Quảng Trị: Bão Noru đi qua, hàng trăm nhà, hàng quán bị hư hại

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo đánh giá của lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, với việc hệ thống chính trị đã vào cuộc từ Trung ương, tỉnh đến chính quyền các cấp cùng ý thức của người dân… đến thời điểm này đã đảm bảo tính mạng cho người dân.

Quảng Trị: Đến trưa 28/9, gió mạnh gây tốc mái hàng quán ven biển, giao thông đi lại khó khăn.

Tính đến trưa 28/9, các địa phương phía Đông tỉnh Quảng Trị đã ngớt mưa nhưng vẫn còn gió giật mạnh. Tuy nhiên, tại các huyện phía Tây tỉnh Quảng Trị là Hướng Hóa, Đakrông mưa lớn đã khiến nước sông dâng cao chia cắt giao thông.

Bão số 4 đã gây sạt lở nhẹ tại đường 14 (đoạn cầu treo Đakrông đi Tà Rụt); 5,6km đường giao thông liên thôn, liên xã tại huyện Vĩnh Linh bị sạt lở, hư hỏng; 1 cầu tạm tại xã Vĩnh Ô, huyện Vĩnh Linh bị cuốn trôi gây chia cắt hoàn toàn 320 hộ dân; hơn 200 cây xanh bị ngã đổ; một số tuyến hệ thống điện đường bị gãy, đổ, hư hại.

Điện lực Quảng Trị nỗ lực khắc phục hệ thống lưới điện bị hư hại do bão số 4 gây ra.
Điện lực Quảng Trị nỗ lực khắc phục hệ thống lưới điện bị hư hại do bão số 4 gây ra.

Cũng tại huyện Vĩnh Linh, bão Noru đã làm sạt lở, hư hỏng 2 cầu qua kênh và kênh mương với khoảng 500m2; trên 21ha hoa màu, sắn, cây công nghiệp bị ngã đổ.

Theo thống kê thiệt hại ban đầu, lốc xoáy xảy ra tại thị trấn Cửa Việt, huyện Gio Linh vào chiều ngày 27/9 gây thiệt hại về tài sản của người dân và khiến 4 người bị thương, trong đó bị thương nặng là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1980, trú tại khu phố 5, thị trấn Cửa Việt).

Lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 1 cửa hàng tạp hóa, trên 50 nhà dân bị tốc mái gây hư hỏng nhiều thiết bị gia dụng. Tại chợ Cửa Việt, lốc xoáy đã làm  tốc mái, hư hỏng toàn bộ hệ thống cửa và 150 quầy hàng tại đây.

Lốc xoáy đã làm tốc mái, hư hại 150 quầy hàng hóa của tiểu thương tại chợ Cửa Việt.
Lốc xoáy đã làm tốc mái, hư hại 150 quầy hàng hóa của tiểu thương tại chợ Cửa Việt.

Cơn bão số 4 cũng gây sập 1 nhà dân tại huyện Hướng Hóa và 1 trường hợp bị thương tại huyện Triệu Phong. Cụ thể, vào khoảng 8 giờ ngày 28/9, chị Bùi Thị Bé (SN 1980, trú tại thôn Dương Đại Thuận, xã Triệu Thuận, huyện Triệu Phong) xuống tát nước ở thuyền thì trượt chân ngã, hiện nạn nhân đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị.

Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Trị, hiện địa phương đang tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra thực địa, rà soát, cập nhật số liệu thiệt hại để kịp thời hỗ trợ người dân, khắc phục hậu quả do cơn bão số 4 gây ra.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần