Quý I: Phát sinh 78 vụ vi phạm đê điều

Chia sẻ Zalo

KTĐT - Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố phát sinh thêm 78 vụ vi phạm đê điều. Trong số các vụ vi phạm có 5 vụ xây dựng nhà kiên cố, còn lại là xây nhà cấp 4, xây móng, công trình phụ, xây dốc, đào xẻ thân đê…

KTĐT - Từ đầu năm đến nay, toàn thành phố phát sinh thêm 78 vụ vi phạm đê điều. Trong số các vụ vi phạm có 5 vụ xây dựng nhà kiên cố, còn lại là xây nhà cấp 4, xây móng, công trình phụ, xây dốc, đào xẻ thân đê…

Tuy số vụ vi phạm phát sinh lớn nhưng đến nay, chính quyền các địa phương mới xử lý giải tỏa được 5 vụ.


Ông Đỗ Đức Thịnh, Chi cục trưởng Chi cục Đê điều và Phòng chống lụt bão Hà Nội cho biết: Trong số các vụ vi phạm, có nhiều vụ vi phạm rất nghiêm trọng, cần sớm được xử lý, như: phá điếm canh đê, xây dựng công trình ở mái đê tả Đáy thuộc huyện Ứng Hòa; đào ao, xây dựng kè đá không phép tại bãi bồi sông Hồng thuộc phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm); đổ đất, xây dựng công trình chiếm dụng mặt cơ đê hữu Hồng phía thượng lưu thuộc xã Tản Hồng (Ba Vì); xây dựng, cải tạo lều lán thành nhà ở ngoài bãi sông thuộc tuyến thoát lũ tại một số phường của quận Tây Hồ… Bên cạnh đó, hiện nay tại một số khu vực nội thành đang diễn ra tình trạng đổ phế thải ra bờ sông Hồng, cần phải ngăn chặn kịp thời.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần