Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quốc hội miễn nhiệm chức danh Thủ tướng với ông Nguyễn Tấn Dũng

Kinhtedothi - Chiều nay (6/4), sau khi nghe đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và Chủ tịch nước báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
Kinhtedothi - Chiều nay (6/4), sau khi nghe đại diện Ủy ban Thường vụ Quốc hội báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn và Chủ tịch nước báo cáo về việc giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu, Quốc hội đã tiến hành miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ bằng hình thức bỏ phiếu kín.
 
 Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng bó hoa tươi thắm, thay lời tri ân của Quốc hội đến nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.

 Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao tặng bó hoa tươi thắm, thay lời tri ân của Quốc hội đến nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng.Ảnh:quochoi.vn
Ông Huỳnh Văn Tí (đoàn Bình Thuận) - Trưởng Ban kiểm phiếu cho biết, tổng số đại biểu Quốc hội là 494, số đại biểu có mặt là 487, số phiếu phát ra 487, số phiếu thu về 487. Số phiếu hợp lệ 486 và không hợp lệ là 1.

Kết quả có 418 phiếu (chiếm 84,61% tổng số đại biểu Quốc hội) tán thành miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Số phiếu không đồng ý là 68, chiếm 13,77% tổng số đại biểu Quốc hội.

Quốc hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thay mặt Quốc hội tặng hoa và gửi lời cảm ơn đến nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vì những đóng góp to lớn của ông trong suốt thời gian ông giữ cương vị người đứng đầu Chính phủ.

Trước đó, sáng cùng ngày, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã trình Quốc hội miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng. Tờ trình nêu rõ: Tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XIII, ông Nguyễn Tấn Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XI được bầu làm Thủ tướng Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam. Trong thời gian đảm nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ, ông Nguyễn Tấn Dũng luôn hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nay do yêu cầu sắp xếp nhân sự cấp cao của Đảng và Nhà nước sau Đại hội lần thứ XII của Đảng, nhằm tạo sự đồng bộ trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy nhà nước và công tác cán bộ, căn cứ: Nghị quyết của Ban Chấp hành trung ương Đảng, điều 88 Hiến pháp, điều 11 Luật tổ chức Quốc hội, Nội quy kỳ họp Quốc hội, Chủ tịch nước trình Quốc hội xem xét miễn nhiệm chức vụ Thủ tướng Chính phủ đối với ông Nguyễn Tấn Dũng.

Ông Nguyễn Tấn Dũng sinh năm 1949, quê quán tỉnh Cà Mau, là Đại biểu Quốc hội khóa: X, XI, XII, XIII; Ủy viên Trung ương Đảng khóa : VI, VII, VIII, IX, X, XI; Ủy viên Bộ Chính trị khóa: VIII, IX, X, XI.

Ông Nguyễn Tấn Dũng được bầu giữ chức vụ Thủ tướng Chính phủ thay ông Phan Văn Khải năm 2006 và tái đắc cử nhiệm kì thứ 2 vào năm 2011.

Cũng trong chiều nay (6/4), Chủ tịch nước Trần Đại Quang trình danh sách đề cử nhân sự để Quốc hội bầu Thủ tướng Chính phủ mới. Người được giới thiệu kế nhiệm vị trí đứng đầu Chính phủ là Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.
Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương

Lan tỏa tình yêu biển, đảo quê hương

29 Jun, 09:05 PM

Kinhtedothi - Không chỉ giáo dục truyền thống, lan tỏa tinh thần yêu nước đến với thế hệ trẻ, cuộc thi “Em yêu biển, đảo quê hương” còn là minh chứng sinh động cho sự gắn kết giữa lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam và nhà trường trong hành trình bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc.

HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp cuối cùng trước khi sáp nhập tỉnh

HĐND tỉnh Hà Nam tổ chức kỳ họp cuối cùng trước khi sáp nhập tỉnh

28 Jun, 10:30 PM

Kinhtedothi - Chiều 28/6, HĐND tỉnh Hà Nam khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 30 - kỳ họp thường lệ giữa năm 2025, đồng thời tổng kết hoạt động từ đầu nhiệm kỳ đến nay. Đây là kỳ họp cuối cùng của HĐND tỉnh Hà Nam trước khi sáp nhập tỉnh và thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ