Quyết định vẫn là ý thức

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Với việc chiếm tới 35 - 40% tổng sản lượng điện tiêu thụ của cả nước, theo tính toán thì khả năng tiết kiệm điện (TKĐ) trong các tòa nhà cao tầng, văn phòng, khách sạn… có thể lên tới 30%.

Và nếu làm được như vậy thì áp lực gia tăng sản lượng điện vốn đang đè nặng lên vai ngành điện sẽ giảm đáng kể.
Nhân viên kỹ thuật điện lực Hà Nội kiểm tra thông số vận hành tại một trạm biến áp 110KV ở quận Cầu Giấy. 	Ảnh: Công Hùng
Nhân viên kỹ thuật điện lực Hà Nội kiểm tra thông số vận hành tại một trạm biến áp 110KV ở quận Cầu Giấy. Ảnh: Công Hùng
Cùng với tốc độ phát triển chung của toàn xã hội, số lượng các tòa nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, tổ hợp văn phòng, khách sạn… tại các khu đô thị cũng mọc lên càng nhiều. Tuy nhiên, có một thực tế là có tới 95% các công trình, tòa nhà cao tầng ở Việt Nam không tích hợp yếu tố sử dụng năng lượng hiệu quả ngay từ khâu thiết kế. Và theo thống kê của Bộ Xây dựng, với tốc độ tăng trưởng tổng diện tích sàn của các công trình thương mại và nhà ở cao tầng bình quân 6 - 7% thì đây là sự lãng phí rất lớn. Mặc dù thời gian qua, ý thức về TKĐ tại nhiều dự án xây dựng đã được nâng lên so với trước nhưng vẫn còn những tồn tại. Một khảo sát mới nhất cho thấy, trong nhiều công trình, đặc biệt là những dự án đa năng, trung tâm thương mại kết hợp với văn phòng đã áp dụng các giải pháp TKĐ cho hệ thống chiếu sáng, điều hòa không khí (những thiết bị tiêu hao năng lượng chủ yếu trong tòa nhà) nhưng công nghệ lại rất lạc hậu so với các nước trong khu vực. Bên cạnh đó, ý thức của đội ngũ CBCNV làm trong các tòa nhà cũng rất hạn chế. Tình trạng “dùng điện chùa”, sử dụng thiết bị điện một cách lãng phí diễn ra khá phổ biến…

Từ thực tế trên, trong những năm qua, công tác hỗ trợ các giải pháp tiết kiệm năng lượng, nhất là cho các dự án xây dựng, đặc biệt là các công trình tổ hợp lớn được TP Hà Nội quan tâm. Theo TS Đào Hồng Thái - Giám đốc Trung tâm Tiết kiệm năng lượng Hà Nội (ECC Hà Nội): Giai đoạn 2011 - 2015, TP đã hỗ trợ kiểm toán năng lượng cho 51 tòa nhà, tập trung vào các loại hình tòa nhà trung tâm thương mại, khách sạn, văn phòng cho thuê... Đã có 258 giải pháp tiết kiệm năng lượng, trong đó có 102 giải pháp đã được các tòa nhà thực hiện, tiết kiệm 3.767 TOE, tương đương 75,69 tỷ đồng. Hà Nội cũng tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, đăng cai tổ chức cuộc thi thường niên “Sử dụng năng lượng tiết kiệm trong các tòa nhà”, qua đó thúc đẩy tuyên truyền và góp phần nâng cao nhận thức đối với vấn đề tiết kiệm năng lượng. Được biết, cơ sở dữ liệu sử dụng năng lượng của các tòa nhà trọng điểm và tòa nhà có quy mô lớn cũng đã được đơn vị có trách nhiệm của TP thiết lập. Qua đó để thấy rằng, TKĐ trong các tòa nhà hoàn toàn không khó nếu có những giải pháp cụ thể. Tuy nhiên, yếu tố quyết định vẫn là từ chính ý thức TKĐ của mỗi chủ đầu tư ngay từ khi thiết kế, xây dựng công trình cũng như hình thành ý thức TKĐ cho các tổ chức, cá nhân… làm việc trong tòa nhà.