Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

Dương Tùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 21/10, Quốc hội tiến hành quy trình phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể.

Quốc hội đã phê chuẩn việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể
Quốc hội miễn nhiệm Bộ trưởng Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể

Quốc hội sau đó biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Văn Thể với 459/463 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành (chiếm 92,17% tổng số đại biểu Quốc hội).

Tại buổi họp báo về chương trình Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội khóa XV, ông Bùi Văn Cường, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội cho biết, việc xem xét miễn nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể là theo nguyện vọng cá nhân và theo phân công, sắp xếp, bố trí nhân sự của cấp có thẩm quyền.

Ông Nguyễn Văn Thể sinh ngày 27/11/1966; quê quán: xã Trường Xuân, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp; trình độ chuyên môn: Tiến sĩ Khoa học kỹ thuật giao thông.

Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải, Bí thư Tỉnh ủy Sóc Trăng, sau đó được phê chuẩn bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải từ tháng 10/2017.

Cũng trong sáng nay, Thủ tướng Chính phủ trình Quốc hội về việc đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải nhiệm kỳ 2021-2026.