Bí thư Thành uỷ Hà Nội Đinh Tiến Dũng:

Quyết tâm cao để hoàn thành 22 chỉ tiêu phát triển kinh tế, xã hội

Trần Long - Ảnh: Thanh Hải
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 11/5, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng – Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội cùng các đại biểu Quốc hội thuộc Đơn vị bầu cử số 4 (quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm) đã tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3 Quốc hội khoá XV.

Tham dự buổi tiếp xúc có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Phùng Thị Hồng Hà; Trung tướng Nguyễn Hải Trung – Giám đốc Công an TP; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải; Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội TP Phạm Thị Thanh Mai...

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tại Đơn vị bầu cử (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.
Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng và các đại biểu tại Đơn vị bầu cử (Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội) tại Hội nghị tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Cử tri kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc

Tại buổi tiếp xúc, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Chính phủ và TP Hà Nội trong công tác phòng chống dịch Covid-19. Kết quả, đến nay cả nước và Hà Nội đã cơ bản khống chế dịch bệnh và từng bước mở cửa, thích ứng linh hoạt để phát triển kinh tế - xã hội đem lại niềm tin cho người dân. Đồng thời, cử tri cũng kiến nghị nhiều vấn đề dân sinh bức xúc như: Lãng phí tài nguyên đất; điều chỉnh vốn đầu tư công hàng năm; thiếu bãi đỗ xe; chậm triển khai xây dựng hệ thống, hạ tầng kết nối giao thông…

Cụ thể, cử tri Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) cho biết, trên địa bàn phường hiện nay còn nhiều khu đất trống bị rào tôn bỏ không gây lãng phí tài nguyên đất. Từ đó, kiến nghị TP sớm kiểm tra, xem xét và có phương án thu hồi để giao cho các đơn vị có năng lực thực hiện để tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Trong khi đó, cử tri Trịnh Văn Thành (phường Đại Kim, quận Hoàng Mai) nêu, hiện nay mật độ phương tiện giao thông của TP ngày càng cao nên nhu cầu về điểm đỗ xe rất lớn. Tuy nhiên, hiện nay việc đầu tư quy hoạch bãi đỗ xe phục vụ nhu cầu của người dân trên địa bàn TP còn quá ít, do đó, người dân gặp nhiều khó khăn trong việc tìm kiếm bãi đỗ. Từ đó, cử tri kiến nghị TP và các cấp, các ngành sớm xây dựng chế độ phù hợp, hấp dẫn để thu hút các nhà đầu tư trong việc xây dựng bãi đỗ xe để phục vụ tốt nhu cầu của người dân và tránh việc hình thành các bãi xe tự phát gây bất cập.

Cử tri Đào Bá Vinh (xã Đặng Xá, huyện Gia Lâm) nêu kiến nghị trong quản lý đất đai và thời hạn cho thuê đất. Theo cử tri Đào Bá Vinh, quy định hiện nay thời gian cho thuê đất là 5 năm. Thời gian này rất ngắn gây khó khăn cho việc đầu tư trong sản xuất. Từ đó, cử tri kiến nghị Chính phủ cần xem xét tăng thời gian cho thuê đất công ích để phục vụ sản xuất lên từ 10 - 20 năm. Tương tự, cử tri Trần Xuân Điệu (xã Văn Đức, huyện Gia Lâm) đề nghị TP quan tâm, kiến nghị Chính phủ có giải pháp ổn định kinh tế và phát triển nông nghiệp theo hướng thúc đẩy phát triển nông nghiệp hàng hoá tại các vùng chuyên canh để gia tăng giá trị sản phẩm và nâng cao đời sống cho người dân.

Cử tri Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) nêu ý kiến tại hội nghị.
Cử tri Nguyễn Hữu Cảnh (phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai) nêu ý kiến tại hội nghị.

Tại hội nghị, cử tri quận Hoàng Mai và huyện Gia Lâm cũng nêu nhiều kiến nghị liên quan đến việc điều chỉnh, điều hòa vốn đầu tư công hàng năm; cân đối kế hoạch đầu tư công trong xây dựng hệ thống, hạ tầng kết nối giao thông khi một huyện của TP sắp lên quận; đẩy nhanh tiến độ xây dựng tuyến đường Vành đai 2,5; việc đấu thầu và lựa chọn nhà đầu tư để triển khai xây dựng các khu đô thị lớn trên địa bàn TP…

Tiếp thu và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thầm quyền giải quyết của UBND TP, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, những nội dung liên quan đến Khu đô thị Linh Đàm, TP đã giao cho đoàn thanh tra liên ngành tiếp tục kiểm tra, rà soát toàn bộ các dự án, trong đó có Khu đô thị Linh Đàm để tháo gỡ, xử lý các vi phạm. Ngoài ra, TP cũng tăng cường phân cấp, ủy quyền, giảm thời gian trong đầu tư công để đẩy nhanh tiến độ các dự án.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tiếp thu và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thầm quyền giải quyết của UBND TP tại hội nghị.
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải tiếp thu và trả lời kiến nghị của cử tri thuộc thầm quyền giải quyết của UBND TP tại hội nghị.

Liên quan đến vấn đề triển khai các bãi đỗ xe, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Minh Hải cho biết, TP đã phê duyệt quy hoạch bến xe, bãi đỗ xe, trung tâm dừng nghỉ trên địa bàn. Đồng thời, trình HĐND TP ban hành cơ chế, chính sách liên quan đến vấn đề này. Trong đó có ưu đãi về vốn vay, tiền thuê đất, lồng ghép các dịch vụ, ưu đãi về nhập khẩu các thiết bị. Tuy nhiên, TP sẽ tiếp tục giao các sở ngành lấy ý kiến, rà soát các cơ chế chính sách hỗ trợ và đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút nhà đầu tư triển khai xây dựng các bãi đỗ xe để đáp ứng như cầu phát triển của TP, người dân….

Tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh sau dịch

Thay mặt tổ đại biểu Quốc hội tiếp thu ý kiến cử tri, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hà Nội sẽ ghi nhận đầy đủ để báo cáo Quốc hội và đề nghị các cơ quan có thẩm quyền giải quyết, để trả lời cử tri vào kỳ tiếp xúc sắp tới.

Trao đổi với cử tri về tình hình TP từ đầu năm đến nay, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng cho biết, những tháng đầu năm 2022 tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP vẫn diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng nặng nề đến hoạt động kinh tế - xã hội, mọi mặt của đời sống Nhân dân. Tuy nhiên, Đảng bộ, chính quyền, quân và Nhân dân Thủ đô tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, toàn diện các nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên và kịp thời chỉ đạo, giải quyết tốt các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh. Nổi bật, công tác củng cố, xây dựng hệ thống chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội TP tiếp tục được triển khai thực hiện gắn với chủ đề công tác năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; tổ chức bộ máy tiếp tục được sắp xếp đồng bộ, quyết liệt đảm bảo tinh gọn, hiệu lực và hiệu quả.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri
Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng thay mặt các đại biểu Quốc hội phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri

Thành phố đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo thích ứng, linh hoạt, an toàn. TP bước sang trạng thái bình thường mới và các mục tiêu cốt lõi của hoạt động phòng chống dịch vẫn được đảm bảo (kiểm soát tỷ lệ tử vong, chuyển nặng; đảm bảo số ca mắc không vượt quá năng lực tiếp nhận của hệ thống y tế). Tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP Quý I/2022 tăng 5,83% và cao hơn bình quân chung của cả nước (5,03%). Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện 158.900 tỷ đồng (bằng 51,0% so với dự toán và tăng 36,4% so với cùng kỳ năm 2021)...

Nhấn mạnh năm 2022 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII Đảng bộ Thành phố, Bí thư Thành ủy yêu cầu các cấp, các ngành TP khẩn trương quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị T.Ư 5 khóa XIII; Nghị quyết số 15 ngày 5/5/2022 của Bộ Chính trị về "Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045"; tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 97/2019/QH14 ngày 27/11/2019 của Quốc hội về “Thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội”.

Bên cạnh đó, tiếp tục bám sát các chỉ đạo của T.Ư, TP; triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, các Chương trình trình công tác của Thành ủy khóa XVII. Trong đó lưu ý phát triển quận Hoàng Mai theo hướng văn minh, hiện đại và huyện Gia Lâm phấn đấu sớm trở thành quận. Phấn đấu nhiều hơn nữa, quyết tâm cao hơn nữa để hoàn thành 22 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội của TP năm 2022.

Bí thư Thành ủy cũng yêu cầu tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, tạo thuận lợi tối đa cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội. Triển khai có hiệu quả Nghị quyết của HĐND TP về bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021 - 2025, phân bổ kế hoạch vốn năm 2022 thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng, cải tạo trường học công lập để đủ điều kiện đạt chuẩn quốc gia; nâng cấp hệ thống y tế và tu bổ, tôn tạo di tích trong giai đoạn 2022 - 2025. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tránh tâm lý chủ quan, lơ là.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu quận Hoàng Mai.
Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu quận Hoàng Mai.

Ngoài ra, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 13, 14 của Ban Thường vụ Thành ủy về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác quản lý đất đai và quản lý, khai thác khoáng sản; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, quản lý đô thị và trật tự xây dựng trên địa bàn TP. Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các TTHC, khắc phục sự chồng chéo, chú trọng cải cách, đổi mới, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thu hút các nguồn lực đầu tư cho phát triển. Tăng cường thanh tra trách nhiệm giải quyết KNTC đối với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Trong đó, tập trung vào những nơi có nhiều vụ việc KNTC kéo dài, vượt cấp, đông người hoặc chất lượng giải quyết KNTC còn chưa đảm bảo nhằm nâng cao chất lượng giải quyết KNTC.

Bí thư Thành ủy cũng nêu rõ, trước mắt, TP tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ đăng cai tổ chức Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games lần thứ 31) tại Hà Nội. Trong đó, chủ trì tổ chức Lễ Khai mạc, Bế mạc gắn với an toàn phòng, chống dịch Covid-19; chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ công tác tổ chức 15 môn thi đấu, bảo đảm an ninh, an toàn cho SEA Games 31 nỗ lực vì một SEA Games thành công tốt đẹp, an toàn, để lại ấn tượng sâu đậm trong bạn bè quốc tế. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch, thương mại, thu hút du khách trong và ngoài nước, góp phần phát triển sản xuất, kinh doanh, du lịch, dịch vụ.

Riêng đối với quận Hoàng Mai, Bí thư Thành ủy yêu cầu cần tập trung xây dựng quận thành trung tâm, động lực phát triển khu vực phía Nam TP với hạ tầng kỹ thuật-xã hội hoàn thiện, đồng bộ, giao thông kết nối, hệ thống bến bãi đỗ xe, công viên, vườn hoa, hồ nước, bệnh viện, trường học, kinh tế phát triển năng động.... nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân Thủ đô. Chú trọng công tác quản lý quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, quản lý dân cư, PCCC.

Đối với huyện Gia Lâm, tiếp tục bám sát Đề án xây dựng huyện lên quận vào năm 2025, hoàn thiện các tiêu chí lên quận theo hướng văn minh, bền vững. Đồng thời giữ gìn, phát huy đặc trưng văn hóa xứ Đông. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng và mở rộng các Cụm công nghiệp theo kế hoạch. Triển khai hiệu quả “Đề án phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy hoạch vùng sản xuất tập trung và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giai đoạn 2020 - 2025”.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần