Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quảng Trị: Nỗi lo dòng Sa Lung “chết” dần

Kinhtedothi - Con sông Sa Lung chảy qua nhiều địa bàn của huyện Vĩnh Linh mang ý nghĩa quan trọng trong tưới tiêu, điều tiết nguồn nước và sản xuất. Thế nhưng, những năm qua, dòng sông Sa Lung đang “chết" dần khi bị ô nhiễm nghiêm trọng khiến người dân bức xúc và lo lắng.

Ô nhiễm nguồn nước

Sáng 7/8, từ phản ánh của người dân, phóng viên có mặt tại khu vực đập ngăn mặn sông Sa Lung (Công trình thủy lợi Sa Lung, đoạn giáp ranh giữa xã Vĩnh Thủy và Vĩnh Long, huyện Vĩnh Linh). Ngay tại cửa đập, mùi hôi thối bốc lên khó chịu. 

Màu nước đen bất thường và vết dầu loang ngay tại cửa đập ngăn mặn sông Sa Lung.

Mùi hôi thối bắt nguồn từ nước đang chảy ra một phần ở cửa xả, có màu đen kịt. Dù chỉ mở một phần nhỏ phía dưới đáy cửa xả, nhưng mùi hôi thối từ đây theo nước đổ ra sông Sa Lung. 

Qua phản ánh của người dân, mùi hôi thối đã kéo dài thời gian qua nhưng đây là lần đầu tiên váng dầu xuất hiện. Cách đây 5 - 6 năm, đã xảy ra tình trạng cá trên sông Sa Lung chết hàng loạt, qua kiểm tra của cơ quan chức năng được xác định là do nguồn nước ô nhiễm.

Vệt dầu lan rộng trên mặt sông Sa Lung.

Ông L.V.T (xã Vĩnh Thủy) gắn bó lâu năm với nghề đánh cá trên sông Sa Lung nhưng 2 năm nay đã bỏ nghề. Cả chục triệu đồng đầu tư hệ thống điện, trục quay, lưới phần tích nước trên đập ngăn mặn đành bỏ mặc gần 2 năm nay. Ông T. cho biết không dám bán cá đánh bắt trên sông Sa Lung cho người mua.

Vệt dầu lan dài về phía hạ lưu sông Sa Lung.

“Giờ cá trên dòng sông Sa Lung này không ăn được. Từ khi mấy nhà máy cao su, nhà máy giấy xả nước thì cá mổ ra có mùi cao su với mùi gì lạ lắm. Cá làm về cho heo, heo cũng không ăn. Mấy nhà máy nớ họ xả trộm, nhiều lúc mưa, hoặc 1 - 2 giờ sáng, họ xả ào ào ra chặp rồi thôi!” - ông T. bức xúc phản ánh.

Nguồn nước bên trên cửa xả đập ngăn mặn có màu đen kịt và hôi thối.

Sông Sa Lung là nơi tập hợp các dòng nước từ vùng núi phía Tây rồi chảy qua nhiều xã, thị trấn của huyện Vĩnh Linh trước khi hòa mình vào dòng sông Bến Hải. Để trữ nước phục  vụ tưới tiêu và chống xâm nhập mặn, đập ngăn mặn Sa Lung được xây dựng, phía trên đập trở thành túi nước ngọt khổng lồ.

Thế nhưng, kể từ khi những nhà máy chế biến cao su, nhà máy giấy cách cửa đập ngăn mặn sông Sa Lung vài km đi vào hoạt động đã xuất hiện tình trạng cá chết hàng loạt, kèm theo mùi hôi thối và ô nhiễm trên dòng Sa Lung.

Thiệt hại nặng nề về kinh tế

Dù từng được xem là dòng sông mang phù sa cùng nhiều sản vật tôm, cá nhưng giờ này, Sa Lung đã trở thành dòng sông “chết” khi ô nhiễm trầm trọng. Từ người dân xã Vĩnh Long đến xã Vĩnh Sơn đều liên tục kiến nghị, nhưng việc xử lý vẫn chưa triệt để, khiến dòng sông ngày càng ô nhiễm nghiêm trọng.

Vùng nuôi tôm tại thôn Huỳnh Xá Hạ (xã Vĩnh Sơn, huyện Vĩnh Linh), nơi cuối nguồn sông Sa Lung những năm gần đây lao đao. Theo phản ánh của những hộ nuôi tôm, nguồn nước lấy từ sông Sa Lung nhiều lần khiến cả hồ tôm chết trắng.

Từng là "vựa" cá của huyện Vĩnh Linh nhưng giờ này sông Sa Lung chỉ có bèo mọc.

Ông Nguyễn Văn Thú (xã Vĩnh Sơn) bức xúc, trước đây, dòng sông Sa Lung luôn trong xanh, chỉ đục khi mùa mưa lũ về. Thế nhưng, giờ dòng Sa Lung gần như như đục ngầu quanh năm bởi ô nhiễm. Người dân vùng nuôi tôm đã kiến nghị nhiều lần nhưng nước sông Sa Lung vẫn ô nhiễm, bơm vô là tôm chết. Thế nên, bà con phải trữ nước ở một hồ khác rồi sử dụng.

Một hồ tôm tại thôn Huỳnh Xá Hạ, xã Vĩnh Sơn bỏ hoang vì nước bị ô nhiễm.

Dẫn phóng viên đi khảo sát, ông Thú chỉ về nhiều hồ ngay sát bờ sông Sa Lung giờ đã bỏ hoang, đóng rong rêu hoặc khô cạn. Bởi theo các hộ này, do sát bờ sông nên nước bị ô nhiễm, tôm dễ bị nhiễm bệnh nên đành bỏ hoang dù đầu tư hàng trăm triệu đồng.

Trước thực trạng trên, nhiều ý kiến cử tri của các xã Vĩnh Long, Vĩnh Sơn đã kiến nghị tình trạng ô nhiễm trên sông Sa Lung. Theo ý kiến của cử tri xã Vĩnh Long, nguồn nước sông Sa Lung chịu ảnh hưởng từ việc xả thải của các nhà máy. Kết quả thử nghiệm bằng que thử độ ô nhiễm cho kết quả độ trong sạch thấp. Đồng thời, cử tri xã Vĩnh Long đề nghị lãnh đạo huyện Vĩnh Linh làm việc với các nhà máy để kiểm soát việc xả thải đầu nguồn.

Một hồ tôm sát bờ sông Sa Lung đã bỏ hoang suốt thời gian dài.

Bên cạnh đó, cử tri xã Vĩnh Sơn cũng kiến nghị huyện Vĩnh Linh quan tâm, phối hợp, chỉ đạo các ngành chức năng kiểm tra nguồn nước thải những công ty cao su, nhà máy giấy trên nhánh sông Sa Lung làm ảnh hưởng đến nuôi trồng thủy sản.

Trả lời vấn đề này trước cử tri, ông Thái Văn Thành - Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Linh cho biết, trên địa bàn xã Vĩnh Long có 5 nhà máy hoạt động theo hình thức công nghiệp, gồm: Công ty TNHH MTV Đức Hiền, DNTD Trần Dương, nhà máy chế biến cao su Bến Hải, nhà máy giấy Bắc Trung Bộ và nhà máy tái chế hạt dùn nhựa PE Cường Anh.

Trung tâm Quan trắc tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị đã xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện quan trắc tài nguyên và môi trường 12 đợt (1 đợt/tháng), và UBND huyện đã gửi thông báo kế hoạch các đợt quan trắc đến UBND xã, thị trấn để nắm bắt và giám sát. Kết quả quan trắc tài nguyên và môi trường trên địa bàn huyện nói chung, các chỉ tiêu phân tích chất lượng không khí và nước mặt vẫn nằm trong giới hạn cho phép quy chuẩn Việt Nam.

“UBND huyện đề nghị cử tri khi phát hiện việc xả thải thì báo với chính quyền địa phương cấp xã, hoặc qua điện thoại để được kiểm tra, xử lý kịp thời'' - ông Thái Văn Thành nói.

Ngày 8/8, trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Năm - Trưởng phòng TN&MT huyện Vĩnh Linh cho biết, có nhận được phản ánh về tình trạng ô nhiễm sông Sa Lung, xảy ra hiện tượng cá chết. Đơn vị sẽ cho lực lượng đi kiểm tra, lấy mẫu để xác định.

Có thể thấy, việc ô nhiễm trên dòng sông Sa Lung đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng. Cuộc sống người dân dọc theo dòng sông này đang bị xáo trộn, ảnh hưởng suốt thời gian dài. Chính vì vậy, chính quyền địa phương cũng như ngành chức năng cần vào cuộc, xử lý triệt để để Sa Lung trở lại thành dòng sông trong xanh thuở nào.

Rú Lịnh - cánh rừng nguyên sinh giữa đồng bằng Quảng Trị

Rú Lịnh - cánh rừng nguyên sinh giữa đồng bằng Quảng Trị

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa những mô hình xanh

Lan tỏa những mô hình xanh

18 Oct, 11:25 AM

Không dừng ở cải thiện cảnh quan, thu gom, xử lý rác thải, Hà Nội đang từng bước hình thành phương thức phát triển mới ngay từ cơ sở, trong đó môi trường xanh, kinh tế tuần hoàn và chất lượng sống của người dân trở thành những tiêu chí quan trọng.

Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long

Tích cực thi công nút giao Vành đai 3,5 - Đại lộ Thăng Long

18 Oct, 09:27 AM

Máy móc, nhân lực của nhà thầu đang được tích cực triển khai tại các hạng mục của Dự án xây dựng nút giao khác mức giữa đường Vành đai 3,5 và Đại lộ Thăng Long (thuộc địa bàn phường Tây Mỗ và xã An Khánh) do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng thành phố Hà Nội làm chủ đầu tư. Dự án có tổng mức đầu tư 2.384 tỷ đồng, hiện đạt sản lượng thi công gần 524 tỷ đồng, tương đương 35,5% kế hoạch.

Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Ngắm “lá phổi xanh” giữa những tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

17 Oct, 10:32 AM

Nằm giữa những khu đô thị hiện đại của Hà Nội, Công viên hồ điều hòa Thanh Xuân có diện tích hơn 13ha, trong đó khoảng 8ha là mặt nước. Được khởi công năm 2016 và mở cửa đón người dân từ tháng 9-2018, công viên trở thành không gian xanh quan trọng, góp phần điều hòa cảnh quan, cải thiện môi trường sống và đáp ứng nhu cầu vui chơi, rèn luyện sức khỏe của cộng đồng.

Không khí Hà Nội lại ô nhiễm

Không khí Hà Nội lại ô nhiễm

16 Oct, 09:55 AM

Chỉ số chất lượng không khí tại Hà Nội lên mức 175, đứng thứ ba trong danh sách các thành phố ô nhiễm nhất thế giới, theo IQAir. Đáng chú ý, hai điểm quan trắc tại Trâu Quỳ ghi nhận chỉ số trên 200, thuộc mức rất xấu; nhiều khu vực khác ở mức xấu.

Hà Nội đề xuất xử lý 3,7 triệu tấn rác chôn lấp tại Xuân Sơn

Hà Nội đề xuất xử lý 3,7 triệu tấn rác chôn lấp tại Xuân Sơn

12 Oct, 03:37 PM

Sở Nông nghiệp và Môi trường đề xuất nghiên cứu xử lý toàn bộ gần 3,7 triệu tấn rác tồn lưu tại Khu xử lý chất thải rắn Xuân Sơn (phường Tùng Thiện, Hà Nội). Rác có khả năng cháy được đưa đến nhà máy điện rác; kim loại được thu hồi tái chế; chất thải nguy hại được quản lý theo quy định.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ