Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quy hoạch “treo lơ lửng”, dân đi không được, ở chẳng xong

Kinhtedothi- Hơn 120 hộ dân với khoảng 400 nhân khẩu phải “gánh” khổ nhiều năm vì vướng quy hoạch khu công nghiệp (KCN) VSIP.

Mỏi mòn vì quy hoạch

Năm 2017, toàn bộ diện tích đất ở, đất sản xuất của hơn 120 hộ dân ở xóm 5, (thôn Thọ Trung, xã Tịnh Thọ, huyện Sơn Tịnh, tỉnh Quảng Ngãi) được đưa vào quy hoạch xây dựng KCN VSIP, giai đoạn 1B.

Đường vào xóm 5 vẫn là đường đất.

Theo đó, khu vực này sẽ giải tỏa di dời, giao cho chủ đầu tư xây dựng khu công nghiệp. Tuy nhiên, nhiều năm trôi qua, việc thực hiện quy hoạch vẫn giậm chân tại chỗ đã đẩy các hộ dân nói trên vào cảnh đi không được, ở cũng chẳng xong.

“Gần như toàn bộ đất canh tác hoa màu, đất trồng lúa đã bị thu hồi, còn  đất ở và vườn thì chưa. Chúng tôi vẫn không thể biết mình thuộc diện di dời hay ở lại. Đất nông nghiệp bị thu hồi hết, con cháu ra ngoài tìm kế sinh nhai, người già chẳng biết làm gì để sống”, ông Quy bức xúc.

Vì vướng quy hoạch, nên suốt thời gian dài, hạ tầng nơi đây không được đầu tư. Đường giao thông chi chít ổ gà ổ voi, nhà cửa cửa xập xệ, xuống cấp mà không thể sửa chữa hay xây mới. Mặt khác, khu vực này còn bị dự án VSIP đổ đất “bao vây” và trở nên thấp trũng, thường xuyên bị ngập sâu mỗi khi có mưa, lũ.

Xóm 5 bị "bao vây" và thường bị ngập sâu khi có mưa lũ.

Theo tìm hiểu, đa phần người dân trong vùng quy hoạch đều làm nông. Từ khi dự án triển khai, bà con đồng tình giao đất sản xuất và chờ được di dời nhưng mãi chẳng thấy tăm hơi.

“Cơ quan chức năng cần trả lời là cho dân vùng dự án đi hay ở lại. Bây giờ con cái lớn lên lập gia đình muốn ra ở riêng cũng đành bó tay. Đất đai có đó nhưng không cho tách thửa, không cho xây dựng mới”, ông Nguyễn Duy (xóm 5, thôn Thọ Trung) bức xúc.

Theo Phó Chủ tịch UBND xã Tịnh Thọ Lý Sỹ Tùng, về quy hoạch dự án KCN VSIP, toàn bộ khu vực xóm 5 phải thu hồi hết. Tuy nhiên, đến quá trình triển khai dự án đến nay mới chỉ thu hồi đất ruộng, còn nhà cửa, đất vườn vẫn chưa thực hiện.

“Trước mắt, địa phương tiến hành sửa chữa nhỏ đường giao thông, đổ cấp phối những đoạn bùn lầy. Về lâu dài kiến nghị các cấp có thẩm quyền sớm có kế hoạch cụ thể để đảm bảo quyền lợi cho người dân”, ông Tùng nói.

Điều chỉnh quy hoạch dự án

Trước thực trạng trên, ngày 4/8, Đoàn ĐBQH tỉnh do Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy làm trưởng đoàn đã tiến hành làm việc với các cơ quan hữu quan.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ngãi Đặng Ngọc Huy (thứ 2 từ phải sang) làm việc với cơ cơ quan hữu quan về quy hoạch , di dời tái định cư thực hiện dự án KCN VSIP Quảng Ngãi.

Báo cáo tại buổi làm việc, đại diện Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi cho biết, xóm 5, thôn Thọ Trung có diện tích gần 76 ha, trong đó có 22,28 ha đất ở của 124 hộ dân nằm trong dự án KCN VSIP Quảng Ngãi.

Qua tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư xóm 5, có 82/124 hộ dân không đồng ý di dời, có nghĩa là đồng thuận với phương án điều chỉnh quy hoạch tại xóm 5 như Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi đề xuất.

Đến nay, việc loại bỏ ranh giới quy hoạch đã được cập nhật vào Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung KKT Dung Quất tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2045 và đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Đặng Ngọc Huy ghi nhận những đóng góp của dự án KCN VSIP Quảng Ngãi đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, đồng thời chia sẻ khó khăn với Công ty trong quá trình triển khai dự án.

“Nếu như trước khi kiến nghị điều chỉnh dự án, Công ty cùng với các cấp, các ngành cương quyết trong bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho các hộ dân xóm 5, thôn Thọ Trung sẽ tạo sự liên kết của dự án tốt hơn. Nay Chính phủ đã điều chỉnh tổng thể, bỏ gần 76 ha đất ở xóm 5 ra khỏi dự án thì cần có chính sách hỗ trợ người dân ở đây được đào tạo, chuyển đổi nghề phù hợp, đồng thời quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu ở khu dân cư”, ông Huy nói.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ngãi yêu cầu Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi tiến hành quy hoạch tổng thể tỷ lệ 1/2.000, sau đó thông báo hủy quyết định thu hồi đất đối với các hộ dân xóm 5; đồng thời tạo điều kiện cho người dân sửa chữa nhà cửa, tách thửa đất.

Bên cạnh đó, tiến hành xác định giá đất tái định cư để thực hiện tái định cư cho các hộ dân xóm 6, thôn Thọ Trung; xây dựng kế hoạch đầu tư các dự án, công trình thiết yếu ở xóm 5 và đưa vào kế hoạch vốn trung hạn để thực hiện; tiến hành nạo vét kênh mương, khơi thông dòng chảy tiêu thoát lũ nhằm hạn chế thiệt hại khi có mưa lũ.

Huyện Sơn Tịnh cần quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho xóm 5. Các cơ quan, đơn vị có liên quan của tỉnh phối hợp với Công ty TNHH VSIP Quảng Ngãi quan tâm thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người dân nằm trong vùng dự án để họ có cuộc sống tốt hơn…

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Công khai quy hoạch tạo thuận lợi triển khai dự án

Công khai quy hoạch tạo thuận lợi triển khai dự án

19 Oct, 07:26 AM

Công khai, minh bạch thông tin quy hoạch không chỉ bảo đảm quyền được biết, được tham gia của người dân, mà còn là khâu quan trọng để nâng cao chất lượng quy hoạch, tạo đồng thuận và nhận diện sớm những vấn đề có thể phát sinh khi triển khai dự án.

Cơ hội tạo diện mạo đô thị mới dọc 2 bên sông Hồng

Cơ hội tạo diện mạo đô thị mới dọc 2 bên sông Hồng

18 Oct, 09:32 AM

Được xác định là một trong những động lực phát triển của Thủ đô, Trục Đại lộ cảnh quan sông Hồng không chỉ đặt mục tiêu hình thành tuyến giao thông kết nối hai bờ mà còn tổ chức lại toàn bộ không gian ven sông theo hướng xanh, sinh thái, giàu bản sắc.

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

Khơi thông điểm nghẽn, đẩy nhanh tiến độ công trình trọng điểm

17 Oct, 10:21 AM

Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ nhiều công trình, dự án trọng điểm nhằm hoàn thiện hạ tầng, tăng cường kết nối và mở rộng không gian phát triển. Cùng với yêu cầu bảo đảm tiến độ, thành phố đặc biệt chú trọng chất lượng, hiệu quả đầu tư và kịp thời khơi thông các điểm nghẽn, để mỗi công trình khi hoàn thành thực sự tạo thêm động lực cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Nghị quyết 02-NQ/TW: Mở không gian phát triển mới cho Thủ đô

Nghị quyết 02-NQ/TW: Mở không gian phát triển mới cho Thủ đô

16 Oct, 07:42 AM

Nghị quyết 02-NQ/TW đặt ra những yêu cầu mới đối với Hà Nội trong giai đoạn phát triển mới, trong đó, không gian Thủ đô được mở rộng về tầm nhìn, tăng cường liên kết vùng, hình thành các cực phát triển, giảm áp lực cho khu vực trung tâm và tạo thêm dư địa tăng trưởng.

Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

Hà Nội dẫn đầu cả nước về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai

15 Oct, 04:33 PM

Là địa phương có số lượng thửa đất được xác lập trên bản đồ địa chính lớn thứ hai của cả nước, tuy nhiên đến nay, Hà Nội đã hoàn thành thu thập cơ sở dữ liệu đất đai của 99,6% tổng số thửa đất, đứng thứ 5 trong số 34 tỉnh, thành phố của cả nước, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường đánh giá cao.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ