Quảng Trị: Truy tố 52 bị can liên quan đến đường dây đánh bạc qua mạng

Khánh Anh
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - VKSND tỉnh Quảng Trị vừa hoàn tất cáo trạng truy tố các đối tượng trong vụ án “Đánh bạc” và “Tổ chức đánh bạc” xảy ra trên địa bàn. Trong đó, cơ quan công an xác định số tiền mà các đối tượng tổ chức đánh bạc, đánh bạc lên đến gần trăm tỷ đồng.

Đường dây đánh bạc quy mô lớn

Theo cáo trạng, ngày 3/7/2021, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị phối hợp với Công an TP Đông Hà tiến hành kiểm tra hành chính một số đối tượng có dấu hiệu nghi vấn có hành vi vi phạm pháp luật. Qua đó, phát hiện đường dây đánh bạc và tổ chức đánh bạc trái phép trên mạng internet có quy mô lớn, với nhiều đối tượng tham gia. Trong đó, nổi lên nhiều đối tượng cộm cán trên địa bàn TP Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

Theo kết quả điều tra của cơ quan công an, nhóm đối tượng này thực hiện hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc, bằng cách nhận tài khoản đánh bạc (hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet) đã được tạo sẵn các tài khoản lẻ (tài khoản con). Đồng thời, các đối tượng tạo thêm các tài khoản lẻ này khi có yêu cầu rồi giao cho các đối tượng khác để tổ chức cho các “con bạc” thực hiện hành vi đánh bạc, hoặc số đối tượng này trực tiếp đánh bạc.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp
Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Trị thực hiện lệnh bắt tạm giam các đối tượng trong vụ án. Ảnh: Công an cung cấp

Từ các tài khoản này, các đối tượng đăng nhập vào các trang web đánh bạc trái phép như: www.axx88.com, www.xxx.66.com... (có máy chủ đặt tại nước ngoài) để cá cược trực tiếp với “nhà cái”. Các tài khoản này sử dụng giao diện tiếng Anh hoặc tiếng Việt chứa đựng một số điểm quy thành tiền ảo do “nhà cái” quy ước. Trong đó, tùy theo lựa chọn ngôn ngữ thì trên màn hình hiển thị ¥ hoặc $ (điểm đô), với một điểm đô sẽ tương ứng với một khoản tiền Việt Nam đồng (ví dụ, 1 điểm đô = 20.000 VNĐ hoặc = 50.000 VNĐ).

Sau khi sử dụng các thiết bị điện tử kết nối mạng Internet, các đối tượng đăng nhập vào các trang web cá độ bóng đá rồi lựa chọn kết quả và cược số điểm đô để cá độ.  Sau mỗi trận cá độ, các đối tượng tính toán tiền thắng thua với nhau bằng cách quy đổi từ điểm đô cá độ thành tiền cá độ theo tỷ lệ thoả thuận với người tổ chức cá độ. Các đối tượng đánh bạc trên tài khoản thường thống nhất thanh toán tiền thắng, thua và tiền hoa hồng với nhau vào ngày thứ Hai hàng tuần, hoặc trước và sau trận bóng bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản. Đồng thời, nhà cái trả cho người chơi một khoản hoa hồng thông qua tài khoản của cấp trên.

Để thu được lợi nhuận, các đối tượng tổ chức đánh bạc trong vụ án này đã tăng mức quy đổi 1 điểm đô lên cao hơn mức đã nhận, thực chất là góp thêm tiền cùng “nhà cái” để đánh bạc trước khi giao cho các “con bạc” khác. Ngoài ra, trong quá trình điều tra, cơ quan điều tra phát hiện một số đối tượng còn đánh bạc thắng, thua bằng tiền dưới hình thức cá cược lô đề dựa vào kết quả sổ số kiến thiết các tỉnh miền Bắc, miền Trung,  miền Nam. 

Các bị can đối mặt với mức án nào

Quá trình điều tra, cơ quan điều tra xác định từng bị can đều đánh bạc ít nhất từ 2 lần trở lên và người đánh nhiều nhất là 273 lần. Số tiền đánh mỗi lần là từ 1 triệu đồng trở lên, có nhiều bị can có nhiều lần đánh trên 50 triệu. Tổng số tiền tổ chức đánh bạc và đánh bạc của các bị can lên đến cả trăm tỉ đồng.

Trong vụ án này, nổi lên là số đối tượng cộm cán trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tham gia với số tiền lớn. Theo cáo trạng, bị can Nguyễn Bá Dương (tức Bom Đại, SN 1989, trú tại TP Đông Hà) có hành vi tổ chức đánh bạc với số tiền trên 18,2 tỷ đồng, thu lợi bất chính hơn 754 triệu đồng.

Bị can Phan Đình Trí (SN 1970, trú TP Đông Hà) đã có hành vi sử dụng mạng Internet giúp sức 3 bị can khác tổ chức cá cược bóng đá với tổng số tiền tổ chức đánh bạc gần 39 tỷ đồng, thu lợi trên 462 triệu đồng. Bị can Lê Văn Dự (SN 1990, trú tại TP Đông Hà) có hành vi Tổ chức đánh bạc với số tiền gần 13 tỷ đồng.

Trong số các bị can này, đáng chú ý là Tạ Việt Hùng (tức Hùng đĩ, SN 1974, trú tại TP Đông Hà) bị truy tố về tội danh đánh bạc. Theo cáo trạng, chưa đầy trong vòng 1 năm (từ tháng 9/2020 – 7/2021), Hùng  đã đánh bạc 74 lần với tổng số tiền trên 17,1 tỷ đồng.

Theo cáo trạng của VKSND tỉnh Quảng Trị, kể từ khi bị phát hiện, bắt giữ đến nay, bị can Nguyễn Bá Dương không khai nhận về hành vi phạm tội của mình. Tuy nhiên, qua quá trình điều tra, cơ quan điều tra có đủ căn cứ xác định hành vi phạm tội của bị can này. Riêng đối với các bị can còn lại đều khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình, phù hợp với các chứng cứ, tài liệu mà cơ quan điều tra đã thu thập.

VKSND tỉnh Quảng Trị đã tiến hành truy tố 52 bị can về tội Tổ chức đánh bạc và Đánh bạc. Trong đó, có 11 bị can bị truy tố với cả 2 tội danh trên, 6 bị can bị truy tố về tội tổ chức đánh bạc và 35 bị can bị truy tố về tội đánh bạc. Theo cáo trạng, các bị can bị truy tố tội tổ chức đánh bạc theo quy định tại khoản 2, Điều 322 Bộ Luật hình sự và tội Đánh bạc quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều 321 Bộ Luật hình sự.

Chiếu theo quy định tại Điều 322 và 321 Bộ Luật hình sự, hành vi của các bị can nói trên có thể đối mặt với mức án cao nhất là phạt tù lên đến 10 năm và nhẹ nhất là phạt tiền, cải tạo không giam giữ.