Quốc hội Kazakhstan cho phép Mỹ vận tải quá cảnh

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Sáng 14/4, Thượng viện Kazakhstan đã thông qua hiệp định ký với Mỹ về vận tải quá cảnh sang Afghanistan.

KTĐT - Sáng 14/4, Thượng viện Kazakhstan đã thông qua hiệp định ký với Mỹ về vận tải quá cảnh sang Afghanistan.

Trước đó một ngày, Hạ viện Kazakhstan cũng đã phê chuẩn văn kiện này.

Hiệp định về vận chuyển hàng hóa và binh lính quá cảnh bằng đường hàng không qua lãnh thổ Kazakhstan tới Afghanistan đã được Tổng thống Nursultan Nazarbaev và Tổng thống Barack Obama ký ngày 12/11/2010 tại Washington.

Tuy nhiên, hiệp định này quy định phía Kazakhstan có quyền tiến hành kiểm tra hải quan hoặc biên phòng đối với hàng hóa và binh lính được vận chuyển quá cảnh qua lãnh thổ nước này.

Bộ Ngoại giao Kazakhstan đánh giá việc nước này dành sự giúp đỡ cho Lực lượng hỗ trợ an ninh quốc tế ở Afghanistan, trong đó có Mỹ, là đáp ứng lợi ích quốc gia của Kazakhstan.

Hiệp định trên sẽ chính thức có hiệu lực sau khi Tổng thống Nazarbaev phê chuẩn và được công bố trên các phương tiện thông tin chính thức của Kazakhstan./.