Quảng Trị: Cứu kịp thời 7 ngư dân Nghệ An trên tàu cá bị cháy

Chia sẻ Zalo

Các thành viên trên tàu cá mang số hiệu NA 97678 TS cho biết ngọn lửa khởi phát từ cabin sau đó lan ra các bộ phận khác của tàu, trước tình huống nguy cấp, 7 thành viên trên tàu phải nhảy xuống biển.

Khoảng 14 giờ 30 phút ngày 16/11, tàu cá mang số hiệu QT 92129 TS do thuyền trưởng Mai Văn Dũng (trú tại Khu phố 7, thị trấn Cửa Việt, tỉnh Quảng Trị) điều khiển đã đưa 7 ngư dân gặp nạn trước đó trên một tàu cá bị cháy vào Cảng cá Cửa Việt an toàn.

 Cứu hộ ngư dân gặp nạn. Ảnh minh họa. (Ảnh: Hoài Nam/TTXVN)

Cụ thể, khoảng 4 giờ 30 phút ngày 16/11, tàu cá mang số hiệu QT 92129 khi đang đánh bắt thủy sản thì phát hiện tàu cá của Nghệ An mang số hiệu NA 97678 TS bị cháy cách đó khoảng 6 hải lý.
Ngay lập tức, thuyền trưởng Mai Văn Dũng cùng các thuyền viên đã nhanh chóng di chuyển lại gần và cứu được 7 ngư dân gặp nạn gồm thuyền trưởng Lê Hồng Nhung (sinh năm 1987), thuyền phó Lê Bá Toàn (sinh năm 1976); cùng các thuyền viên gồm Lê Bá Nghĩa (sinh năm 2001), Lê Bá Vũ (sinh năm 1985), Lê Bá Tùng (sinh năm 1999), Lê Bá Hiếu (sinh năm 1996), cùng trú tại thị xã Hoàng Mai (tỉnh Nghệ An) và Hoàng Văn Thành (sinh năm 1960), trú tại huyện Tĩnh Gia (tỉnh Thanh Hóa.
Các thành viên trên tàu cá NA 97678 TS cho biết ngọn lửa khởi phát từ cabin sau đó lan ra các bộ phận khác của tàu. Trước tình huống nguy cấp, 7 thành viên trên tàu phải nhảy xuống biển.
Sau khi được đưa vào bờ an toàn, 7 ngư dân gặp nạn đã được các cán bộ, chiến sỹ Đồn Biên phòng Triệu Vân phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Cảng Cửa Việt kiểm tra sức khỏe, thăm hỏi, động viên.../.