Quốc Oai lấy ý kiến về quy hoạch bảo tồn, tu bổ Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn
Kinhtedothi - Sáng 3/10, UBND xã Quốc Oai tổ chức hội nghị lấy ý kiến các cơ quan, tổ chức, cá nhân và cộng đồng dân cư đối với Đồ án Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi Di tích quốc gia đặc biệt chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách.
Tại hội nghị, đơn vị tư vấn trình bày báo cáo tổng thể về đồ án với phạm vi nghiên cứu rộng khoảng 98,3 ha, trong đó quy mô quy hoạch hơn 40 ha bao trùm toàn bộ khu vực bảo vệ I, II và không gian sơn thủy truyền thống. Theo đó, nhiều hạng mục như chùa Cả, chùa Cao, đền Tam Phủ, động Hoàng Xá đã xuống cấp; cảnh quan bị chia cắt do xây dựng, mở rộng dân cư và hạ tầng, ảnh hưởng đến không gian linh thiêng. Hạ tầng lễ hội còn thiếu đồng bộ, tình trạng lấn chiếm buôn bán trong khu vực di tích gây mất mỹ quan.

Quang cảnh hội nghị.
Đồ án đặt mục tiêu đưa chùa Thầy cùng quần thể núi đá Sài Sơn trở thành không gian văn hóa - tín ngưỡng tiêu biểu của Hà Nội, đồng thời hình thành cực du lịch phía Tây Thủ đô, kết nối với chùa Tây Phương, làng cổ Đường Lâm, Ba Vì… Các hạng mục ưu tiên gồm tu bổ Thủy đình, chùa Cả, chùa Cao, đền Tam Phủ, động Hoàng Xá; chỉnh trang cảnh quan, bảo vệ hệ sinh thái núi đá vôi, hồ Long Trì, loại bỏ công trình xâm hại, khôi phục cây xanh bản địa, tạo dựng không gian lễ hội văn minh.
Ngoài ra, quy hoạch còn định hướng phát triển du lịch văn hóa tâm linh, sinh thái trải nghiệm, ứng dụng công nghệ số như thuyết minh đa ngôn ngữ, bản đồ 3D, thực tế tăng cường (AR); xây dựng hạ tầng phục vụ du lịch lễ hội như nhà đón tiếp, quảng trường, nhà trưng bày, bãi đỗ xe, hệ thống biển chỉ dẫn… Đồng thời, đề xuất di dời dân cư khỏi khu vực bảo vệ I, bố trí tái định cư hợp lý để đảm bảo cảnh quan di tích.

Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết.
Tại phần thảo luận, các đại biểu và người dân bày tỏ sự đồng thuận cao, mong muốn quy hoạch sớm được triển khai để vừa gìn giữ giá trị văn hóa – tâm linh, vừa thúc đẩy phát triển du lịch bền vững. Một số ý kiến cũng đề nghị cân nhắc phương án di dời để đảm bảo quyền lợi của người dân trong khu vực bảo vệ di tích.
Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND xã Quốc Oai Ngô Văn Hùng nhấn mạnh, ý kiến của Nhân dân và các tổ chức là yếu tố quan trọng, góp phần giúp Đồ án quy hoạch đảm bảo tính toàn diện, hài hòa giữa bảo tồn và phát triển. Đây không chỉ là nhiệm vụ bảo vệ di sản mà còn là trách nhiệm, niềm tự hào chung của cả cộng đồng.
Hội nghị đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp tâm huyết, tạo cơ sở quan trọng để hoàn thiện hồ sơ trình cấp thẩm quyền phê duyệt. Đây sẽ là tiền đề để chùa Thầy và núi Sài Sơn trở thành trung tâm du lịch văn hóa sinh thái tâm linh tiêu biểu của Hà Nội và cả nước.

Quốc Oai chăm lo Tết Trung thu cho trẻ em vượt khó
Kinhtedothi - Chiều 2/10, UBND xã Quốc Oai tổ chức Chương trình “Trung thu yêu thương” dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Đây là hoạt động thiết thực nhằm mang đến cho các em một mùa trăng ấm áp, trọn vẹn nghĩa tình.

Quốc Oai quyết tâm hoàn thành 100% chỉ tiêu thu ngân sách và giải ngân vốn đầu tư công năm 2025
Kinhtedothi - Chiều 1/10, Ban Chấp hành Đảng bộ xã Quốc Oai tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý III, đồng thời triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2025.

Xã Quốc Oai chủ động ứng phó ngập úng do ảnh hưởng bão số 10
Kinhtedothi - Ngày 30/9, trên địa bàn xã Quốc Oai tiếp tục có mưa lớn do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 10 (Bualoi), gây ngập úng cục bộ tại nhiều khu vực, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và việc học tập của các nhà trường.