Kinhtedothi- Phát hiện hai đứa trẻ đang bất tỉnh, hàng xóm đưa hai cháu đi cấp cứu nhưng không qua khỏi. Khi cơ quan chức năng kiểm tra, nghi ngờ bên trong nồi đựng thức ăn của gia đình có trứng và da cóc.
Lãnh đạo địa phương đến thăm hỏi, động viên và chia buồn với gia đình nạn nhân.
Sáng 29/6, lãnh đạo UBND huyện Đakrông và UBND xã Hướng Hiệp (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị) đã đến thăm hỏi, chia buồn, động viên gia đình vợ chồng anh Hồ Văn Sương (SN 1986), Hồ Thị Thương (SN 1988, trú tại thôn Xa Vy, xã Hướng Hiệp, huyện Đakrông) vì có hai con vừa qua đời nghi do ăn trứng và da cóc.
Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 28/6, hàng xóm bất ngờ phát hiện hai đứa con của chị Thương, anh Sương là cháu Hồ Thị N.L (SN 2014) và Hồ Hải Đ. (SN 2020) nằm bất tỉnh tại nhà. Dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng cả hai cháu đều không qua khỏi.
Qua kiểm tra, lực lượng chức năng nghi ngờ trong nồi đựng thức ăn có trứng và da cóc bên trong. Theo thông tin ban đầu, vào chiều 28/6, khi bố mẹ đi làm nương, hai chị em đã nhặt được da và trứng cóc (do người dân làm rồi vứt lại) nên mang về nhà nấu ăn.
Kiểm tra bên trong nồi đựng thức ăn, cơ quan chức năng phát hiện mẫu nghi là trứng và da cóc.
Được biết, vợ chồng chị Thương có ba đứa con, may mắn 1 cháu đã không ăn thức ăn vì qua nhà hàng xóm chơi.
Theo cơ quan chức năng, trên da, tổ chức dưới da, trứng, gan, ruột cóc có chứa nhiều độc tố nguy hiểm gây rối loạn nhịp tim nặng, ngừng tim và ức chế hô hấp dẫn đến tử vong nhanh.
Kinhtedothi- Sau gần một ngày đêm triển khai tìm kiếm, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) Công an tỉnh Quảng Trị đã tìm thấy thi thể người đàn ông mất tích trên sông Hiếu.
Kinhtedothi - Tập đoàn BIM và các công ty thành viên vừa tổ chức Lễ khởi công 3 dự án trọng điểm tại tỉnh Quảng Ninh, với tổng mức đầu tư gần 10.500 tỷ đồng.
Kinhtedothi - Dù đã bị kiểm tra, xử phạt và buộc di dời do gây ô nhiễm môi trường, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn xã Vĩnh Lộc vẫn tiếp tục tồn tại, hoạt động kéo dài trong khu dân cư. Thực trạng này đặt ra câu hỏi lớn về vai trò, trách nhiệm và hiệu quả chỉ đạo, điều hành của người đứng đầu chính quyền cơ sở.
Kinhtedothi - Hiện nay, các DN công nghệ thông tin (CNTT) không chỉ ưu tiên nhân sự vững chuyên môn mà còn chú trọng đến các kỹ năng mềm như thái độ cầu tiến, tính chủ động, tư duy giải quyết vấn đề và đề cao khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) vào thực tế công việc.
Kinhtedothi - Giữa một thế giới kết nối nhưng vẫn đầy khác biệt, ngày càng nhiều người trẻ Việt Nam chọn trưởng thành bằng cách bước ra thế giới. Hơn 3.000 bạn trẻ đã tham gia Global Volunteer của AIESEC – không chỉ để trải nghiệm, mà để hiểu mình sâu hơn và tạo tác động tích cực cho cộng đồng.