Quốc hội tiến hành phiên chất vấn ngày 17/11

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/11, Quốc hội tiếp tục họp phiên toàn thể tại hội trường về phiên chất vấn và trả lời chất vấn. Báo Kinh tế & Đô thị tiếp sóng truyền hình trực tiếp phiên chất vấn để đồng bào và cử tri cả nước theo dõi.

8h00, mở đầu phiên chất vấn sáng nay (17/11), Bộ trưởng Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về nợ công, cân đối ngân sách, quản lý thuế, thoái vốn tại doanh nghiệp nhà nước.

Tiếp đến, 8h30, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội về bổ nhiệm "hàm" đối với một số đối tượng là công chức, viên chức ở một số cơ quan, đơn vị;

8h40, các đại biểu Quốc hội đặt câu hỏi chất vấn đối với các thành viên Chính phủ về: Giải pháp phòng chống gian lận thương mại, hàng lậu, hàng giả; giải pháp bảo đảm cho nông nghiệp cạnh tranh trong hội nhập, để nông sản, dệt may...

9h00, Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son trả lời các câu hỏi chất vấn liên quan đến công tác quản lý nhà nước của Bộ TTTT như: Quản lý hạ tầng viễn thông thụ động (hệ thống cột thu phát sóng); quản lý các trang thông tin tổng hợp; xử lý tin nhắn rác...

9h21, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về việc bồi thường oan sai trong vụ án của ông Lương Ngọc Phi ở tỉnh Thái Bình.

9h32, Quốc hội nghỉ giải lao 20 phút. Sau nghỉ giải lao, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát sẽ trả lời 6 câu hỏi của các đại biểu Quốc hội. Tiếp đến, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời và làm rõ thêm một số nội dung liên quan.
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn ngày 17/11 - Ảnh 1
Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát trả lời chất vấn sáng 17/11.
9h52, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về giám sát an toàn thực phẩm trong nông nghiệp; sử dụng chất cấm trong sản xuất, chế biến nông sản và chăn nuôi; ngành nông nghiệp đã sẵn sàng như nào cho hội nhập kinh tế quốc tế; xây dựng thương hiệu cho các sản phẩm nông nghiệp; liên kết bốn nhà vì sao còn chậm; ổn định đời đời sống Nhân dân tái định cư tại thủy điện Bản Vẽ (tỉnh Nghệ An)...

10h11, đại biểu tái chất vấn và trao đổi thêm với Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Bắc Son về Quản lý hạ tầng viễn thông thụ động (hệ thống cột thu phát sóng); Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình về vụ án của ông Lương Ngọc Phi ở tỉnh Thái Bình; Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Cao Đức Phát về chiến lược của ngành nông nghiệp trong hội nhập quốc tế...

10h18, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc giải trình, làm rõ một số nội dung và trả lời chất vấn các đại biểu về đánh giá năng xuất lao động của Việt Nam và các giải pháp; cải cách hành chính; đẩy mạnh xã hội hóa, tăng tính tự chủ đơn vị sự nghiệp công lập; công khai minh bạch chi quản lý hành chính, khoán chi, khoán biên chế; thực hiện chính phủ điện tử ở các cấp, xây dựng các trung tâm hành chính công...
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn ngày 17/11 - Ảnh 2
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn trước Quốc hội sang 17/11.
10h30, đại biểu Quốc hội tiếp tục chất vấn các thành viên Chính phủ về tính công bằng trong hưởng thụ phụ cấp; việc thực hiện Nghị quyết của Quốc hội đối với ngành kiểm sát; Chính phủ đánh giá thế nào về phòng chống tội phạm; lĩnh vực an toàn thực phẩm; tình trạng kinh doanh đa cấp biến tướng; ý kiến của Thủ tướng về xây dựng công sở tập trung và xử lý việc một số địa phương xây dựng công sở quá hoành tráng như thế nào; có hiện tượng găm hàng bất động sản, đầu cơ nhà tạo ra nguy cơ thị trường bong bóng, phát triển ảo, đây có gọi là hành vi vi phạm trong kinh doanh không...

10h50, Bộ trưởng Xây dựng Trịnh Đình Dũng trả lời về tái cơ cấu thị trường bất động sản, sản phẩm bất động sản, đảm bảo đa dạng hóa sản phẩm phục vụ nhu cầu của các nhóm đối tượng khác nhau; tái cấu trúc các doanh nghiệp bất động sản; xây dựng nhà cao tầng nội đô; đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng để giảm ùn tắc giao thông...

11h08, Tổng Thanh tra Chính phủ trả lời chất vấn của đại biểu về các giải pháp ngăn chặn tham nhũng, nhất là đối với những người giữ chức vụ sắp về hưu;...

11h15, các đại biểu tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn liên quan đến các vấn đề: Xây dựng Luật hành chính công; trồng cao su; chồng lấn đất sản xuất nông nghiệp với đất lâm nghiệp; tăng lương hưu, trợ cấp đối với người có công; quản lý xây dựng nhà cao tầng; giải pháp phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; xã hội hóa giao thông vận tải…
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn ngày 17/11 - Ảnh 3
14h00, đầu giờ chiều nay (17/11), Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng đã trả lời chất vấn về nâng cao năng lực cạnh tranh của hàng hóa Việt Nam khi gia nhập Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương (TPP), đặc biệt là đối với ngành dệt may; dự án xơ sợi  polyester Đình Vũ, mở rộng gang thép Thái Nguyên; quản lý bán hàng đa cấp; liên quan đến vấn đề hàng giả, hàng nhái; kết nối giữa nông dân với doanh nghiệp để tăng cường hơn việc đưa hàng hóa ra thế giới...

14h24, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề lương, phụ cấp...
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn ngày 17/11 - Ảnh 4
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam trả lời chất vấn chiều ngày 17/11.
14h28, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam làm rõ thêm một số nội dung và trả lời chất vấn về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm...
14h37, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải làm rõ thêm một số nội dung và trả lời chất vấn về hội nhập kinh tế quốc tế, giải pháp cũng như thách thức của DN khi hội nhập kinh tế quốc tế; liên quan đến khu hành chính tập trung ở các địa phương; liên quan đến kiểm soát, sử dụng amiăng trắng...
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn ngày 17/11 - Ảnh 5
Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải trả lời chất vấn chiều ngày 17/11.
14h56, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Đinh La Thăng trả lời chất vấn về đầu tư, xây dựng các công trình giao thông; Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam...

15h05, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Tuấn Anh trả lời chất vấn về thu hút du khách nước ngoài đến Việt Nam chưa đạt được như mong muốn; tiềm năng
du lịch Việt Nam; phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn...

15h21, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình trả lời chất vấn về vấn đề liên quan đến vụ án Nguyễn Thị Hoa (Đà Nẵng).

15h50, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trương Hòa Bình phát biểu, làm rõ thêm về việc bồi thường oan sai, cụ thể vụ án của ông Lương Ngọc Phi ở tỉnh Thái Bình.

16h00, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trả lời chất vấn của đại biểu liên quan đến vấn đề đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng chống buôn lậu, hàng giả...

16h07, đại biểu Quốc hội tiếp tục đặt câu hỏi chất vấn các thành viên Chính phủ...

16h12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng trả lời chất vấn việc tiến hành thanh tra kiểm tra, kiểm toán của Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước SCIC; kết quả thoái vốn nhà nước, đầu tư của SCIC; căn cứ xác định mức thu phí hoàn vốn các dự án BOT...

16h20, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến trả lời chất vấn của đại biểu về vấn đề cấp chứng chỉ hành nghề cho thợ làm răng; giải pháp để quản lý giá thuốc...
Quốc hội tiến hành phiên chất vấn ngày 17/11 - Ảnh 6
16h30, Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát trả lời chất vấn về chiến lược phát triển bền vững của ngành Nông nghiệp trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, bảo đảm thu nhập cho bà con nông dân;...

16h45, Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận trả lời chất vấn liên quan đến vấn đề đào tạo giáo viên của các trường sư phạm.

Phần trả lời chất vấn của Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Phạm Vũ Luận cũng kết thúc ngày làm việc của phiên chất vấn của Quốc hội.

Sáng mai (18/11), Quốc hội tiếp tục phiên chất vấn các thành viên Chính phủ. Cũng trong phiên làm việc sáng mai, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng sẽ phát biểu làm rõ một số nội dung, vấn đề các đại biểu quan tâm...

Trước đó, trong phiên chất vấn ngày 16/11, đã có 23 lượt đại biểu đặt câu hỏi chất vấn đối với 7 vị Bộ trưởng, Trưởng ngành. Nhìn chung, nhiều câu hỏi và câu trả lời còn chưa đi thẳng vào vấn đề, tốn nhiều thời gian cũng là điểm nhận thấy trong ngày đầu tiến hành chất vấn. Những Bộ Trưởng nhận được nhiều câu hỏi chất vấn nhất là Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Cao Đức Phát, Bộ trưởng Bộ Công thương Vũ Huy Hoàng và Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận. Tiếp đó là Bộ trưởng các Bộ: Y tế, LĐ-TB-XH và Nội vụ.