Quyết liệt đưa dự án điện rác Sóc Sơn về đích
Kinhtedothi - Dấu ấn rõ nét về sự đồng hành của chính quyền TP Hà Nội đối với dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn được thể hiện thông qua những chỉ đạo quyết liệt, khẩn trương nhằm kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc. Song song đó, không thể không nhắc tới vai trò quan trọng của Thường trực HĐND TP, các đại biểu HĐND TP trong việc giám sát, chất vấn nhằm đôn đốc đẩy nhanh tiến độ dự án.
Hiện thực hóa mục tiêu “biến rác thải thành tài nguyên”
Ngày 13/10, dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn (xã Trung Giã, TP Hà Nội) đã hoàn thành và đi vào hoạt động với công suất tiếp nhận 5.000 tấn/ngày, phát điện 90 MW/h. Đây là nhà máy điện rác lớn nhất Việt Nam và lớn thứ 2 thế giới. Việc nhà máy đi vào hoạt động góp phần giảm tải cho các bãi chôn lấp; đồng thời mở ra hướng đi mới trong công tác bảo vệ môi trường của Thủ đô.
Nhà máy điện rác Sóc Sơn ứng dụng công nghệ xử lý tiên tiến, hiện đại (công nghệ lò đốt ghi cơ học kiểu Waterleau của Bỉ), đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn khắt khe nhất về môi trường theo tiêu chuẩn châu Âu và Việt Nam.

Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP Hà Nội giám sát về tình hình thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn. Ảnh: Linh Chi
Theo Ủy viên Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh, việc khánh thành Nhà máy điện rác Sóc Sơn là một dấu mốc lịch sử trong hành trình phát triển Thủ đô xanh - sạch - đẹp - văn minh.
"Đây không chỉ là một dự án kinh tế - kỹ thuật quy mô mà còn thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ của TP Hà Nội trong công tác bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và hội nhập quốc tế" - Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh khẳng định.
Với hơn 8 triệu dân, Hà Nội mỗi ngày phát sinh khoảng 7.600 tấn rác thải sinh hoạt. Trong nhiều năm, phần lớn lượng rác này được xử lý bằng hình thức chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường, hạ tầng và đời sống người dân. Vì vậy, việc chuyển đổi sang công nghệ xử lý hiện đại, tuần hoàn, thân thiện với môi trường là yêu cầu cấp thiết, phù hợp với xu thế phát triển bền vững toàn cầu.
Nhà máy điện rác Sóc Sơn đi vào hoạt động là bước ngoặt quan trọng trong công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt, hiện thực hóa mục tiêu “biến rác thải thành tài nguyên”, góp phần xây dựng mô hình kinh tế tuần hoàn tại Hà Nội.
Kịp thời tháo gỡ khó khăn
Dự án được khởi công vào tháng 8/2019, do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nên các hạng mục của dự án bị ảnh hưởng đến tiến độ. Trước tình hình đó, nhằm hỗ trợ cho nhà đầu tư, ngày 20/11/2020 UBND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 5206/QĐ-UBND về việc thành lập Tổ công tác liên ngành hỗ trợ và đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn (huyện Sóc Sơn - cũ, Hà Nội).
Thành viên Tổ công tác liên ngành gồm lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường (nay là Nông nghiệp và Môi trường), KH&ĐT, Quy hoạch - Kiến trúc, Tài chính, KH&CN, Y tế, Công thương, Tư pháp...
Quyết định này nêu rõ, Tổ công tác liên ngành có nhiệm vụ đôn đốc tiến độ dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn công suất 4.000 tấn/ngày tại Khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn hoàn thành, đưa vào vận hành theo cam kết của nhà đầu tư và chỉ đạo của Thành ủy, UBND TP.
Đồng thời, Tổ công tác có nhiệm vụ hướng dẫn và hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác giải phóng mặt bằng các hạng mục phụ trợ; giải quyết thủ tục nhập cảnh, cách ly; cấp giấy phép lao động hoàn thành các thủ tục pháp lý về xây dựng, môi trường, thuế, kiểm tra công nghệ vận hành, các nội dung liên quan đến phát điện và các nội dung pháp lý khác liên quan để dự án hoàn thành đúng tiến độ đề ra.
Đáng chú ý, trong quá trình chỉ đạo, điều hành của UBND TP có sự song hành của Thường trực HĐND trong việc giám sát nhằm đẩy nhanh tiến độ dự án. Ngày 16/3/2022, HĐND TP Hà Nội đã ban hành Quyết định số 02/QĐ-HĐND về việc thành lập Đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP về tình hình tổ chức thực hiện xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại Khu liên hợp xử lý chất thải Sóc Sơn.
Ngay sau đó, tháng 4/2022, Thường trực HĐND TP đã tiến hành giám sát chuyên đề này kịp thời nắm bắt được những tồn tại, vướng mắc, trên cơ sở đó yêu cầu các đơn vị tham mưu UBND TP tháo gỡ khó khăn vướng mắc, sâu sát, vào cuộc đôn đốc để không chậm muộn tiến độ của dự án.
Sự vào cuộc khẩn trương đã kịp thời tháo gỡ các vướng mắc, đặc biệt trong thời điểm dịch Covid-19 bùng phát dữ dội, các chuyên gia, lao động được tạo điều kiện để cách ly đúng quy định mà công việc vẫn thông suốt. Nhờ đó, tiến độ của dự án được bảo đảm, đến tháng 5/2022, Nhà máy điện rác Sóc Sơn đã chính thức tiếp nhận những xe rác đầu tiên để vận hành thử nghiệm giai đoạn 1. Đây là cơ sở quan trọng để nhà máy tiếp tục triển khai các công việc theo hạng mục nhằm hoàn thành toàn bộ.
Liên tục giám sát, đôn đốc tiến độ
Luôn bám sát tiến độ dự án, tháng 9/2022 Chủ tịch UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các sở, ngành tập trung kiểm tra, đôn đốc hoàn thành các nhà máy điện rác đúng tiến độ, trong đó yêu cầu Sở Xây dựng tiếp tục tập trung kiểm tra, đôn đốc tiến độ Nhà máy điện rác Sóc Sơn; huyện Sóc Sơn (cũ) bảo đảm an ninh, an toàn cho công tác vận hành các khu xử lý; khẩn trương hoàn thành các dự án giải phóng mặt bằng vùng ảnh hưởng môi trường...
Đáng chú ý, các đại biểu HĐND TP tiếp tục thể hiện vai trò đại biểu dân cử khi tại phiên chất vấn Kỳ họp thứ 12, HĐND TP Hà Nội (tháng 7/2023) đã đặt câu hỏi chất vấn về việc điều chỉnh đơn giá, giá dịch vụ sự nghiệp công lĩnh vực duy trì vệ sinh môi trường - trong đó có Nhà máy điện Sóc Sơn.
Tháng 8/2023, UBND TP Hà Nội đã có gửi Thường trực HĐND TP để làm rõ thêm về những nội dung này và cam kết, UBND TP sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm thực hiện các thủ tục tạm ứng cho Công ty CP Năng lượng môi trường Thiên Ý Hà Nội (nhà đầu tư dự án); đồng thời chỉ đạo tiếp tục đôn đốc Nhà đầu tư khẩn trương hoàn thành công tác vận hành thử nghiệm, cấp phép vận hành chính thức Nhà máy điện rác Sóc Sơn.
Tiếp tục thực hiện chức năng giám sát, trong năm 2023, Ban Đô thị HĐND TP giám sát công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải rắn sinh hoạt trên địa bàn TP Hà Nội. Qua giám sát, Ban Đô thị cũng chỉ ra những vướng mắc, bất cập trong công tác này, có nhắc đến tiến độ triển khai các nhà máy điện rác còn chậm - trong đó có sự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn. Trên cơ sở giám sát, Ban Đô thị cũng nêu một số kiến nghị, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án...
Sau hơn 3 năm triển khai, vượt qua nhiều khó khăn, đặc biệt là giai đoạn dịch Covid-19, dự án đã hoàn thành đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng và an toàn.
Trích dẫn
Dự án Nhà máy điện rác Sóc Sơn không chỉ mang ý nghĩa về môi trường, dự án còn là biểu tượng cho sự hợp tác hiệu quả giữa chính quyền, DN và cộng đồng; khẳng định vai trò tiên phong của Thủ đô trong việc ứng dụng công nghệ xanh, bắt kịp xu thế phát triển năng lượng tái tạo trên thế giới.

Vỡ đập nhà máy rác Cà Mau: Chủ tịch chỉ đạo xử lý khẩn
Kinhtedothi – Liên quan việc đập ngăn nước ở nhà máy rác Cà Mau bị vỡ, nước thải tràn qua vuông tôm của dân, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa chỉ đạo phải có biện pháp xử lý triệt để vấn đề, nhất là ô nhiễm môi trường tại khu vực lân cận.

Bỏ giai đoạn 2 của dự án phục vụ mở rộng nhà máy rác Nghĩa Kỳ
Kinhtedothi-Việc "cắt" giai đoạn 2 với mức đầu tư 95 tỷ đồng và một số hạng mục giai đoạn 1 xuất phát từ việc thực hiện dự án để phục vụ mở rộng Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Nghĩa Kỳ không còn phù hợp như dự kiến ban đầu.

Đến khi nào dự án nhà máy rác thải Núi Thoong mới hoàn thành?
Kinhtedothi – Sáng 9/12, tại Kỳ họp thứ 10 HĐND TP Hà Nội khóa XVI, các đại biểu HĐND TP thực hiện tái chất vấn kết quả thực hiện các kết luận chất vấn, những cam kết, lời hứa của UBND TP và các cơ quan tại kỳ họp trước liên quan đến các dự án đầu tư.