Quy hoạch phải đi trước một bước để huyện Đan Phượng hình thành quận mới

Đạt Lê, ảnh: Phạm Hùng
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 13/8, Đại hội đại biểu lần thứ XXIV Đảng bộ huyện Đan Phượng, nhiệm kỳ 2020 - 2025, tiến hành phiên làm việc chính thức.

Dự Đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng; nguyên Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Bùi Duy Nhâm; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy: Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hà Nội Nguyễn Lan Hương, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Nguyễn Văn Phong, Phó Chủ tịch UBND TP Lê Hồng Sơn; Phó Chủ tịch HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ban, ngành TP...

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng và lãnh đạo TP tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Huyện dẫn đầu TP về xây dựng nông thôn mới

Tại đại hội, ông Lê Văn Thìn - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Đan Phượng trình bày báo cáo Chính trị tại Đại hội cho thấy, 5 năm qua, phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng, anh hùng với sự nỗ lực phấn đấu, đoàn kết, quyết tâm cao, Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và Nhân dân huyện Đan Phượng đã vượt qua khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Huyện lần thứ XXIII, đạt được kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực.
Về kinh tế phát triển toàn diện, tốc độ tăng trưởng cao, bình quân 5 năm đạt 9,63%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng công nghiệp - xây dựng, thương mại - dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp - thủy sản. Toàn huyện có 1.044 doanh nghiệp đang hoạt động, 1.771 hộ sản xuất tập trung tại 5 cụm công nghiệp, 7 làng nghề, với diện tích trên 90,6ha, thu hút hàng vạn lao động, góp phần giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân, tạo nguồn thu ngân sách bền vững. Thu nhập bình quân năm 2020 của Đan Phượng ước đạt 61,2 triệu đồng/người (gấp 2,1 lần so với năm 2015).
Bí thư huyện ủy Đan Phượng Trần Đức Hải phát biểu khai mạc đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Trong xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, trong nhiệm kỳ qua, huyện đã huy động được hơn 2.597 tỷ đồng để đầu tư xây dựng 646 công trình ở tất cả các lĩnh vực. Nhờ đó, kết cấu hạ tầng của huyện được đầu tư tương đối đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, tạo môi trường đầu tư thuận lợi; đồng thời nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Đặc biệt, đã huy động sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị trong công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao, với phong cách chỉ đạo quyết liệt, dám nghĩ, dám làm; cách làm sáng tạo: “Sản xuất phát triển, đường có hoa, nhà có số, hạ tầng kiên cố, cán bộ nâng tầm, nhân dân đồng thuận”, diện mạo nông thôn nhanh chóng được đổi mới, khởi sắc, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, trở thành kiểu mẫu để các địa phương trong TP học tập kinh nghiệm; xứng đáng là huyện dẫn đầu TP về kết quả xây dựng nông thôn mới. Đến nay, đã có 9/15 xã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; trong đó, có xã Đan Phượng được lựa chọn để tiến hành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu Thủ đô.
Đại biểu tham dự đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Về sự nghiệp văn hóa - xã hội tiếp tục phát triển; các vấn đề an sinh xã hội được tập trung giải quyết, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng cao.
Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được chú trọng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên, chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 6, Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XII), củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể theo hướng tinh, gọn; hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Làm tốt công tác dân vận, củng cố mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với nhân dân; củng cố, nâng cao niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, cấp ủy, chính quyền các cấp.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Ảnh: Phạm Hùng
Quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, các lực lượng vũ trang và nhân dân huyện Đan Phượng đã đạt được trong nhiệm kỳ qua... Để phát huy những thành tựu đạt được, khắc phục hạn chế, yếu kém, bên cạnh việc chỉ rõ các nguyên nhân, đồng chí Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị các đại biểu dự đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn, sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm đã được rút ra, vận dụng sáng tạo vào từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nêu 5 vấn đề cần đặc biệt quan tâm trong nhiệm kỳ mới, đề nghị Đảng bộ huyện Đan Phượng tập trung triển khai thực hiện tốt Đề án “Đầu tư xây dựng huyện Đan Phượng thành quận giai đoạn 2020 - 2025”; cụ thể hóa bằng các đề án thành phần chi tiết. Trong đó, công tác quy hoạch phải đi trước một bước để hình thành quận mới hiện đại, văn minh, xanh, phát triển hài hòa, bền vững cả về kinh tế, xã hội, môi trường.
 Các đại biểu tiến hành bỏ phiếu bầu BCH Đảng bộ huyện Đan Phượng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đạt Lê
Huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật đáp ứng tiêu chí quận, tạo thế và lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội và cảnh quan đô thị, gắn quá trình đô thị hóa với bảo vệ, giữ gìn bản sắc văn hoá truyền thống, bảo vệ cảnh quan, môi trường “Sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn”; tiếp tục giữ vững và phát huy những thành quả đã đạt được trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, làm tiền đề, nền tảng để phát triển thành đô thị.
Cùng với đó, cần tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng nhanh tỷ trọng thương mại, dịch vụ - công nghiệp. Làm tốt công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của các di sản văn hóa gắn với xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Tiếp tục chăm lo phát triển sự nghiệp y tế, giáo dục, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xây dựng các thiết chế văn hóa, nâng cao đời sống tinh thần của nhân dân. Kết hợp hài hòa giữa tăng trưởng kinh tế với bảo đảm an sinh xã hội, chú trọng thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm, đào tạo nghề, chuyển đổi nghề cho người lao động, đáp ứng yêu cầu của quá trình đô thị hóa.
Các đồng chí lãnh đạo TP chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đan Phượng khóa XXIV nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Đạt Lê
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng cũng đề nghị Đảng bộ huyện tập trung xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; kiên trì, kiên quyết thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Đổi mới công tác dân vận; tăng cường đối thoại, tiếp xúc với nhân dân, xử lý tốt các vấn đề phức tạp phát sinh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền các cấp gắn với xây dựng chính quyền đô thị; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công vụ, quy tắc ứng xử của của cán bộ, công chức; Phát huy dân chủ và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, chăm lo xây dựng, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân và công tác giám sát, phản biện xã hội. Thực hiện tốt quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị và quy chế dân chủ cơ sở.
Trước mắt, cần tiếp tục nắm chắc diễn biến tình hình đại dịch Covid-19; lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức triển khai trong toàn hệ thống chính trị từ Huyện tới cơ sở và nhân dân vừa chủ động phòng, chống dịch hiệu quả, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội.
Trong phiên phiên làm việc sáng 13/8, Đại hội đã bầu 37 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đan Phượng khóa XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần