Quảng Trị ký kết xây dựng đường biên giới hợp tác phát triển với tỉnh Salavan – Lào

Tiến Nhất
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 19/3, tại xã A Ngo, huyện Đakrông, Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Quảng Trị và Đoàn đại biểu biên giới tỉnh Salavan (Lào) tổ chức hội đàm biên giới và ký kết văn bản thỏa thuận liên quan.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình phát triển kinh tế của mỗi tỉnh, đặc biệt là kết quả thực hiện thực hiện Hiệp định về quy chế biên giới năm 2016; Biên bản cuộc họp thường niên năm 2019 về công tác quản lý, bảo vệ biên giới giữa hai tỉnh trong năm 2020.
Năm 2020, các chỉ số về xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu tại cặp Cửa khẩu Quốc tế La Lay biến động không đáng kể: Kim ngạch đạt 44,947 triệu USD; phương tiện vận tải xuất nhập cảnh đạt 30.406 lượt, hành khách xuất nhập cảnh đạt 178.107 lượt...
Ký cam kết hợp tác phát triển khu vực biên giới Quảng Trị - Salavan.
Ngoài ra, với tinh thần tương thân tương ái, tỉnh Salavan đã hỗ trợ 10 tấn gạo, 50 triệu kíp để giúp đỡ bà con người dân tỉnh Quảng Trị khắc phục khó khăn, sớm ổn định cuộc sống sau đợt mưa lũ lịch sử hồi tháng 10/2020...
Trên cơ sở kết quả thảo luận, 2 tỉnh đã đi đến thống nhất, ký kết biên bản hội đàm thường niên 2020 giữa Quảng Trị - Salavan với các nội dung chủ yếu: 2 tỉnh thực hiện tốt “Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới” năm 2016; tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ, xây dựng tuyến biên giới đảm bảo hòa bình, ổn định. Phối hợp đấu tranh, ngăn chặn và xử lý kịp thời hành động xâm phạm đường biên giới, mốc quốc giới; phòng chống các loại tội phạm làm ảnh hưởng đến an ninh, trật tự khu vực biên giới Việt Nam - Lào.
Hai bên cũng đã thống nhất tổ chức bàn giao công trình xây dựng, gia cố chân đế mốc quốc giới 609 được thi công trong năm 2020 cho tỉnh Salavan quản lý và bảo vệ vào đầu quý II/2021; Chỉ đạo thành lập đoàn kiểm tra, khảo sát các mốc quốc giới bị xuống cấp, có nguy cơ sạt lở để thống nhất báo cáo lên Ủy ban Biên giới quốc gia hai nước phương án xử lý. Tỉnh Salavan phối hợp với tỉnh Quảng Trị tiếp nhận, quản lý, bảo vệ đoạn đường biên giới và hệ thống mốc quốc giới dài khoảng 8,52 km và 5 mốc quốc giới từ mốc 639 đến mốc 643.
Đặc biệt, Chính phủ hai nước đã thống nhất phương án thực hiện dự án mở rộng đường giao thông cắt qua đường biên giới và tạo cảnh quan khu vực mốc biên giới 635 tại cặp cửa khẩu quốc tế La Lay – La Lay. Hai bên phối hợp hoàn thành các thủ tục có liên quan để tạo điều kiện cho tỉnh Quảng Trị sớm triển khai dự án đảm bảo kết nối giao thông thuận lợi. Thống nhất cùng phối hợp nghiên cứu xây dựng Đề án hợp tác triển khai Hành lang kinh tế Quảng Trị (Việt Nam) - Salavan (Lào) – Ubon Ratchanthani (Thái Lan) trình Chính phủ hai nước xem xét phê duyệt; kiến nghị đưa vào quy hoạch nâng cấp Cửa khẩu phụ Cóc (Quảng Trị) - A Xóc (Salavan) lên Cửa khẩu chính giai đoạn 2025 – 2030...
Dịp này, lãnh đạo 2 tỉnh Quảng Trị, Salavan đã ký kết văn bản thỏa thuận hợp tác phát triển khu vực biên giới hai bên. Đồng thời thống nhất chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương và các doanh nghiệp mỗi bên triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung tại văn bản thỏa thuận.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần