Quý I/2016, Tây Hồ xử lý 7 trường hợp xây dựng không phép

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 21/4, quận Tây Hồ đã sơ kết hoạt động quý I/2016 của Ban chỉ đạo 197 quận, thực hiện “Năm trật tự văn minh đô thị”, triển khai kế hoạch ra quân tăng cường, kiểm tra xử lý các vi phạm lấn chiếm vỉa hè, lòng đường và các hoạt động quảng quảng cáo ra vặt trên địa bàn.

Theo lãnh đạo quận, trong thời gian vừa qua, công tác đảm bảo trật tự văn hóa, trật tự an toàn giao thông đô thị, trật tự vệ sinh môi trường trên địa bàn quận đã có nhiều chuyển biến tích cực, các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa được thực hiện đúng quy định, trật tự đô thị được duy trì thực hiện có nề nếp hơn; xử lý kiên quyết các trường hợp đổ phế thải, chuyển đổi mục đích sử dụng đất trái pháp luật...

Trong quý I/2016, toàn quận có 46 trường hợp xây dựng, trong đó 31 trường hợp xây dựng đúng phép, 8 trường hợp xây dựng sai phép và 7 trường hợp xây dựng không phéptrên đất không đủ điều kiện cấp phép đã được các lực lượng chức năng đề nghị quận ra quyết định xử lý.

Quận cũng xử lý dỡ bỏ tại chỗ 26 trường hợp dựng lều lán, nhà tạm, tường bao trên đất nông nghiệp; xử lý 530 biển quảng cáo nhỏ rao vặt treo ở vỉa hè, cây xanh; giải tỏa 7 điểm tập kết vật liệu xây dựng trên vỉa hè cản trở lối đi lại dành cho người đi bộ…

Trong quý II/2016, cùng với ra quân xử lý các vi phạm về lấn chiếm vỉa hè, lòng đường, quận sẽ tăng cường việc tuyên truyền về công tác xây dựng và quản lý đô thị để nâng cao nhận thức và ý thức của người dân…