Quốc Oai biểu dương người có công tiêu biểu

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 25/7, huyện Quốc Oai tổ chức hội nghị biểu dương người có công tiêu biểu, tập thể, cá nhân thực hiện tốt phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2022).

Trong hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc, Nhân dân huyện Quốc Oai cùng với Nhân dân cả nước động viên sức người, sức của với khẩu hiệu "Thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người". Vì tiền tuyến lớn, lớp lớp thanh niên Quốc Oai đã lên đường tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu ở mọi miền của đất nước. Trong các cuộc chiến đấu sinh tử này, huyện Quốc Oai đã có 2.719 chiến sĩ hy sinh, 1.293 thương binh các hạng, 723 bệnh binh, 304 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 1.705 người tham gia kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học...

Ghi nhận sự đóng góp to lớn về sức người, sức của trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do của dân tộc và xây dựng Tổ quốc, huyện Quốc Oai được Nhà nước phong tặng danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân”. Đặc biệt, trong những năm qua, huyện Quốc Oai đã được Nhà nước phong tặng, truy tặng danh hiệu “Mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 304 mẹ. Đến nay có 7 Mẹ còn sống đã được các cơ quan, doanh nghiệp nhận phụng dưỡng đến cuối đời.

Huyện Quốc Oai biểu dương khen thưởng 18 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022
Huyện Quốc Oai biểu dương khen thưởng 18 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022

Phát huy truyền thống đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", huyện Quốc Oai đã tích cực đẩy mạnh các hoạt động "Đền ơn đáp nghĩa", phong trào "Toàn dân chăm sóc người có công", phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng... Từ năm 2017 - 2022, huyện đã trích Quỹ Đền ơn đáp nghĩa hỗ trợ xây mới và sửa chữa 92 hộ gia đình có khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí gần 3,3 tỷ đồng; tặng 105 sổ tiết kiệm cho người có công, mỗi sổ trị giá từ 5 đến 10 triệu đồng.

Các hoạt động thăm hỏi, tặng quà đối với gia đình chính sách, người có công được quan tâm thường xuyên. Đặc biệt nhân kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt  sĩ 27/7, các ngày lễ, tết hằng năm các cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đã tổ chức thăm hỏi động viên 116.808 lượt người, với số tiền 36,4 tỷ đồng…

Quốc Oai tặng sổ tiết kiệm cho 21 hộ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng
Quốc Oai tặng sổ tiết kiệm cho 21 hộ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ bày tỏ lòng biết ơn và tri ân sâu sắc đối với các Anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các thương binh, bệnh binh và người có công với đất nước đã hy sinh xương máu để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc. Đồng thời, đồng chí cũng ghi nhận, đánh giá cao các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương, DN đã có những đóng góp thiết thực, kịp thời chăm sóc các đối tượng chính sách, nhất là các Mẹ Việt Nam Anh hùng trên địa bàn huyện thời gian qua.

Bí thư Huyện ủy Nguyễn Văn Thọ đề nghị các cơ quan, đơn vị tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác chăm sóc Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, thân nhân gia đình liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Nhân dịp này, huyện Quốc Oai biểu dương khen thưởng 18 tập thể, 62 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào "Đền ơn đáp nghĩa" giai đoạn 2017 - 2022; tặng sổ tiết kiệm cho 21 hộ gia đình người có công với cách mạng có hoàn cảnh khó khăn, mỗi sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng; hỗ trợ 14 hộ gia đình chính sách sửa chữa nhà cửa với mỗi suất 40 triệu đồng...

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần