Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Quốc Oai sẽ “khai tử” điểm 4 lò gạch thủ công trong tháng 3/2022

Kinhtedothi - Đặt mục tiêu xử lý dứt điểm 100% lò gạch thủ công trên địa bàn trước tháng 4/2022, thời gian qua huyện Quốc Oai đã triển khai nhiều giải pháp từ tuyên truyền vận động, kiểm tra, đôn đốc… Trước mắt, huyện sẽ giải tỏa điểm 4 lò gạch trong tháng 3 này.

Hiện nay, trên địa bàn huyện còn tồn tại 14 lò gạch thủ công. Để xử lý dứt điểm các lò gạch này, UBND huyện Quốc Oai đã tổ chức nhiều buổi làm việc tuyên truyền vận động và gia hạn cho chủ lò gạch hoạt động trái phép tự tháo dỡ công trình vi phạm. Đồng thời yêu cầu UBND thị trấn Quốc Oai và xã Phú Cát phối hợp với Phòng Kinh tế, Công an huyện, Đội Quản lý trật tự xây dựng khảo sát, đánh giá thực tế tại hiện trường. Từ đó, hoàn thiện phương án cụ thể, phân công rõ người, rõ việc và huy động lực lượng, phương tiện máy móc tổ chức tháo dỡ, cưỡng chế công trình vi phạm đạt hiệu quả, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo huyện Quốc Oai kiểm tra, đôn đốc các chủ lò gạch tự giác tháo dỡ 

Trong tháng 3/2022, huyện quyết tâm xử lý 4 lò gạch tại xã Phú Cát và thị trấn Quốc Oai. Sau đó, huyện sẽ tổ chức rút kinh nghiệm, tiếp tục giải tỏa 10 lò gạch còn lại trong tháng 4/2022.

Trong buổi kiểm tra một số lò gạch trên địa bàn xã Phú Cát và Hòa Thạch chiều 21/3, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai Nguyễn Trường Sơn yêu cầu lãnh đạo các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động chủ lò gạch dừng ngay hoạt động và tự giác tháo dỡ theo đúng quy định của Nhà nước. Cùng với đó, kiên quyết ngăn chặn không cho các phương tiện chở vật liệu vào khu vực lò gạch.

Các xã, thị trấn phải huy động cả hệ thống chính trị quyết liệt vào cuộc để xử lý triệt để lò gạch hoạt động trái phép trên địa bàn. Đề nghị UBND xã Phú Cát và thị trấn Quốc Oai cần hoàn chỉnh kế hoạch cưỡng chế, đặt ra các tình huống giả định để có phương án ứng phó kịp thời. Đối với các phòng, ban chuyên môn của huyện cần phối hợp chặt chẽ với xã Phú Cát và xã thị trấn Quốc Oai chuẩn bị nhân lực phương tiện tổ chức cưỡng chế, xử lý dứt điểm 4 lò gạch thủ công tại 2 địa phương vào cuối tháng 3/2022.

Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai yêu cầu các chủ lò gạch khẩn trương tự giác tháo dỡ công trình vi phạm theo đúng quy định, trong đó đối với các lò gạch của xã Phú Cát phải phá dỡ xong trước ngày 24/3; lò gạch tại thị trấn Quốc Oai phải hoàn thành trước ngày 30/3. Trong quá trình giải tỏa, tháo dỡ các chủ lò gạch thiếu nhân lực, phương tiện thì kiến nghị UBND xã, thị trấn hỗ trợ để đẩy nhanh tiến độ tháo dỡ. Sau thời hạn trên, các chủ lò gạch không giải tỏa xong, lực lượng liên ngành của huyện sẽ vào cuộc cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Đột phá trong cải cách hành chính ở Quốc Oai

Đột phá trong cải cách hành chính ở Quốc Oai

Huyện Quốc Oai phê bình lãnh đạo xã chậm xử lý lò gạch vi phạm

Huyện Quốc Oai phê bình lãnh đạo xã chậm xử lý lò gạch vi phạm

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Hiệu quả trong tuyên truyền công tác GPMB và xử lý vi phạm đất đai ở Thường Tín

Hiệu quả trong tuyên truyền công tác GPMB và xử lý vi phạm đất đai ở Thường Tín

11 May, 11:21 AM

Kinhtedothi - Thường Tín là một trong những huyện của TP Hà Nội đang có tốc độ đô thị hóa nhanh chóng, kéo theo đó là hệ lụy vi phạm đất đai, trật tự xây dựng gây khó khăn cho công tác GPMB thực hiện dự án. Nhờ có sự đồng hành của cơ quan báo chí trong công tác tuyên truyền đã giúp người dân hiểu rõ vấn đế phối hợp cùng thực hiện…

Huyện Thường Tín tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất, tài sản trên đất tại xã Tiền Phong

Huyện Thường Tín tổ chức cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất, tài sản trên đất tại xã Tiền Phong

09 May, 06:31 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND huyện Thường Tín tổ chức thực hiện cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc đất nông nghiệp và tài sản trên đất để thực hiện dự án: Xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu đấu giá quyền sử dụng đất ở tại xã Tiền Phong đối với 10.407,9m2 đất nông nghiệp giao cho 135 hộ gia đình, cá nhân…

Tây Hồ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi

Tây Hồ kỷ niệm 30 năm thành lập Hội Người cao tuổi

09 May, 04:25 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, Hội Người cao tuổi quận Tây Hồ đã tổ chức lễ kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập Hội Người cao tuổi Việt Nam; trao Kỷ niệm chương vì sự nghiệp chăm sóc sức khỏe người cao tuổi; tổng kết phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao - Gương sáng” giai đoạn 2021 - 2025.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ