Mừng Đảng mừng Xuân 2026
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Trị: Gần 400 ý kiến đóng góp dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Kinhtedothi- Chiều ngày 14/3, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị Hoàng Đức Thắng và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng chủ trì hội nghị tổng hợp ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).
Đến nay, Quảng Trị đã đã có 395 nội dung tham gia của tổ chức, cá nhân ở nhiều chương khác nhau của Luật Đất đai (sửa đổi).

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, từ ngày 15/1 đến 15/3/2023, UBND tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với Luật Đất đai (sửa đổi).

Bằng những kế hoạch cụ thể, tại Quảng Trị dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được lấy ý kiến thông qua các hình thức góp ý trực tiếp hoặc bằng văn bản gửi đến cơ quan, tổ chức được phân công trách nhiệm tổng hợp ý kiến; góp ý kiến thông qua Cổng thông tin điện tử của tỉnh, trang thông tin điện tử của HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Sở TN&MT.

Đồng thời, lấy ý kiến thông qua thảo luận tại các hội nghị, hội thảo theo từng địa bàn cấp huyện do cơ quan có trách nhiệm tổ chức. Đến nay, đã có 395 nội dung tham gia của tổ chức, cá nhân ở nhiều chương khác nhau của Luật Đất đai (sửa đổi).

Các ý kiến đóng góp tập trung ở các nội dung: Bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi nhà nước thu hồi đất; thu hồi đất, trưng dụng đất; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất… Đáng chú ý, tại “Chương VI .Thu hồi đất, trưng dụng đất” có nhiều nôi dung tham gia nhất với 74 nội dung.

UBND tỉnh Quảng Trị đánh giá cao việc các đơn vị đã chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện và triển khai đồng bộ từ cấp tỉnh đến cấp xã và trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Việc tổ chức thực hiện được cấp ủy đảng, chính quyền, có tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể và Nhân dân quan tâm tham gia.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sỹ Đồng nhấn mạnh, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) lần này trên cơ sở kế thừa các quy định của Luật Đất đai 2013, Luật hóa các quy định tại các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai 2013. Đồng thời, bổ sung những quy định mới là bước tiến quan trọng trong quá trình đổi mới chính sách pháp luật về đất đai của nước ta.

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được cơ quan soạn thảo chuẩn bị tương đối kỹ lưỡng, khoa học, trách nhiệm, đúng với định hướng của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ. Đặc biệt, đáp ứng được yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, phù hợp với Hiến pháp, các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên…

Đồng thời, dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) lần này tạo được sự thống nhất và đồng thuận của Nhân dân đối với chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về đất đai. Nâng cao được ý thức, nhận thức về tuân thủ pháp luật và trách nhiệm của cá nhân, cơ quan, tổ chức trong việc hoàn thiện chính sách, pháp luật về đất đai, phù hợp với thể chế phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Trên cơ sở hội nghị, UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị cơ quan được giao tổng hợp kết quả lấy ý kiến Nhân dân (Sở TN&MT Quảng Trị) phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh để rà soát, tổng hợp đầy đủ các ý kiến tâm huyết, trí tuệ của Nhân dân. Bên cạnh đó, các đơn vị, ngành theo chức năng, nhiệm vụ có những ý kiến đóng góp chuyên sâu các nội dung liên quan.

Đồng thời, tỉnh Quảng Trị mong muốn tiếp tục nhận được nhiều ý kiến đóng góp của các sở, ban, ngành, địa phương và Nhân dân để hoàn thiện, tổng hợp, UBND tỉnh và Đoàn ĐBQH tỉnh Quảng Trị kịp thời gửi cơ quan chức năng cấp trên. Từ đó, góp phần vào quá trình hoàn thiện dự thảo, giúp luật sau khi bàn hành đảm bảo tính khả thi, phù hợp với thực tiễn.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới

18 Feb, 11:02 AM

Kinhtedothi - Kinh tế & Đô thị trân trọng giới thiệu bài viết "Đẩy mạnh đối ngoại toàn diện ở tầm cao mới" của đồng chí Tô Lâm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kiến tạo thể chế - động lực phát triển từ nghị trường HĐND thành phố Hà Nội

Kiến tạo thể chế - động lực phát triển từ nghị trường HĐND thành phố Hà Nội

18 Feb, 10:29 AM

Kinhtedothi- Không chỉ thực hiện chức năng quyết định và giám sát, HĐND thành phố Hà Nội đang ngày càng khẳng định rõ vai trò kiến tạo thể chế thông qua việc ban hành nhiều nghị quyết quan trọng, đặc thù. Từ nghị trường, những quyết sách kịp thời, sát thực tiễn đã góp phần tháo gỡ “điểm nghẽn”, khơi thông nguồn lực, tạo động lực cho Thủ đô phát triển nhanh và bền vững.

Kiến tạo thể chế và không gian phát triển mới: Để Hà Nội vững bước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

Kiến tạo thể chế và không gian phát triển mới: Để Hà Nội vững bước bứt phá mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới

17 Feb, 06:06 AM

Kinhtedothi - Bước vào năm đầu tiên của nhiệm kỳ mới, Hà Nội đứng trước yêu cầu vừa tăng trưởng nhanh, vừa tái cấu trúc sâu mô hình phát triển để thích ứng với những thách thức mới của đô thị lớn. Trao đổi với Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Vũ Đại Thắng nhấn mạnh quyết tâm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, đột phá thể chế, tái cấu trúc không gian đô thị và bảo vệ môi trường bền vững, đưa Hà Nội phát triển nhanh, xanh và hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

Thư chúc Tết Xuân Bính Ngọ 2026 của đồng chí Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc

17 Feb, 01:06 AM

Kinhtedothi- Nhân dịp đón Xuân Bính Ngọ 2026, đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã có Thư chúc Tết gửi đến đồng chí, đồng bào và chiến sĩ Thủ đô; người Hà Nội trên mọi miền Tổ quốc và ở nước ngoài. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn Thư chúc Tết của Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc:

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ