Quốc tế đánh giá cao triển vọng kinh tế Việt Nam sau Đại hội XII

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thông quốc tế đồng loạt khẳng định, những thành tựu của kỳ Đại hội lần này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Kinhtedothi - Ngay sau phiên bế mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thông quốc tế đồng loạt khẳng định, những thành tựu của kỳ Đại hội lần này sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển mạnh mẽ.
Theo hãng tin Reuters, Ban Chấp hành T.Ư Đảng khóa XII ngày 28/1 đã thống nhất và công bố danh sách Ủy viên Bộ Chính trị Khóa XII gồm 19 đồng chí. Reuters nhận định, việc ông Nguyễn Phú Trọng tái đắc cử Tổng Bí thư nhiệm kỳ mới sẽ góp phần duy trì tiến trình tốc độ tăng trưởng ấn tượng của Việt Nam trong thời gian qua, đồng thời thúc đẩy quốc gia hướng tới hiện đại hóa, công nghiệp hóa. Đồng quan điểm này, The Wall Street Journal có bài viết cho rằng, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tái cử còn đồng nghĩa với việc định hướng phát triển kinh tế của Việt Nam sẽ tiếp tục mở cửa để tích cực tham gia thương mại toàn cầu. Trong khi đó, Bloomberg khẳng định, thành tựu của kỳ đại hội lần này với việc bầu ra đội ngũ lãnh đạo mới sẽ giúp Việt Nam đi đúng hướng hơn trong tiến trình hiện thực hóa Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).
Hàng hóa chờ xuất khẩu tại cảng Hải Phòng.
Hàng hóa chờ xuất khẩu tại cảng Hải Phòng.
USA Today dẫn lời Christian Lewis - chuyên gia phân tích rủi ro chính trị thuộc Eurasia Group cho rằng Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì được vị thế hiện nay. Sau Đại hội XII, Việt Nam sẽ tiếp tục mối quan hệ cân bằng, ổn định với các nước trên thế giới, bao gồm cả Trung Quốc và Mỹ. Tờ báo cũng nhận xét, đội ngũ lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ cần nỗ lực hết mình để duy trì sức bật của nền kinh tế, với tốc độ tăng trưởng năm 2015 đạt 6,7%, cao nhất trong nửa thập kỷ qua. Trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chững lại và chi phí sản xuất ngày càng tăng cao, các nhà đầu tư nước ngoài sẽ hướng tới những thị trường nhiều tiềm năng với nguồn nhân lực giá rẻ như Việt Nam.

Một tờ báo khác của Mỹ - New York Times dẫn lời chuyên gia Frederick Burke của hãng luật Baker & McKenzie cho rằng, sự thành công của Đại hội XII là "tín hiệu đáng mừng" cho thấy quá trình chuyển giao lãnh đạo ở Việt Nam đã diễn ra "suôn sẻ", "phản ánh sự ổn định chính trị và thượng tôn pháp luật" quốc gia. New York Times cũng điểm lại chuyến thăm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Mỹ hồi tháng 7 năm ngoái, cho rằng các nhà lãnh đạo mới của Việt Nam sẽ vẫn tiếp tục duy trì mối quan hệ tốt đẹp, hữu nghị với các nước trên thế giới, trong đó có Washington.

Cùng ngày 28/1, hãng thông tấn Tân Hoa Xã dẫn lời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, sau 8 ngày làm việc "với tinh thần đoàn kết, dân chủ, kỷ luật, đổi mới, Đại hội XII Đảng Cộng sản Việt Nam đã bầu ra được 200 Đảng viên tiêu biểu vào Ban Chấp hành T.Ư khóa mới, đại diện cho hơn 4,5 triệu Đảng viên trên cả nước, để cùng chung sức gánh vác trách nhiệm nặng nề do Đảng và Nhân dân giao phó".

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần