Quốc hội đồng ý miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chiều nay (8/4), với đa số phiếu tán thành, Quốc hội đã đồng ý phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình trong sáng nay.

Quốc hội đồng ý miễn nhiệm 2 Phó Thủ tướng, 18 Bộ trưởng - Ảnh 1
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Ảnh VGPNEWS
Số phiếu cụ thể đối với 20 chức danh như sau:

1. Ông Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước nhận 475 phiếu tán thành (tương đương 96,15%), 4 phiếu không tán thành. Ông
Trần Đại Quang chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công an.

2. Ông Hoàng Trung Hải - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội nhận 469 phiếu tán thành (tương đương 94,94%), 7 phiếu không tán thành. Ông
Hoàng Trung Hải chính thức được cho thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

3. Ông Vũ Văn Ninh - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 451 phiếu tán thành (tương đương 91,3%), 22 phiếu không tán thành. Ông
Vũ Văn Ninh chính thức được cho thôi giữ chức Phó Thủ tướng Chính phủ.

4. Ông Đinh La Thăng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM nhận 462 phiếu tán thành (tương đương 93,55%), 17 phiếu không tán thành. Ông
Đinh La Thăng chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải.

5. Ông Nguyễn Văn Bình - Ủy viên Bộ Chính trị nhận 433 phiếu tán thành (tương đương 87,65%), 45 phiếu không tán thành. Ông
Nguyễn Văn Bình chính thức được cho thôi giữ chức Thống đốc Ngân hàng Nhà nước

6. Ông Phùng Quang Thanh - nguyên Ủy viên Bộ Chính trị nhận 464 phiếu tán thành (tương đương 93,9%), 15 phiếu không tán thành. Ông
Phùng Quang Thanh chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Quốc phòng.

7. Ông Nguyễn Văn Nên - Bí thư T.Ư Đảng, Chánh Văn phòng T.Ư Đảng nhận 466 phiếu tán thành (tương đương 91,35%), 12 phiếu không tán thành. Ông
Nguyễn Văn Nên chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ.

8. Ông Nguyễn Thái Bình - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 463 phiếu tán thành (tương đương 93,75%), 15 phiếu không tán thành. Ông
Nguyễn Thái Bình chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

9. Ông Hà Hùng Cường - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 451 phiếu tán thành (tương đương 91,3%), 36 phiếu không tán thành. Ông
Hà Hùng Cường chính thức được cho thôi giữ chức thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

10. Ông Bùi Quang Vinh - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 403 phiếu tán thành (tương đương 81,%), 76 phiếu không tán thành. Ông
Bùi Quang Vinh chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư.

11. Ông Vũ Huy Hoàng - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 455 phiếu tán thành (tương đương 92,11%), 23 phiếu không tán thành. Ông
Vũ Huy Hoàng chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Công Thương.

12. Ông Trịnh Đình Dũng - Ủy viên T.Ư Đảng nhận 457 phiếu tán thành (tương đương 92,51%), 21 phiếu không tán thành. Ông
Trịnh Đình Dũng chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

13. Ông Nguyễn Minh Quang - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 465 phiếu tán thành (tương đương 94,15%), 14 phiếu không tán thành. Ông
Nguyễn Minh Quang chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường.

14. Ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 461 phiếu tán thành (tương đương 93,32%), 17 phiếu không tán thành. Ông
Nguyễn Bắc Son chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ Thông tin - Truyền thông.

15. Bà Phạm Thị Hải Chuyền - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 459 phiếu tán thành (tương đương 92,91%), 19 phiếu không tán thành. Bà
Phạm Thị Hải Chuyền chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ LĐ,TB&XH.

16. Ông Hoàng Tuấn Anh - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 468 phiếu tán thành (tương đương 94,74%), 10 phiếu không tán thành. Ông
Hoàng Tuấn Anh chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ VH,TT&DL.

17. Ông Nguyễn Quân - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 461 phiếu tán thành (tương đương 93,35%), 18 phiếu không tán thành. Ông
Nguyễn Quân chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ KH-CN.

18. Ông Phạm Vũ Luận - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 454 phiếu tán thành (tương đương 91,9%), 24 phiếu không tán thành. Ông
Phạm Vũ Luận chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng Bộ GD-ĐT.

19. Ông Giàng Seo Phử - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 473 phiếu tán thành (tương đương 95,75%), phiếu không tán thành. Ông
Giàng Seo Phử chính thức được cho thôi giữ chức Bộ trưởng - Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc

20. Ông Huỳnh Phong Tranh - nguyên Ủy viên T.Ư Đảng nhận 456 phiếu tán thành (tương đương 92,31 %), 32 phiếu không tán thành. Ông
Huỳnh Phong Tranh chính thức được cho thôi giữ chức Tổng Thanh tra Chính phủ.

Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng với ông Vũ Văn Ninh và ông Hoàng Trung Hải sau đó được Quốc hội thông qua với gần như tuyệt đối các đại biểu có mặt tán thành.

Tương tự, Nghị quyết phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ với 18 thành viên khác của Chính phủ cũng được Quốc hội thống nhất thông qua.

Nghị quyết phê chuẩn miễn nhiệm các Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ quy định các ông, bà trên vẫn thực hiện nhiệm vụ cho đến khi Quốc hội phê chuẩn, Chủ tịch nước bổ nhiệm nhân sự thay thế.

Tiếp đến, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã tặng hoa, cảm ơn 20 thành viên Chính phủ vừa được miễn nhiệm về những đóng góp trong suốt nhiệm kỳ qua.

Cũng trong chiều nay, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình danh sách để Quốc hội phê chuẩn việc bổ nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên Chính phủ. Sau khi thảo luận, sáng mai (9/4), Quốc hội sẽ tiến hành bỏ phiếu kín phê chuẩn việc bổ nhiệm các chức danh này.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần