Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quốc gia Mỹ-Latin đầu tiên công nhận 4 vùng lãnh thổ của Ukraine được Nga sáp nhập

Kinhtedothi - Nicaragua trở thành quốc gia khu vực Mỹ-Latin đầu tiên chính thức tuyên bố công nhận chủ quyền của Nga đối với 4 vùng lãnh thổ ở Ukraine được Moscow tuyên bố sáp nhập thông qua các cuộc trưng cầu dân ý vào năm 2022.

Theo các nguồn tin từ truyền thông địa phương của Nicaragua và hãng thông tấn Nga Russia Today (RT), động thái này được đưa ra trong bức thư ngỏ gửi tới Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 30/7 từ Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega và Phó tổng thống Rosario Murillo.

Trong thư, hai nhà lãnh đạo tuyên bố công nhận 4 vùng Donetsk, Kherson, Luhansk và Zaporizhzhia là “bộ phận không thể tách rời” của Liên bang Nga. Họ ca ngợi quân đội Nga vì đã “bảo vệ hòa bình thế giới” thông qua Chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, đồng thời bày tỏ sự đoàn kết với các gia đình Nga có người thân thiệt mạng trong cuộc xung đột.

Tổng thống Nicaragua Daniel Ortega (trái) tiếp Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin tại Managua hồi năm 2024. Ảnh: Duma Quốc gia Nga

Những tuyên bố này không chỉ phản ánh lập trường thân Nga lâu năm của Nicaragua mà còn củng cố vị thế của quốc gia Trung Mỹ này như một trong số ít đồng minh của Moscow trên trường quốc tế. Trước đó, Nicaragua từng là một trong những quốc gia hiếm hoi công nhận việc Nga sáp nhập bán đảo Crimea vào năm 2014, bất chấp sự phản đối từ phần lớn cộng đồng quốc tế.

Năm 2020, Nicaragua tiếp tục gây tranh cãi khi mở lãnh sự quán danh dự tại Simferopol, Crimea, dẫn đến việc Ukraine áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với quốc gia này. Một năm sau, các quan chức Nicaragua tiếp tục ký kết thỏa thuận hợp tác kinh tế và thương mại với chính quyền do Nga dựng lên tại Crimea, làm sâu sắc thêm căng thẳng với Kiev.

Phản ứng trước động thái mới nhất của Nicaragua, Bộ Ngoại giao Ukraine đã lên tiếng yêu cầu chính phủ Nicaragua bác bỏ thông tin về việc công nhận các vùng lãnh thổ được Nga sáp nhập. Trong một tuyên bố, Kiev nhấn mạnh nếu thông tin này được xác nhận, Ukraine sẽ xem đó là hành động vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế, bao gồm các nguyên tắc và mục tiêu của Hiến chương Liên hợp quốc, các nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc và các nghĩa vụ quốc tế của Nicaragua. 

Ukraine cũng tuyên bố sẽ có các biện pháp đáp trả tương xứng đối với hành động bị cho là “không thân thiện” này.

ĐỌC NGAY: Nga chiếm Chasov Yar, bức tường phòng thủ Đông Ukraine sắp sụp đổ?

Cuộc sáp nhập của Nga đối với 4 vùng Donetsk, Luhansk, Kherson và Zaporizhzhia diễn ra sau các cuộc trưng cầu dân ý bị cộng đồng quốc tế xem là bất hợp pháp vào cuối năm 2022. Dù tuyên bố sáp nhập, lực lượng Nga hiện không kiểm soát hoàn toàn bất kỳ vùng nào trong số 4 vùng này.

Theo các thông tin mới nhất, Nga chỉ kiểm soát phần lớn vùng Luhansk, trong khi chỉ có sự hiện diện hạn chế tại Kherson và Zaporizhzhia, và chưa thể chiếm toàn bộ Donetsk. Hiện tại, Nga tiếp tục chiếm đóng khoảng 20% lãnh thổ Ukraine, bao gồm cả bán đảo Crimea được sáp nhập từ năm 2014.

Nicaragua không phải là quốc gia đầu tiên ủng hộ yêu sách lãnh thổ của Nga. Trước đó, Syria dưới chế độ Assad từng công nhận độc lập của 2 thực thể do Nga hậu thuẫn tại Donetsk và Luhansk. CHDCND Triều Tiên, một đồng minh mới của Nga sau năm 2022, cũng ủng hộ các cuộc trưng cầu dân ý của Moscow.

Giới phân tích nhận định, việc Nicaragua công khai ủng hộ Nga không chỉ củng cố mối quan hệ đồng minh giữa hai nước mà còn phản ánh chiến lược mở rộng ảnh hưởng của Moscow tại khu vực Mỹ-Latin. Trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị leo thang, hành động của Nicaragua có thể làm phức tạp thêm các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt chiến sự tại Ukraine.

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng tiếp các Đại sứ đặc mệnh toàn quyền không thường trú vào dự Đại hội Đảng lần thứ XIV

20 Jan, 10:28 AM

Kinhtedothi - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng nhiệt liệt chào mừng các Đại sứ đến Hà Nội tham dự sự kiện chính trị trọng đại của Việt Nam và nhấn mạnh, sự hiện diện của các Đại sứ là minh chứng sinh động cho tình hữu nghị, đoàn kết quốc tế và sự ủng hộ quý báu dành cho Đảng, Nhà nước và Nhân dân Việt Nam.

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

Chile ban bố tình trạng "thảm họa" khi cháy rừng khiến ít nhất 18 người thiệt mạng

20 Jan, 04:45 AM

Kinhtedothi - Cháy rừng lan rộng tại miền Nam Chile đã khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và buộc khoảng 20.000 người phải sơ tán, trong bối cảnh lực lượng cứu hỏa phải đối mặt với nắng nóng cực đoan và gió mạnh. Chính phủ Chile đã ban bố tình trạng thảm họa tại hai khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Ñuble và Biobío.

Ít nhất 40 người chết sau tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

Ít nhất 40 người chết sau tai nạn tàu cao tốc tại Tây Ban Nha

20 Jan, 04:43 AM

Kinhtedothi - Ít nhất 40 người đã thiệt mạng sau vụ va chạm nghiêm trọng giữa hai tàu cao tốc tại miền Nam Tây Ban Nha tối 19/1, đây được xem là thảm họa đường sắt nghiêm trọng nhất của nước này trong hơn một thập kỷ. Vụ việc đã xảy ra gần thị trấn Adamuz, tỉnh Cordoba, khiến giao thông đường sắt khu vực Andalusia tê liệt.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ