Quỹ đầu tư vàng lớn nhất thế giới xả tiếp 10 tấn vàng

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Bloomberg cho hay, hôm qua 29/9, Quỹ SPDR tiếp tục bán ra 9,9 tấn vàng khiến lượng vàng quỹ này đang giữ chỉ còn 1231,93 tấn - con số thấp nhất từ ngày 9/9.

Đây là đợt xả vàng thứ 3 liên tiếp của Quỹ đầu tư ủy thác vàng lớn nhất thế giới - SPDR Gold Trust. Lượng vàng quỹ này đã giảm trên 20 tấn sau 3 lần "xả hàng" trong tuần.

Bloomberg cho hay, hôm qua 29/9, Quỹ SPDR tiếp tục bán ra 9,9 tấn vàng khiến lượng vàng quỹ này đang giữ chỉ còn 1231,93 tấn - con số thấp nhất từ ngày 9/9. So với ngày 20/9, sau 3 lần bán vàng, lượng vàng quỹ này nắm giữ đã giảm tổng cộng 20,52 tấn. Tổng giá trị tài sản của SPDR cũng giảm sau đợt bán hôm qua và chỉ còn 63,86 tỷ USD.

Trước đó, hai ngày 27 và 26/9, SPDR Gold Trust liên tục bán ra mỗi ngày trung bình 5 tấn vàng. Đến nay, SPDR gần như đã bán hết lượng vàng mua vào trong tháng, chỉ còn mua ròng 0,38 tấn.

Không chỉ vậy, iShares Silver Trust - Quỹ tín thác bạc lớn nhất thê giới - hôm qua cũng bán hơn 22 tấn bạc, kéo lượng bạc tổ chức này sở hữu xuống còn 10.047,15 tấn. 
 

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần