Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quốc hội thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp, tập trung phân định đơn vị hành chính 

Kinhtedothi - Chiều 5/5, tai Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013; Nghị quyết thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

Các nghị quyết được Quốc hội thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành.

Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 gồm 15 thành viên

Cụ thể, Quốc hội quyết định xem xét sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 để thực hiện chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị; trong đó tập trung vào các quy định về Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và việc phân định đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương.

Các nghị quyết được thông qua với tỷ lệ 100% đại biểu Quốc hội có mặt tán thành - Ảnh: media.quochoi.vn

Cùng đó, Quốc hội đã thông qua nghị quyết thành lập Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 (Ủy ban dự thảo).

Ủy ban dự thảo sẽ chủ trì, phối hợp với các cơ quan thực hiện nhiệm vụ xây dựng dự án Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 và trình Quốc hội xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 9.

Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 gồm có 15 thành viên. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn làm Chủ tịch Ủy ban.

Các Phó Chủ tịch Ủy ban gồm: Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định; Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long.

Các ủy viên thường trực gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh; Phó Chủ tịch - Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hà.

Quang cảnh phiên làm việc chiều 5/5 - Ảnh: Media.quochoi.vn

8 Ủy viên gồm: Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu của Quốc hội Nguyễn Thanh Hải; Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện Giám sát của Quốc hội Dương Thanh Bình; Tổng Thư ký Quốc hội Lê Quang Tùng; Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Quang Dương; Phó Trưởng ban Nội chính Trung ương Nguyễn Thanh Hải; Phó Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng; Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng; Thứ trưởng Bộ Nội vụ Cao Huy.

Theo Nghị quyết, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 có nhiệm vụ nghiên cứu, xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013; tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp.

Sau khi lấy ý kiến, Ủy ban sẽ giải trình, tiếp thu ý kiến đóng góp của Nhân dân, các ngành, các cấp, ý kiến của đại biểu Quốc hội để hoàn thiện dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp trình Quốc hội xem xét, thông qua.

Đề xuất lấy ý kiến sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 qua ứng dụng VNeID

Trước đó, thảo luận về nội dung này, các đại biểu Quốc hội bày tỏ nhất trí cao với 2 văn bản và cho rằng, các văn bản đã được chuẩn bị rất rõ ràng, nghiêm túc. Đặc biệt các tờ trình nhấn mạnh tới việc lấy ý kiến Nhân dân và tiếp thu các ý kiến Nhân dân là việc làm hết sức quan trọng, cần thiết.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng hội phát biểu giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu - Ảnh: media.quochoi.vn

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (đoàn TP Hà Nội) cho rằng, Ủy ban dự thảo cần tổ chức nhiều hội thảo, cuộc tọa đàm với sự tham gia của các nhà khoa học, các chuyên gia ở trong nước và quốc tế để tiếp thu các ý kiến hay, sắc bén. Tọa đàm nên tổ chức các nhóm vấn đề để bàn thảo, dành thời gian để các chuyên gia cho ý kiến, bàn thảo một cách thấu đáo. Nội dung tọa đàm cần được bổ sung vào tờ trình hoặc văn bản nào đó.

“Tôi cho rằng, sửa Hiến pháp là một việc rất hệ trọng. Lần này thời gian sửa không nhiều, việc tham kiến các ý kiến của nhà khoa học, chuyên gia là việc vô cùng cần thiết” - đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Anh Trí (Đoàn TP Hà Nội) phát biểu thảo luận - Ảnh: Media.quochoi.vn

Trước đó, báo cáo giải trình các ý kiến của đại biểu Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cho biết, về 15 thành viên Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 đã được cân nhắc hết sức kỹ lưỡng để bao gồm đại diện các cơ quan tổ chức ở Trung ương liên quan đến phạm vi nội dung sẽ sửa đổi, bổ sung tại Hiến pháp lần này cũng như đại diện các cơ quan Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật - Tư pháp cũng thông tin, ngay trong chiều nay, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ họp để thông qua kế hoạch lấy ý kiến Nhân dân, trong đó quy định cụ thể lộ trình, các công việc cần thực hiện, đảm bảo lấy ý kiến Nhân dân, các ngành, các cấp toàn diện, thực chất và giải trình thấu đáo, toàn diện. Chính phủ chịu trách nhiệm tổ chức lấy ý kiến Nhân dân, trong đó có việc tổ chức các tọa đàm, hội thảo.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng cũng cho biết, dự kiến trong lần lấy ý kiến Nhân dân về sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 2013 đợt này sẽ áp dụng một phương thức lấy ý kiến rất mới, thông qua ứng dụng VNeID của Bộ Công an. Phương thức này giúp việc lấy ý kiến nhân dân một cách nhanh nhất, đầy đủ để tiếp thu giải trình.

Theo dự kiến, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ trình Quốc hội tờ trình sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 vào ngày 7/5. Việc thông qua nội dung sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013 sẽ được Quốc hội biểu quyết vào ngày 24/6, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2025.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lắng nghe ý kiến Nhân dân để tập trung sửa đổi Hiến pháp

Tổng Bí thư Tô Lâm: Lắng nghe ý kiến Nhân dân để tập trung sửa đổi Hiến pháp

Tăng cường năng lực nội tại, sức cạnh tranh của nền kinh tế, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên

Tăng cường năng lực nội tại, sức cạnh tranh của nền kinh tế, quyết tâm đạt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 từ 8% trở lên

Dòng sự kiện:
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Đoàn giám sát số 15 của Thành uỷ Hà Nội làm việc với phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô

Đoàn giám sát số 15 của Thành uỷ Hà Nội làm việc với phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô

12 Dec, 07:54 PM

Kinhtedothi - Chiều ngày 12/12, Đoàn giám sát số 15 của Ban thường vụ Thành uỷ do Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố làm trưởng đoàn đã làm việc với Ban Thường vụ Đảng uỷ các phường Cầu Giấy, Nghĩa Đô nhằm giám sát, kiểm điểm công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách năm 2025.

Kỳ họp thứ 35 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An: nhiều ý kiến về phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả và sinh kế bền vững 

Kỳ họp thứ 35 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An: nhiều ý kiến về phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả và sinh kế bền vững 

12 Dec, 07:50 PM

Kinhtedothi – Trong phiên chất vấn ngày làm việc thứ 2, Kỳ họp thứ 35 Hội đồng Nhân dân tỉnh Nghệ An (HĐND tỉnh Nghệ An) khóa XVIII, nhiều cử tri quan tâm và đặt ra nhiều vấn đề liên quan việc phòng, chống bão lũ; khắc phục hậu quả, chỗ ở ổn định cho bà con bị ảnh hưởng; sinh kế bền vững giúp người dân ổn định cuộc sống sau bão lũ...

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình được bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân

12 Dec, 06:07 PM

Kinhtedothi - Sáng nay (12/12/2025), thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Đỗ Triệu Phong - Cục trưởng Cục Truyền thông Công an nhân dân đã trang trọng trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Biên tập An ninh Thủ đô giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND.

Hà Nội thí điểm một số cơ chế đặc thù thực hiện các dự án lớn: Tổ chức chặt chẽ, tránh trục lợi chính sách

Hà Nội thí điểm một số cơ chế đặc thù thực hiện các dự án lớn: Tổ chức chặt chẽ, tránh trục lợi chính sách

12 Dec, 05:07 PM

Kinhtedothi-Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam TP Hà Nội đề nghị các cơ quan soạn thảo tiếp thu nghiêm túc, đầy đủ ý kiến phản biện, bảo đảm các cơ chế chính sách đặc thù phải thực sự minh bạch và là tiêu chí tạo cơ sở cho phát triển Thủ đô, tránh việc lợi dụng chính sách.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ