Quốc hội xem xét, phê chuẩn miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ

Việt An
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Theo chương trình Kỳ họp bất thường lần thứ 2, Quốc hội khóa XV, từ 11 giờ sáng 5/1, Quốc hội họp riêng về công tác nhân sự.

Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn
Quang cảnh Kỳ họp bất thường lần thứ hai, Quốc hội khóa XV. Ảnh: Quochoi.vn

Trưởng Ban Công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh trước đó cho biết, công tác nhân sự gồm: Cho thôi làm đại biểu Quốc hội, phê chuẩn miễn nhiệm và phê chuẩn bổ nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo đề nghị của Thủ tướng.

Trước tiên, Ủy ban Thường vụ sẽ trình Quốc hội việc cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu Quốc hội, sau đó Thủ tướng Phạm Minh Chính trình đề nghị phê chuẩn miễn nhiệm Phó Thủ tướng nhiệm kỳ 2021 - 2026. Quốc hội thảo luận tại hội trường, tại đoàn trước khi bỏ phiếu kín quyết định phê chuẩn miễn nhiệm vào buổi chiều.

Ngay sau đó, Thủ tướng trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự Phó Thủ tướng thay thế. Các đại biểu sẽ thảo luận ở đoàn rồi bỏ phiếu kín, thông qua nghị quyết phê chuẩn nhân sự mới.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh tại Kỳ họp bất thường lần này, Quốc hội sẽ xem xét, cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu đối với một số đại biểu Quốc hội và xem xét, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số thành viên Chính phủ.

Chủ tịch Quốc hội cũng nhấn mạnh, kỳ họp bất thường lần này là hoạt động “bình thường” của Quốc hội nhằm đáp ứng yêu cầu cấp bách của thực tiễn.

Trước đó, ngày 30/12/2022, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII đã họp phiên bất thường để xem xét và cho ý kiến về công tác cán bộ. Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã biểu quyết, thống nhất để ông Phạm Bình Minh thôi giữ chức vụ Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII và ông Vũ Đức Đam thôi giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng cho ý kiến về 2 nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu Quốc hội khoá XV phê chuẩn chức danh Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026 theo quy định.