Quỷ đỏ dễ dàng đánh bại San Jose Earthquakes

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - So với trận đấu đầu tiên trên đất Mỹ gặp Club America, HLV Van Gaal không thay đổi vị ...

Kinhtedothi - So với trận đấu đầu tiên trên đất Mỹ gặp Club America, HLV Van Gaal không thay đổi vị trí nào trong đội hình xuất phát. Theo đó, Rooney sẽ sắm vai tiền đạo mũi nhọn, dưới sự hỗ trợ của tân binh Depay ngay phía sau.

 Thực lực trội hơn hẳn, M.U nhanh chóng nắm quyền kiếm soát sau tiếng còi khai cuộc. Ngay phút thứ 4, Depay đã có màn đột kích trung lộ rồi tung ra cú sút đầu tiên trúng vào vị trí thủ môn Bingham. Rooney và Mata ập vào đá bồi bất thành. 
Quỷ đỏ dễ dàng đánh bại San Jose Earthquakes - Ảnh 1
Ngay sau đó, Quỷ đỏ thực hiện pha dàn xếp tấn công biên cực kỳ bài bản. Luke Shaw thoát xuống cánh trái rồi căng ngang vào trong đầy khó chịu. Tiếc rằng, cả Rooney lẫn Depay đều đệm hụt bóng, bỏ lỡ cơ hội ăn bàn mười mươi. 

Phút 13, bắt nguồn từ tình huống phạt góc, Young tạt vào thuận lợi để Schneiderlin ngả người volley sấm sét. May cho San Jose Earthquakes là một hậu vệ đã kịp phá giải nguy ngay trước vạch vôi. 

Đoàn quân HLV Van Gaal đang tạo ra thế trận một chiều, với hàng loạt pha phối hợp đa dạng và nhuần nhuyễn.

Sau nhiều nỗ lực tấn công không biết mệt mỏi, cuối cùng Quỷ đỏ cũng tìm được bàn khai thông bế tắc. Young dốc biên trái rồi trả ngược cho Mata ở trung lộ. Sau một nhịp xử lý, tiền vệ người Tây Ban Nha kết thúc hiểm vào góc xa, đưa bóng đập cột dọc bay vào lưới.

Chưa hoàn hồn sau bàn thua đầu, đến phút 37, hậu vệ San Jose mắc lỗi ngớ ngẩn khi chuyền bóng về bất cẩn. Tận dụng triệt để sai lầm của đối phương, Depay lẻn xuống sửa lòng dễ dàng nhân đôi cách biệt cho M.U.  

Ngay trước lúc bước vào giờ giải lao, đội chủ nhà bất ngờ rút ngắn khoảng cách xuống còn 1-2. Salinas đột phá bên cánh phải vượt qua Schneiderlin rồi căng ngang dọn cỗ cho Alashe đá nối nhanh ghi bàn.

Qua giờ giải lao, Van Gaal thay gần như toàn bộ đội hình M.U, chỉ giữ lại duy nhất thủ môn trẻ Johnstone. Tân binh Schweinsteiger sẽ đá cặp tiền vệ trung tâm với Ander Herrera.

Đội hình gồm nhiều cầu thủ trẻ trong hiệp hai của M.U không thể áp đặt được thế trận như 45 phút đầu. San Jose cố gắng vùng lên nên thi đấu pressing rất quyết liệt.

Tuy nhiên, đến phút 61, đội bóng nước Anh cũng nâng tỷ số lên 3-1. Sau pha chồng biên phải hợp lý, Lingard tạt như đặt để tài năng trẻ Andreas Pereira bật cao đánh đầu tung lưới San Jose.

Phút 70, Marc Pelosi xử lý tinh tế bên ngoài vòng cấm rồi tung ra cú đại bác trái phá. Đen đủi cho San Jose là bóng lại bay hơi cao so với khung thành.

Quãng thời gian cuối, hai đội không còn duy trì được tốc độ cao. Smalling suýt được thủ môn đối phương biếu cho bàn thắng, nhưng anh lại đặt lòng quá vội vàng ở cự ly gần.

Giành chiến thắng thuyết phục 3-1, Van Gaal có thể xoa tay hài lòng khi các học trò tiếp tục có màn trình diễn ấn tượng trên đất Mỹ.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần