Quảng Trị: Bắt 4 đối tượng trong vụ 5 công an bị thương khi bảo vệ vận chuyển thiết bị điện gió

Minh Tân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối 25/8, Công an huyện Hướng Hóa xác nhận vừa thi hành lệnh bắt tạm giam đối với 4 đối tượng trú tại xã Húc (huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) liên quan đến vụ gây rối khiến 5 cán bộ, chiến sĩ công an bị thương vào ngày 23/8/2021.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng để điều tra về hành vi ''Gây rối trật tự nơi công cộng''.

Qua quá trình điều tra, củng cố hồ sơ, chứng cứ, đến 17 giờ 45 phút, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam 4 đối tượng, gồm: Y Sa (29 tuổi), Hồ Văn Chíu (21 tuổi), Hồ Văn Thiên (26 tuổi, cùng trú tại thôn Ván Ri, xã Húc).
4 đối tượng nói trên bị khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi “Gây rối trật tự nơi công công” theo khoản 2, Điều 318 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, sáng cùng ngày, Thượng tá Phạm Hữu Dưỡng - Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Hướng Hóa đã khởi tố vụ án “Gây rối trật tự nơi công cộng” xảy ra tại thôn Ván Ry (xã Húc, huyện Hướng Hóa) vào ngày 23/8/2021.
Như Báo Kinh tế và Đô thị đã thông tin, chiều 23/8, trong quá trình vận chuyển thiết bị của dự án Nhà máy điện gió Hoàng Hải Quảng Trị (tại xã Húc, huyện Hướng Hóa) trên tỉnh lộ 587 (đoạn qua thôn Ván Ry) thì bị người dân ngăn chặn yêu cầu đền bù vì vướng vào cây cối của 2 hộ dân. Sự việc kéo dài nhiều giờ đồng hồ khiến tuyến đường ách tắc cục bộ.
Đến khoảng 19 giờ 30 phút cùng ngày thì xảy ra sự việc phức tạp, trong đó lực lượng Công an làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trong quá trình vận chuyển thiết bị điện gió đã bị một số đối tượng dùng chai thủy tinh, gạch, đá tấn công. Hậu quả, làm 3 cán bộ, chiến sĩ Công an xã Húc và 2 cán bộ, chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát cơ động Công an tỉnh Quảng Trị bị thương.