Quốc hội phê chuẩn miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ

Công Thọ - Giang Ngân
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/6, Quốc hội đã phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội.

Trước đó, chiều 10/6, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ đối với ông Vương Đình Huệ.

Sau khi thảo luận tại Đoàn, các đại biểu Quốc hội tiến hành bỏ phiếu kín và kết quả kiểm phiếu đã được công bố sáng 11/6.
 Quốc hội phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội. 
Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng đối với ông Vương Đình Huệ để thực hiện nhiệm vụ Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 448/451 đại biểu Quốc hội tán thành (92,75% tổng số đại biểu Quốc hội).
Trước đó, Ban Chấp hành T.Ư Đảng đã có Quyết định số 1818 ngày 7/2/2020, quyết định điều động Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ thôi tham gia Ban cán sự Đảng, Chính phủ và phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội TP Hà Nội.
 Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng trao Quyết định cho tân Bí thư Thành ủy Vương Đình Huệ, ngày 7/2/2020.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ sinh ngày 15/3/1957; Quê quán: Xã Nghi Xuân, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An; ngày vào Đảng: 09/3/1984 Ngày chính thức: 09/9/1985. Học hàm, học vị: Giáo sư, Tiến sỹ Kinh tế; Lý luận chính trị: Cao cấp; Ủy viên Trung ương Đảng Khóa X, XI, XII; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII; Đại biểu Quốc hội Khóa XIII, XIV.

Đồng chí đã trải qua nhiều vị trí công tác như Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo trường Đại học Tài chính - kế toán Hà Nội (nay là Học viện Tài chính); Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước; Tổng Kiểm toán Nhà nước; Bộ trưởng Bộ Tài chính; Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Phó Thủ tướng Chính phủ.