Quyết tâm thành cán bộ giỏi, xứng đáng sự quan tâm của thành phố

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (24/11), Thành ủy Hà Nội đã tổ chức lễ trao quyết định phân công công tác đối với công chức nguồn dân vận và nguồn văn phòng cấp ủy. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đã đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội đã trao quyết định tuyển dụng 97 cán bộ công chức nguồn dân vận và 80/95 công chức nguồn văn phòng cấp ủy (15 công chức nguồn đã trúng tuyển vì lý do cá nhân sẽ được trao quyết định sau). Đây là 2 trong 5 lớp đào tạo cán bộ nguồn các ban Đảng Thành ủy, nằm trong chương trình đào tạo 1.000 cán bộ nguồn của Thành ủy Hà Nội giai đoạn 2010 - 2015.

 
Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định
Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng trao quyết định phân công công tác đối với công chức nguồn dân vận và nguồn văn phòng cấp ủy.
Sau quá trình học tập 24 tháng tại Trường Đào tạo Lê Hồng Phong, các học viên trải qua công tác thực tế 12 tháng tại cơ sở. Tại kỳ thi sát hạch công chức nguồn vừa qua, với 75 học viên lớp nguồn dân vận đạt loại giỏi (chiếm tỷ lệ 77,32%) và 80 học viên lớp nguồn văn phòng cấp ủy đạt loại giỏi (chiếm tỷ lệ 84,21%); không có thí sinh xếp loại trung bình và yếu.

Chúc mừng các học viên lớp nguồn Dân vận và lớp nguồn Văn phòng cấp ủy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh đây mới là bước khởi đầu trong sự nghiệp. Do đó, trong thời gian tới mỗi cán bộ, công chức nguồn cần xác định rõ vị trí, vai trò công tác để tham gia tích cực, đóng góp có hiệu quả trong việc thực hiện nhiệm vụ chung của địa phương, đơn vị; phải không ngừng phấn đấu, rèn luyện, tu dưỡng đạo đức, bản lĩnh chính trị, ý thức trách nhiệm, tinh thần làm việc tập thể, thực hiện tốt quy chế, quy định tại cơ quan, đơn vị; tiếp tục nghiên cứu để nâng cao trình độ, hiểu biết về công tác xây dựng Đảng nói chung và nghiệp vụ Dân vận, Văn phòng cấp ủy nói riêng; nỗ lực phấn đấu để từng bước trưởng thành trên con đường sự nghiệp của mình.

Đối với các cấp ủy được tiếp nhận công chức nguồn, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng đề nghị phối hợp chặt chẽ với Ban Tổ chức Thành uỷ, Ban Dân vận Thành ủy, Văn phòng Thành ủy trong công tác theo dõi, quản lý, bồi dưỡng và định kỳ báo cáo đánh giá kết quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức nguồn với Ban Thường vụ Thành ủy.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Ngô Thị Thanh Hằng tin tưởng với trình độ năng lực tốt, sức trẻ, nhiệt tình, tâm huyết, các công chức nguồn sẽ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, trở thành những cán bộ giỏi, xứng đáng với sự quan tâm, đầu tư của TP