Quốc tế trợ giúp đồng bào miền Trung

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Trong những ngày này, đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai đã nhận được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần quý báu của bạn bè quốc tế.

KTĐT - Trong những ngày này, đồng bào các tỉnh miền Trung đang chịu hậu quả nặng nề của thiên tai đã nhận được sự ủng hộ cả về vật chất và tinh thần quý báu của bạn bè quốc tế.

Hiệp hội Chữ thập đỏ, Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế kêu gọi sự trợ giúp nhằm huy động 1 triệu USD giúp đỡ 28.500 hộ dân các tỉnh miền Trung bị ảnh hưởng của lũ lụt gần nửa tháng qua, tập trung vào 5 hoạt động hỗ trợ chính, gồm: lương thực; thùng hàng gia đình; nước sạch; phân bón, giống lúa; hỗ trợ tâm lý. Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã tiếp nhận 50.000 USD của Hội Chữ thập đỏ Trung Quốc ủng hộ đồng bào miền Trung. Hội Chữ thập đỏ Tây Ban Nha đã cam kết ủng hộ Việt Nam 20.000 Euro. Hội Chữ thập đỏ Mỹ giúp đỡ 25.000 USD. Trước đó, Hội Chữ thập đỏ Đức đã ủng hộ 10.000 Euro.


Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại TP Houston (Mỹ) cho biết, tính đến ngày 18/10, một số Việt Kiều tại bang Texas đã đóng góp 50.000 USD ủng hộ đồng bào miền Trung. Trong số tiền nói trên, 20.000 USD đã được chuyển trực tiếp cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh Nghệ An. Số tiền còn lại được Tổng lãnh sự quán chuyển về qua Bộ Ngoại giao để giúp đỡ nhân dân các tỉnh Quảng Bình, Hà Tĩnh và Quảng Trị.

 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần