Quốc hội Hy Lạp họp xuyên đêm về thỏa thuận cứu trợ

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - ​Trước sức ép từ các chủ nợ và tình hình tài chính trong nước, Quốc hội Hy Lạp đã họp xuyên đêm để thông qua được thỏa thuận cứu trợ.

Dự thảo thỏa thuận cứu trợ dài tới 400 trang đã được các bên đưa ra bàn bạc với rất nhiều tranh cãi.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos ngáp dài vì phiên họp xuyên đêm.
Bộ trưởng Tài chính Hy Lạp Euclid Tsakalotos ngáp dài vì phiên họp xuyên đêm.
Trong khi Thủ tướng Hy Lạp thúc ép các nhà lập pháp thông qua dự luật, đại diện các đảng phái đối lập đã tập trung công kích kế hoạch mà họ cho là "bất khả thi này".
Thủ tướng Tspiras lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực.
Thủ tướng Tspiras lộ rõ sự mệt mỏi và bất lực.
Mệt mỏi với phiên họp kéo dài, Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Zoe Konstantopoulou, một người theo đường lối cứng rắn của Syriza đã bỏ qua một số câu trả lời - chất vấn giữa đại diện chính phủ và các nghị sĩ. 
Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Zoe Konstantopoulou tìm cách kết thúc phiên họp.
Chủ tịch Quốc hội Hy Lạp Zoe Konstantopoulou tìm cách kết thúc phiên họp.
Tuy nhiên, "phe nổi dậy" gồm cựu Bộ trưởng Năng lượng Panayiotis Lafazanis và cựu Bộ trưởng Tài chính Yanis Varoufakis tiếp tục dẫn đầu khoảng 149 nghị sĩ phản đối dự luật và khẳng định sẽ làm mọi cách để "đập tan chế độ độc tài của khu vực đồng euro". Chủ tịch Quốc hội Konstantopoulou cũng tức giận tuyên bố: "Tôi sẽ không hỗ trợ Thủ tướng nữa".
Cựu Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis tức giận vì các điều khoản ngặt nghèo trong dự luật.
Cựu Bộ trưởng Năng lượng Panagiotis Lafazanis tức giận vì các điều khoản ngặt nghèo

trong dự luật.
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần