Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ liên tiếp 3 ngày

Thủy Trúc
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày Quốc khánh 2/9 rơi đúng vào thứ 2 nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được nghỉ từ thứ 7 (ngày 31/8/2019) đến hết thứ 2 (ngày 2/9/2019).

Quốc khánh 2/9 là dịp để người dân đi chơi, trước khi bước vào năm học mới. Ảnh: Vân Hằng
Điều 115, Bộ luật Lao động 2012 đã quy định: Người lao động được nghỉ làm việc, hưởng nguyên lương trong những ngành lễ, Tết. Theo đó, ngành Quốc khánh 2/9, người lao động được nghỉ 1 ngày.
Tuy nhiên, ngày Quốc khánh 2/9 năm 2019 rơi vào thứ 2 nên cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan hành chính sự nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện nghỉ 2 ngày cuối tuần sẽ được nghỉ 3 ngày liên tiếp từ thứ 7 (ngày 31/8) đến hết thứ 2 (ngày 2/9).
Đối với các DN, cơ quan, đơn vị thực hiện chế độ nghỉ 1 ngày/1 tuần (Chủ nhật), người lao động chỉ được nghỉ 2 ngày, đó là Chủ nhật và thứ 2 (ngày 1 và 2/9).
Bộ LĐTB&XH cũng lưu ý các cơ quan, tổ chức không thực hiện chế độ nghỉ 2 ngày cuối tuần (thứ 7 và Chủ nhật), căn cứ vào chương trình, kế hoạch cụ thể của đơn vị mình để bố trí lịch nghỉ đối với người lao động cho phù hợp.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần