Quốc tế nhất trí tăng hoạt động chống IS

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Kết thúc Hội nghị quốc tế tại London (Anh), quan chức ngoại giao của 21 nước tham gia liên minh quốc tế chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) do Mỹ đứng đầu đã thống nhất một số biện pháp chống lại IS.

Các đại biểu đã nhất trí về bước đi tiếp theo trong chiến dịch của liên minh quốc tế chống Nhà nước Hồi giáo tại Iraq, Syria và một số nơi trên thế giới. Các bước đi này bao gồm cả việc gia tăng các hoạt động quân sự, cắt đứt nguồn tài chính mà tổ chức Nhà nước Hồi giáo đang nhận được.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần