Quốc Oai: Phô diễn chiến thuật chữa cháy hiện đại tại vụ hỏa hoạn giả định

Phương Nga
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 17/8, huyện Quốc Oai tổ chức diễn tập phương án chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ phối hợp nhiều lực lượng tại Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long. Buổi diễn tập huy động nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại, cùng chiến thuật chữa cháy khoa học, linh hoạt… xử lý tình huống gay cấn.

Phương án tổ chức diễn tập cấp huyện do UBND huyện Quốc Oai chủ trì, phối hợp với Công an TP Hà Nội, huy động lực lượng, phương tiện của đơn vị thuộc Công an TP; các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Quốc Oai với tổng số lực lượng huy động 176 người.

Nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại được huy động tại buổi diễn tập
Nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại được huy động tại buổi diễn tập

Buổi diễn tập cũng huy động nhiều phương tiện chữa cháy hiện đại. Trong đó, phương tiện chữa cháy cơ sở gồm 100 bình MFZ4 và 50 bình khí MT3, các hệ thống báo cháy tự động, hệ thống chữa cháy bằng nước của tòa nhà. Phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ của lực lượng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) gồm 1 xe chỉ huy chữa cháy; 5 xe chữa cháy; 1 xe thang; 1 xe cứu nạn cứu hộ. Phương tiện hỗ trợ gồm xe cứu thương, xe trật tự để đảm bảo an ninh khu vực cháy, xe quân sự, xe của điện lực.

Tình huống cháy giả định tại kho hàng của Công ty Thuốc lá Thăng Long
Tình huống cháy giả định tại kho hàng của Công ty Thuốc lá Thăng Long

Tình huống cháy giả định xuất phát tại khu vực kho thành phẩm của Công ty TNHH MTV Thuốc lá Thăng Long có địa chỉ tại Khu công nghiệp Thạch Thất - Quốc Oai. Nguyên nhân cháy là do chập điện. Vận tốc cháy lan của đám cháy vào khoảng 1m/phút. Hướng lan truyền của ngọn lửa ra các hướng xung quanh, đám cháy phát triển theo hình tròn, khói và các sản phẩm cháy làm bao phủ một phần khu vực kho thành phẩm gây khó khăn trong công tác chữa cháy.

Lực lượng phòng cháy cơ sở dùng bình cứu hỏa xử lý đám cháy ban đầu
Lực lượng phòng cháy cơ sở dùng bình cứu hỏa xử lý đám cháy ban đầu

Sự cố cháy đã tạo ra lượng khói bao phủ lối thoát nạn và ảnh hưởng đến hệ thống chiếu sáng khu vực kho thành phẩm của cơ sở, làm cho tầm nhìn tại khu vực này bị hạn chế, gây ra sự hoảng loạn với cán bộ công nhân viên đang làm việc ở trong kho thành phẩm.

Ngay lập tức, đội PCCC cơ sở, lực lượng bảo vệ đã nhanh chóng cắt điện khu vực có cháy, sử dụng các trang thiết bị tại chỗ chữa cháy ban đầu, đồng thời thông báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH huyện.

Lực lượng y tế khẩn trương sơ cứu người mắc kẹt trong đám cháy
Lực lượng y tế khẩn trương sơ cứu người mắc kẹt trong đám cháy

Nhận được tin báo cháy, xác định đám cháy có diễn biến phức tạp, đồng chí chỉ huy đơn vị đã khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện nhanh chóng đến đám cháy. Trong quá trình thoát nạn có 15 người mắc kẹt bên trong khi thành phẩm do quá nhiều khói khí độc gây cản trở tầm nhìn và mất phương hướng không thể tự thoát ra ngoài. Nhận thấy đám cháy tiếp tục diễn biến phức tạp, đồng chí chỉ huy chữa cháy tiếp tục xin chi viện từ Trung tâm thông tin chỉ huy, Công an TP.

Với hơn 170 cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát PCCC&CNCH và các lực lượng khác tham gia, 11 xe chữa cháy, xe chuyên dụng cùng chiến thuật, kỹ thuật chữa cháy, CNCH khoa học, chính xác, linh hoạt và đồng loạt phối hợp tác chiến, sau một thời gian ngắn đám cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Lực lượng cứu nạn cứu hộ dùng phao hơi giải cứu người mắc kẹt trên cao
Lực lượng cứu nạn cứu hộ dùng phao hơi giải cứu người mắc kẹt trên cao

Đại tá Phạm Danh Mạnh - Trưởng Công an huyện Quốc Oai cho biết, mục đích của buổi diễn tập nhằm nâng cao ý thức về công tác PCCC cho toàn thể Nhân dân, cơ quan, DN... Buổi diễn tập với tình huống cháy nổ giả định phức tạp nhất, kèm theo các yêu cầu quy định về chiến thuật, kỹ thuật cha cháy, CNCH đối với loại hình nhà xưởng sản xuất.

Đây là hoạt động thiết thực, hiệu quả giải quyết các yêu cầu cấp bách của công tác PCCC, CNCH đặt ra, tăng cường sự phối hợp tác chiến giữa các lực lượng. Qua buổi diễn tập đã phát huy những kỹ năng, chiến thuật chữa cháy, CNCH, nâng cao năng lực chỉ huy điều hành, xử lý tình huống, sự phối hợp, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý đám cháy lớn có diễn biến phức tạp.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn chỉ huy tại buổi diễn tập
Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn chỉ huy tại buổi diễn tập

Phát biểu chỉ đạo tại buổi diễn tập, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, trong 7 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn huyện Quốc Oai xảy ra 8 vụ cháy và 11 sự cố cháy nhỏ. Tuy không thiệt hại về người nhưng đã gây ra thiệt hại về tài sản hàng tỷ đồng. Mặc dù công tác PCCC và CNCH đã được cấp ủy, chính quyền và người dân, DN quan tâm, tuy nhiên chưa đồng bộ.

Mặt khác, điều kiện phục vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại các khu, cụm công nghiệp, địa bàn các xã, thị trấn chưa đảm bảo phương châm “4 tại chỗ”, trong khi điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng giao thông đô thị, nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy chưa đảm bảo theo yêu cầu.

Chính vì vậy, việc thực tập phương án chữa cháy và CNCH trên địa bàn huyện có ý nghĩa vô cùng quan trọng trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC; nâng cao tính chủ động và khả năng sẵn sàng chiến đấu, kịp thời dập tắt các đám cháy. Bên cạnh đó, qua đợt diễn tập, nhân rộng công tác tổ chức phối hợp giữa các lực lượng, đơn vị trong nhiệm vụ PCCC và CNCH.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai tin tưởng, với sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, công tác PCCC&CNCH trên địa bàn huyện sẽ được đảm bảo, làm nền tảng vững chắc, phục vụ cho quá trình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần