Quyết chiến cho ngôi đầu

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Tối nay, loạt trận cuối cùng bảng A, AFF Cup 2014 sẽ khép lại với tâm điểm là cuộc so tài giữa tuyển Việt Nam và đối thủ lớn nhất - Philippines. Đây là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng A và chiếc vé còn lại đến vòng bán kết.

Đối thủ rất mạnh

Không phải Indonesia mà chính Philippines mới là bất ngờ lớn nhất tại AFF Cup lần này. Chính họ đã gieo sầu cho ứng viên nặng ký Indonesia và buộc nhà cầm quân lão luyện A.Riedl gần như chắc chắn sẽ phải bán xới khỏi bóng đá Đông Nam Á. Cũng chính họ đã sớm giành vé đến bán kết chỉ sau 2 vòng đấu.

Nhiều người tự hỏi, điều gì khiến Philippines mạnh mẽ đến vậy? Xin thưa, con đường đến với đội bóng này thật đơn giản và ngắn ngủi. Mấy năm trước, đội bóng này còn phải dự vòng sơ loại, nếu có may mắn giành vé đến vòng chung kết thì cũng bị liệt vào diện "kẻ lót đường". Thế nhưng, mọi sự đã thay đổi khi những nhà lãnh đạo của bóng đá Philippines nhìn sang người hàng xóm Singapore để học tập. Họ nhận thấy một con đường đi đến thành công ngắn nhất và nhanh nhất. Hàng chục cầu thủ có nguồn gốc Philippines được kêu gọi tham gia đội tuyển quốc gia và ngay tức thì, họ đang mang đến sự lột xác về chuyên môn. Bốn năm trước, ngay tại Mỹ Đình, chính Philippines đã khiến tuyển Việt Nam vốn mang danh đương kim vô địch Đông Nam Á bị sốc khi giành chiến thắng với tỷ số 2 - 0.

 
Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa Philippines và Indonesia.
Một pha tranh bóng trong trận đấu giữa Philippines và Indonesia.
Tại AFF Cup lần này, người Philippines vẫn không thay đổi chính sách của mình. Họ triệu tập 20/22 cầu thủ đang sinh sống và thi đấu ở nước ngoài về tham gia đội tuyển quốc gia. Yếu trâu hơn khỏe bò, dù chỉ chơi ở những giải đấu làng nhàng tại châu Âu, Mỹ, các cầu thủ này vẫn đủ khiến các đối thủ ở Đông Nam Á phải vã mồ hôi khi đối đầu. Thế mới có chuyện, một Indonesia dù có đến 5 cầu thủ nhập tịch vẫn thảm bại trước Philippines.

Trong cuộc đấu tối nay, nhiều người tin rằng, Philippines sẽ dùng đội hình dự bị để thi đấu với tuyển Việt Nam sau khi đã hoàn thành chỉ tiêu ở vòng bảng. Thế nhưng, sẽ là sai lầm nếu đánh giá thấp đội bóng này, bởi theo giới chuyên môn, hầu như không có khoảng cách về chuyên môn giữa đội hình 1 và đội hình 2 của đội bóng bởi họ đều thi đấu ở nước ngoài.

Nhưng tuyển Việt Nam  có nhiều cơ hội

Đánh giá cao đối thủ, nhưng tuyển Việt Nam cũng có nhiều cơ hội giành chiến thắng. Lợi thế của tuyển Việt Nam không chỉ thể hiện ở việc họ được thi đấu trên sân nhà mà các cầu thủ không bị vắt kiệt sức lực ở những trận đấu vừa qua. Chính sách xoay tua cầu thủ giúp ông Miura tạo ra một cuộc cạnh tranh lành mạnh trong lòng đội bóng. Không còn tình trạng công thần, ở tuyển Việt Nam lúc này, những ai có khát vọng, có thể lực và chuyên môn sẽ có được vị trí chính thức.

Giữ được sức cho trận quyết đấu, tuyển Việt Nam trong trận đấu tối nay sẽ có được đội hình mạnh nhất sau những thử nghiệm ở hành trình vừa qua. Nên nhớ rằng, trong các trận đấu với Indonesia và Lào, ông Miura đã sử dụng những đội hình khác nhau. Sau khi có được cái nhìn tổng thể về các học trò, tối nay, tuyển Việt Nam sẽ có được một đội ngũ thiện chiến nhất, hợp lý nhất.

Đối thủ mạnh nhưng tuyển Việt Nam đang được đánh giá cao bởi khả năng kiểm soát trận đấu và tạo ra nhiều cơ hội ăn bàn. Tuy nhiên, điều khiến ông Miura chưa thể an tâm chính là việc, khả năng tận dụng cơ hội của các cầu thủ hàng công chưa được tốt. Bên cạnh đó, sự chắc chắn của hàng phòng ngự tuyển Việt Nam đang là vấn đề khi bộ đôi Phước Tứ, Tiến Thành đang mắc khá nhiều lỗi sơ đẳng.

Có ưu, có hạn chế, nhưng hy vọng rằng, trước đối thủ thực sự, tuyển Việt Nam sẽ thể hiện được phong độ cao để có thể giành chiến thắng, qua đó, sở hữu ngôi đầu bảng A.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần