Quỹ đầu tư của nữ "cá mập" đang gây sốt hoạt động thế nào?

Hương Trang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi- Lê Hàn Tuệ Lâm đang trở thành tâm điểm chú ý khi là nhà đầu tư nữ duy nhất và trẻ tuổi nhất tại Shark Tank Việt Nam mùa 6. Hiện, cô đang đảm nhiệm vị trí Giám đốc đại diện của Quỹ Nextrans Việt Nam.

Chương trình Shark Tank Việt Nam mùa 6 vừa chính thức được ra mắt chiều 19/9 tại TP Hồ Chí Minh. Năm nay, ngoài các gương mặt quen thuộc từ các mùa Shark Tank trước như: Shark Bình, Shark Hưng, Shark Louis Nguyễn và Shark Hùng Anh, có xuất hiện của 2 cá mập mới toanh - Shark Bùi Quang Minh (Minh Beta) và Shark Lê Hàn Tuệ Lâm. Trong đó, Shark Tuệ Lâm không chỉ gây chú ý khi là nữ cá mập duy nhất, mà còn bởi cô trẻ tuổi nhất trong "bể cá mập". 

Nữ "cá mập" sinh năm 1994 hiện là Giám đốc Quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam. Cô từng là một trong những doanh nhân trẻ hàng đầu trong danh sách 300 tài năng dưới 30 tuổi trong nhiều lĩnh vực ở châu Á do Forbes lựa chọn. Tuệ Lâm cũng là một trong những giám đốc quỹ đầu tư mạo hiểm (Venture Capital - VC) trẻ nhất tại Việt Nam khi phụ trách quỹ Nextrans Việt Nam từ năm 26 tuổi.

Nữ cá mập sinh năm 1994 mới toanh của Shark Tank Việt Nam mùa 6. Ảnh: VTV
Nữ cá mập sinh năm 1994 mới toanh của Shark Tank Việt Nam mùa 6. Ảnh: VTV

Cơ duyên của nữ cá mập trẻ nhất Shark Tank Việt Nam mùa 6 và quỹ đầu tư Nextrans Việt Nam

Theo chia sẻ của nữ giám đốc trong một lần phỏng vấn với quỹ Hàn Quốc, khi ứng tuyển vào Nextrans, cô đã trải qua 3 vòng phỏng vấn và được trò chuyện, tiếp xúc với những người khác nhau.

Khác với các bạn trẻ sẽ trả lời những câu hỏi của nhà tuyển dụng, Tuệ Lâm đã đặt những câu hỏi ngược lại và sau khi về nhà đánh giá lại công ty có đáp ứng được tiêu chí mình đề ra không, cô mới nhận lời làm việc.

Cô là một trong những ứng viên hiếm hoi khi "dám" phỏng vấn ngược nhà tuyển dụng. Ảnh: FB Lê Hàn Tuệ Lâm
Cô là một trong những ứng viên hiếm hoi khi "dám" phỏng vấn ngược nhà tuyển dụng. Ảnh: FB Lê Hàn Tuệ Lâm

Sau quãng thời gian chứng minh năng lực và thành công qua nhiều dự án, Tuệ Lâm trở thành Giám đốc đại diện cho Quỹ đầu tư Nextrans. Công việc của Tuệ Lâm là tìm ra những công ty mới tiềm năng, có thể đầu tư, đồng thời hỗ trợ các đơn vị đã đầu tư từ trước. 

 

Lê Hàn Tuệ Lâm vừa kết hôn cùng ông Loic Faussier – Cựu CEO Ngân hàng SeABank. Ngày 3/1/2023, HĐQT SeABank công bố và trao quyết định bổ nhiệm ông Loic Faussier (quốc tịch Pháp) đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Ngân hàng. Quyết định có thời hạn 2 năm và hiệu lực từ ngày 3/1/2023. Trước đó, ông Loic Faussier là Phó Tổng Giám đốc cao cấp phụ trách điều hành hoạt động SeABank từ tháng 7/2022.  Từ ngày 1/8/2023, HĐQT SeABank đã chấp thuận cho ông Loic Faussier thôi đảm nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc vì lý do cá nhân. Đồng thời bổ nhiệm ông Lê Quốc Long- người có 18 năm giữ chức Phó Tổng Giám đốc Seabank làm Quyền Tổng Giám đốc phụ trách điều hành SeABank.

Được biết, nữ giám đốc cùng Nextrans còn tổ chức chương trình VC Foundation Program (VCFP) với mục đích giúp các doanh nghiệp hiểu sâu về quỹ cũng như chia sẻ kinh nghiệm để doanh nghiệp tránh được rủi ro trong các thương vụ kinh doanh. VCFP là chương trình được sáng lập và tổ chức bởi Nextrans, với mục tiêu cung cấp các kiến thức về quá trình gọi vốn cho các nhà sáng lập startup. Chương trình được các founders (người sáng lập) và giới chuyên gia đánh giá là cực kỳ ý nghĩa.

Quỹ đầu tư Nextrans hoạt động như thế nào?

Quỹ đầu tư Nextrans hoạt động chủ yếu ở ba thị trường Hàn Quốc, Mỹ và Việt Nam với danh mục quản lý hơn 70 công ty trong nhiều lĩnh vực. Công việc chính của quỹ là tìm kiếm và “rót vốn” vào các công ty start-up tiềm năng của 3 quốc gia trên. 

Nextrans đã đầu tư vào Việt Nam từ năm 2015. Hiện, đây là công ty hậu thuẫn cho nền tảng thương mại điện tử Tiki, công ty khởi nghiệp Wealthtech Infina và công ty công nghệ y tế Thuocsi.vn, cùng nhiều công ty khác.

Quỹ đầu tư của nữ "cá mập" đang gây sốt hoạt động thế nào?  - Ảnh 1

Bà Lê Hàn Tuệ Lâm, Tổng Giám đốc Nextrans cho biết, quỹ mới có thể đầu tư tới 3 triệu USD cho mỗi thương vụ. Hiện, Nextrans đã đầu tư vào hơn 60 công ty tại nhiều quốc gia trên thế giới, chủ yếu tập trung tại thị trường Mỹ và Hàn Quốc. Tại Việt Nam, quỹ Nextrans đang sở hữu 32 startup trong danh mục.

Nextrans khai thác các cơ hội trong lĩnh vực tăng trưởng bền vững, như giải pháp xử lý rác thải thực phẩm và xe điện, cùng với các lĩnh vực mới nổi như công nghệ quản lý tài sản, công nghệ quản lý bất động sản và lĩnh vực phần mềm như một dịch vụ (SaaS). 

Trong 1 diễn đàn kinh tế được tổ chức vào cuối năm 2022, ông Chris Chae- Giám đốc điều hành quỹ đầu tư Nextrans của Hàn Quốc đã chia sẻ bày tỏ niềm tin trong vòng 10 năm tới, "Việt Nam sẽ trở thành quốc gia đang phát triển tốt nhất và tạo ra nhiều thay đổi, đặc biệt tại Đông Nam Á, cũng như châu Á – Thái Bình Dương".