Quảng Trị: 300 ngôi nhà, hàng quán bị hư hại, tốc mái

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tại cuộc họp trực tuyến vào lúc 0 giờ ngày 28/9 với Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành, tỉnh Quảng Trị đã báo cáo nhanh tình hình thiệt hại trên địa bàn thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh khi hứng chịu trận lốc xoáy vào chiều 27/9.

Khoảng 0 giờ ngày 28/9, từ trung tâm điều hành của Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn của tỉnh Thừa Thiên Huế, Phó Thủ tướng Lê Văn Thành triệu tập các đầu cầu báo cáo diễn biễn tình hình, ảnh hưởng của bão số 4 (Noru).

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp lúc 0 giờ ngày 28/9.
Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp lúc 0 giờ ngày 28/9.

Báo cáo với Phó Thủ tướng Lê Văn Thành, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị thông tin, trong vòng 24 giờ vừa qua, địa bàn có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Lượng mưa từ 19 giờ ngày 26/9 đến 23 giờ ngày 27/9 phổ biến từ 60 - 90mm, một số nơi cao như Vĩnh Kim 257mm, thị xã Quảng Trị 182mm. Mực nước các sông trên địa bàn hầu hết ở mức báo động 1.

Hiện, gió mạnh xuất hiện ở các huyện vùng ven biển, một số nơi có gió mạnh như: Huyện đảo Cồn Cỏ, Cửa Việt (huyện Gio Linh).

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tại điểm sơ tán dân, tránh trú bão. Tính đến 23 giờ ngày 27/9, Quảng Trị đã sơ tán 4.124 hộ dân với 12.926 nhân khẩu đến nơi an toàn.
Phó Thủ tướng Lê Văn Thành kiểm tra tại điểm sơ tán dân, tránh trú bão. Tính đến 23 giờ ngày 27/9, Quảng Trị đã sơ tán 4.124 hộ dân với 12.926 nhân khẩu đến nơi an toàn.

Tính đến 23 giờ ngày 27/9, tại 10 huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Quảng Trị đã tiến hành di dời trên 4.124 hộ dân với 12.926 nhân khẩu đến nơi tránh trú an toàn, kiên cố.

Trận lốc xoáy chiều ngày 27/9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.
Trận lốc xoáy chiều ngày 27/9 đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho người dân tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị.

Bước đầu, Quảng  Trị đã ghi nhận thiệt hại khi trận lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt (huyện Gio Linh) vào chiều ngày 27/9 gây hậu quả nghiêm trọng. Thông tin thống kê ban đầu xác định, lốc xoáy đã làm 180 hàng quán ven biển hư hỏng, 120 nhà bị tốc mái, sập tường (trong đó, có 2 ngôi nhà sập hoàn toàn) và khiến 4 người  bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại cơ sở y tế.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần