Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quốc Oai sẽ giải tỏa dứt điểm lò gạch sai phép trong tháng 11

Kinhtedothi – Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn cho biết, huyện sẽ tập trung tuyên truyền, vận động để chủ các lò gạch tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng. Đối với các cơ sở không chấp hành, huyện sẽ yêu cầu lực lượng chức năng thực hiện các biện pháp cưỡng chế, giải tỏa các lò gạch sai phép xong trong tháng 11/2021.
 Quốc Oai còn 11 lò gạch hoạt động sai phép trên địa bàn.
Theo báo cáo của Phòng Kinh tế huyện Quốc Oai, thực hiện chỉ đạo của UBND TP Hà Nội và hướng dẫn đôn đốc của Sở Xây dựng Hà Nội về việc chấm dứt hoạt động của các lò gạch thủ công, cải tiến, tính đến tháng 9/2021, huyện Quốc Oai đã thực hiện các biện pháp chấm dứt hoạt động của 6 lò gạch, còn 11 lò gạch vẫn hoạt động sản xuất trên địa bàn các xã: Tân Hòa, Hòa Thạch, Cấn Hữu, Phú Cát, Ngọc Liệp, Cộng Hòa và thị trấn Quốc Oai. 
Sở dĩ việc xử lý các lò gạch trên địa bàn huyện chưa thực hiện đúng tiến độ theo chỉ đạo của UBND TP Hà Nội là do các cơ sở sản xuất gạch nung đầu tư xây dựng chưa kịp thu hồi vốn, nếu phải chấm dứt ngay sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế; số lao động của các cơ sở sản xuất chủ yếu là người địa phương nên việc bố trí chuyển đổi việc làm cho các lao động gặp khó khăn; tình hình sản xuất vật liệu xây dựng không nung sản lượng ít, đa số người dân không sử dụng loại gạch này để xây nhà ở kiên cố...
Để xử lý dứt điểm hoạt động của lò gạch cải tiến, lò vòng trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn giao nhiệm vụ cho các cơ quan liên quan phối hợp kiểm tra giám sát, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện lộ trình chấm dứt hoạt động của các lò gạch cải tiến, lò vòng tại địa phương mình; tổ chức làm việc với chủ cơ sở sản xuất gạch, tuyên truyền vận động để chủ cơ sở tự tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trước tháng 11/2021; đối với các cơ sở không chấp hành thì thực hiện biện pháp cưỡng chế theo quy định.
Bên cạnh đó, Chủ tịch huyện Quốc Oai giao cho Phòng LĐTB&XH phối hợp với phòng Kinh tế huyện rà soát số lao động bị mất việc làm tại các lò gạch chấm dứt hoạt động để có kế hoạch tạo việc làm mới cho họ, bảo đảm an sinh xã hội.
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả trong tuyên truyền công tác GPMB và xử lý vi phạm đất đai ở Thường Tín

Hiệu quả trong tuyên truyền công tác GPMB và xử lý vi phạm đất đai ở Thường Tín

11 May, 11:21 AM

Kinhtedothi - Thường Tín là một trong những huyện của TP Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo đó là hệ lụy vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gây khó khăn cho công tác GPMB thực hiện dự án. Nhờ có sự đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ vấn đế phối hợp cùng thực hiện…

Huyện Thường Tín tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất, tài sản trên đất tại xã Tiền Phong

Huyện Thường Tín tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất, tài sản trên đất tại xã Tiền Phong

09 May, 06:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND huyện Thường Tín tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất nông nghiệp và tài sản trên đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Tiền Phong đối với 10.407,9m2 đất nông nghiệp giao cho 135 hộ gia đình, cá nhân…

Tây Hồ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi

Tây Hồ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi

09 May, 04:25 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, Hội Người cao tuổi quận Tây Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam; trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2021 - 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ