'Quý bà' lừa bán nhà chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Mua những khu đất lớn rồi phân lô, xây nhà bán rẻ cho người dân nhưng bà Luận không giao giấy tờ. Chủ quyền số bất động sản này sau đó được "quý bà" tiếp tục đem đi cầm cố, sang nhượng.

Công an quận 12 (TP HCM) đã bắt khẩn cấp bà Đỗ Thị Luận (55 tuổi) để điều tra hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Theo kết quả xác minh, bà Luận tìm mua những căn nhà cũ, diện tích lớn và có chủ quyền. Sau đó, bà phân thành nhiều căn nhỏ, xây dựng khang trang rồi rao bán giá rẻ cho nhiều người.

Khi giao nhà, bà Luận viện nhiều lý do để không phải đưa giấy tờ cho khách mà giữ lại tiếp tục bán cho người khác hoặc đem cầm cố thế chấp. Nhiều nạn nhân vì tin "quý bà" làm ăn sòng phẳng, hợp pháp đã sập bẫy lừa. Với thủ đoạn trên, cơ quan điều tra ước tính bà đã chiếm đoạt cả trăm tỷ đồng.

Khi sự việc vỡ lở, hàng trăm người dân kéo đến nhà bà này, trong số này có có cả những tay anh chị "xã hội đen", bà Luận sợ hãi phải trốn vào công an phường tá túc. Các nạn nhân lại đổ xô tới cơ quan công an nhờ can thiệp.

Nhà chức trách đang lập danh sách những căn nhà mà bà Luận đã bán, thống kê số tiền bà này lừa đảo.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần