Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV
Logo
Đăng ký mua gói ấn phẩm|Đăng nhập

Quý I/2013, các địa phương phải hoàn tất kế hoạch hỗ trợ nhà ở người có công

KTĐT - Với quyết tâm hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công trong năm 2013, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng vừa trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt và ban hành chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
Theo Bộ Xây dựng, hiện cả nước có khoảng 71.250 hộ người có công với cách mạng đang ở nhà tạm hoặc bị hư hỏng nặng, trong đó có khoảng 70% số hộ  cần phải hỗ trợ xây dựng mới nhà ở, khoảng 30% số hộ cần phải sửa chữa lớn nhà ở. Theo dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2013 sẽ cơ bản hoàn thành thực hiện hỗ trợ nhà ở cho những đối tượng này.

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, chính sách mới sẽ đảm bảo sau khi được hỗ trợ, các hộ xây dựng được nhà ở mới hoặc sửa chữa, nâng cấp nhà ở đã có, đảm bảo diện tích sử dụng tối thiểu là 30m2, đối với những hộ độc thân, không nơi nương tựa thì có thể xây dựng nhà ở có diện tích sử dụng nhỏ hơn, nhưng không thấp hơn 20m2; đảm bảo nhà ở “3 cứng” (nền cứng, khung - tường cứng, mái cứng). Đối tượng được hỗ trợ là hộ gia đình có người có công với cách mạng theo quy định hiện hành và là hộ chưa có nhà ở hoặc đang ở nhà tạm, nhà ở bị hư hỏng nặng, dột nát, kể cả các hộ đã được hỗ trợ theo các chính sách khác trước đây.
 
 
Cần phải hỗ trợ xây dựng mới nhà ở cho người có công với cách mạng (ảnh minh hoạ).

Với phương châm Nhà nước hỗ trợ, cộng đồng giúp đỡ, hộ gia đình tham gia đóng góp và tự tổ chức xây dựng nhà ở, dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ nhà ở người có công quy định: Ngân sách nhà nước (gồm ngân sách trung ương - NSTƯ - và ngân sách địa phương) hỗ trợ 40 triệu đồng/hộ đối với trường hợp xây mới nhà ở cho các hộ chưa có nhà ở, các hộ đang ở nhà tạm và các hộ hiện nhà ở bị hư hỏng nặng; hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ đối với trường hợp sửa chữa nhà ở cho các hộ nhà ở xuống cấp cần phải sửa chữa tường, thay mái nhà (các mức hỗ trợ này áp dụng cho hộ gia đình có một hoặc nhiều người có công với cách mạng). Ngoài ra là vốn đóng góp của hộ gia đình, dòng họ và huy động các nguồn vốn khác từ cộng đồng để thực hiện.

Trong tổng số 71.250 hộ cần hỗ trợ về nhà ở, có khoảng 49.870 hộ cần được hỗ trợ xây dựng mới nhà ở và  khoảng 21.380 hộ cần được hỗ trợ sửa chữa nhà ở. Như vậy cần nguồn vốn NSNN khoảng 2.423 tỉ đồng, trong đó NSTƯ bố trí khoảng 2.217, ngân sách địa phương bố trí khoảng 206 tỉ đồng. Dự thảo Quyết định quy định cụ thể với từng trường hợp như: Đối với địa phương có khó khăn về ngân sách, phải nhận bổ sung cân đối từ NSTƯ trên 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012 thì NSTƯ hỗ trợ 100% theo mức quy định; đối với địa phương có khó khăn về ngân sách, phải nhận bổ sung cân đối từ NSTƯ từ 50% - 70% dự toán chi cân đối ngân sách địa phương năm 2012 thì NSTƯ hỗ trợ 95%, ngân sách địa phương hỗ trợ 5% theo mức quy định...

Đáng chú ý, ngay trong quý I/2013 các địa phương phải thực hiện xong việc lập danh sách và phê duyệt kế hoạch hỗ trợ về nhà ở để kịp thời bố trí vốn. Hàng tháng phải có báo cáo nhanh, 3 tháng một lần có báo cáo định kỳ kết quả thực hiện chính sách gửi về Bộ Xây dựng và Bộ Tài chính để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Khi “đường băng pháp lý” đã mở

Khi “đường băng pháp lý” đã mở

25 Dec, 06:37 AM

Kinhtedothi - Cùng với những chuyển biến tích cực trong công tác giải phóng mặt bằng (GPMB) các dự án hạ tầng lớn của Hà Nội thời gian gần đây, việc Quốc hội ban hành Nghị quyết số 258/2025/QH15 cho phép thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù để thực hiện các dự án lớn, quan trọng trên địa bàn Thủ đô đã tạo thêm cơ sở pháp lý cho công tác cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ.

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

Trục cảnh quan sông Hồng: Cơ hội và những yêu cầu đặt ra

24 Dec, 05:10 AM

Kinhtedothi - Dự án trục cảnh quan sông Hồng được Hà Nội xác định là bước đi chiến lược nhằm đưa dòng sông lịch sử trở lại vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển đô thị Thủ đô. Với quy mô lớn, tác động sâu rộng, dự án mở ra kỳ vọng kiến tạo không gian sống mới, đồng thời đặt ra hàng loạt yêu cầu khắt khe về trị thủy, an toàn lũ, kỷ luật quy hoạch và quản trị đô thị.

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

Hoàn chỉnh đồng bộ hạ tầng giao thông Thủ đô, tạo đà bứt phá

23 Dec, 02:10 PM

Kinhtedothi - Việc Hà Nội triển khai đầu tư xây dựng hàng loạt cây cầu qua sông Hồng là một quyết sách mang tầm nhìn chiến lược. Điều đó không chỉ giải quyết câu chuyện ùn tắc trước mắt mà còn là quyết sách để định hình một Hà Nội văn minh, hiện đại, tạo đà bứt phá trong kỷ nguyên mới.

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

Phú Thọ khởi công, khánh thành nhiều dự án trọng điểm

19 Dec, 01:09 PM

Kinhtedothi - Sáng 19/12, UBND tỉnh Phú Thọ tổ chức Lễ khởi công Dự án xây dựng các nút giao IC2 và IC5 trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đoạn qua địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (cũ). Dự án nằm trong chuỗi hoạt động khánh thành, khởi công và thông xe kỹ thuật 234 dự án, công trình quy mô lớn được tổ chức đồng loạt trên cả nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ