Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Sau khi báo Kinh tế & Đô thị phản ánh:

Quảng Yên sẽ không để tái diễn tình trạng xúc đào trộm đất

Kinhtedothi - Lợi dụng việc triển khai dự án trên địa bàn thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh), một số đối tượng cho máy xúc và ô tô vận chuyển vào khu vực đã giải phóng mặt bằng để đào, bóc trộm lớp đất mặt.

Trước đó, Báo Kinh tế & Đô thị có bài phản ánh về thực trạng khai thác đất trộm trên địa bàn thị xã Quảng Yên. Các đối tượng vi phạm còn trà trộn vào khu vực giải phóng mặt bằng (GPMB), gồm cả khu vực đã bàn giao cho chủ đầu tư và khu vực chưa bàn giao nên việc xử lý của chính quyền gặp nhiều khó khăn, thẩm quyền của xã chưa đủ sức răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm.

Ngay sau đó, UBND thị xã Quảng Yên gửi lời cảm ơn về thông tin phản ánh kịp thời của Báo Kinh tế & đô thị đã giúp cho thị xã tăng cường công tác quản lý, phát hiện và xử lý kịp thời những hành vi vi phạm liên quan đến đất đai, môi trường.

Các đối tượng xúc đất trộm trong đêm. Ảnh: Tiến Bảo

Sau khi nhận được phản ánh, UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn kiểm tra hiện trường và làm việc với UBND xã Sông Khoai để làm rõ một số nội dung báo nêu.

Kết quả, khu vực có dấu hiệu đào, xúc đất nằm trong ranh giới của dự án KCN Sông Khoai (giai đoạn 3, 4) thuộc thôn 1, xã Sông Khoai, thuộc phần diện tích đất đã bồi thường GPMB. Phần lớn diện tích đã bàn giao cho chủ đầu tư dự án là Công ty CP đô thị AMATA Hạ Long quản lý, một số diện tích còn lại chưa bàn giao chủ yếu là những phần diện tích xen kẹt chưa đủ điều kiện bàn giao cho chủ đầu tư.

Những vùng đất trũng sau khi bị các đối tượng xúc trộm đất. Ảnh: Tiến Bảo

Theo báo cáo của UBND xã Sông Khoai, ngay sau khi tiếp nhận thông tin của Báo Kinh tế & Đô thị phản ánh, chính quyền đã chỉ đạo lực lượng Công an xã chủ động kiểm tra thực tế việc đào bóc đất hữu cơ tại hiện trường khu vực giai đoạn 3, 4 của dự án KCN Sông Khoai. Công an xã đã mời 3 người liên quan làm việc.

Tại trụ sở Công an xã Sông Khoai, những người được mời lên làm việc đã thừa nhận nội dung và hình ảnh phản ánh trong bài viết của Báo Kinh tế & Đô thị đăng tối 28/10/2024 là phương tiện máy xúc và xe ô tô tải của ông Ngô Hữu Ninh và ông Vũ Văn Huân; đồng thời đã nhận thức được hành vi vi phạm là hủy hoại đất bằng việc làm thay đổi hiện trạng đất. Hiện Công an xã đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý các đối tượng vi phạm theo quy định của pháp luật.

Các phương tiện ngang nhiên xúc trộm giữa ban ngày. Ảnh: Tiến Bảo

Được biết, trong năm 2024, Công ty CP đô thị AMATA Hạ Long có tiến hành việc đào bóc, vận chuyển phần đất hữu cơ từ khu vực đã bàn giao mặt bằng thuộc KCN Sông Khoai (giai đoạn 3, 4) vào khuôn viên của dự án để trồng cây xanh. Lợi dụng việc triển khai thực hiện dự án của Công ty, một số đối tượng cho máy xúc và ô tô vận chuyển vào khu vực đã GPMB để đào bóc lớp đất mặt vận chuyển trên địa bàn.

Do diện tích đất thu hồi của các hộ dân đã nhận tiền và bàn giao mặt bằng, một số đối tượng tranh thủ đào bóc đất (thường vào ngày thứ 7, chủ nhật), di chuyển nhiều hướng (bằng nhiều tuyến đường nhỏ khác nhau) nên việc phát hiện kịp thời để xử lý của chính quyền xã gặp nhiều khó khăn. Đầu năm 2024, nhận định việc quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn xã Sông Khoai và một số xã, phường lân cận sẽ có những diễn biến phức tạp, UBND thị xã Quảng Yên đã chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với UBND xã Sông Khoai tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên môi trường, đặc biệt là việc khai thác, vận chuyển đất trái phép trên địa bàn (tại Công văn số 1438/UBND-TNMT ngày 9/5/2024).

Xuất phát từ thực trạng trên, để xử lý nghiêm minh, kịp thời, triệt để những hành vi vi phạm như tình trạng đào, xúc trộm, vận chuyển trái phép đất trên địa bàn xã Sông khoai và một số xã, phường vùng lân cận, UBND thị xã Quảng Yên tiếp tục giao nhiệm vụ cho cơ quan liên quan, UBND xã Sông Khoai và UBND các phường Đông Mai, phường Cộng Hoà nghiêm túc rút kinh nghiệm.

Công an thị xã Quảng Yên chỉ đạo Đội nghiệp vụ phối hợp với UBND xã Sông Khoai, UBND phường có liên quan kiểm tra, phát hiện, xử lý kịp thời, dứt điểm, triệt để các hành vi vi phạm như đào, bóc và vận chuyển đất không đúng quy định trên địa bàn thị xã.

Đội kiểm tra trật tự đô thị và môi trường thị xã tăng cường công tác kiểm tra thực địa, phát hiện, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, thủ tục xử lý vi phạm theo quy định đối với các hành vi vi phạm như đào, bóc và vận chuyển đất không đúng quy định trên địa bàn xã Sông Khoai nói riêng và toàn thị xã nói chung.

Công ty CP đô thị AMATA Hạ Long gửi phương án, biện pháp thi công đối với các hạng mục, công trình đang triển khai thực hiện đến UBND xã Sông Khoai để phối hợp quản lý (đặc biệt là các hạng mục liên quan đến việc đào, bóc đất hữu cơ…

Quảng Ninh sắp thành lập thành phố Quảng Yên

Quảng Ninh sắp thành lập thành phố Quảng Yên

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

Đắk Lắk khẩn trương ứng phó bão Kalmaegi cường độ mạnh

04 Nov, 09:12 PM

Kinhtedothi- Trước diễn biến phức tạp và cường độ rất mạnh của bão Kalmaegi, được dự báo sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến địa bàn tỉnh Đắk Lắk, ngày 4/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk đã phát đi Công điện khẩn yêu cầu toàn hệ thống chính trị và người dân chủ động triển khai phương án ứng phó khẩn cấp.

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

Hà Nội chăm lo người yếu thế, vun đắp “Hạnh phúc Nhân dân”

04 Nov, 04:33 PM

Kinhtedothi – Khi được quản lý tại Trung tâm Công tác xã hội (CTXH) và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, những người lang thang được quan tâm, chăm sóc; tạo điều kiện tham gia giải trí, học tập, thể dục thể thao. Đây là chia sẻ của Giám đốc Trung tâm CTXH và Quỹ Bảo trợ trẻ em Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội Nguyễn Văn Triệu khi trao đổi về các biện pháp Trung tâm đã và đang thực hiện để cải thiện chất lượng cuộc sống cho người lang thang.

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

Gia Lai: kích hoạt hệ thống phòng, chống thiên tai ứng phó bão Kalmaegi và siết chặt quản lý hồ đập

04 Nov, 04:30 PM

Kinhtedothi- Trước những diễn biến phức tạp và khó lường của bão Kalmaegi cùng nguy cơ mưa lũ sau bão, sáng 4/11, UBND tỉnh Gia Lai đã có chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường kích hoạt toàn bộ hệ thống thông tin phòng, chống thiên tai. Tỉnh Gia Lai quyết tâm ứng phó với tinh thần “nâng mức độ ứng phó cao hơn 1 cấp so với dự báo” nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho người dân và các công trình hồ, đập.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ