Quyết tâm tổ chức thành công công tác bầu cử HĐND các cấp

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Huyện ủy - UBND - MTTQ huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị Tổng kết các nhiệm vụ chính trị năm 2015; Phát động phong trào thi đua năm 2016. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

Kinhtedothi - Ngày 13/1, Huyện ủy - UBND - MTTQ huyện Thanh Oai tổ chức hội nghị Tổng kết các nhiệm vụ chính trị năm 2015; Phát động phong trào thi đua năm 2016. Tới dự có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc.

 
Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Năm 2015, huyện Thanh Oai tổng giá trị sản xuất của huyện Thanh Oai đạt 11.058 tỷ đồng, tăng 13% so với năm 2014. Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,5 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, tốc độ tăng trưởng khá. Triển khai chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), đến nay toàn huyện 7 xã đạt chuẩn NTM, 14 xã còn lại đạt từ 10-17 tiêu chí NTM. Huyện Thanh Oai chú trọng công tác quản lý đất đai, nước sạch và vệ sinh môi trường.

Tính đến thời điểm này, huyện Thanh Oai đã đưa vào sử dụng 3 trạm cấp nước sạch phục vụ nhu cầu cấp thiết của Nhân dân trên địa bàn. Bên cạnh đó, huyện thực hiện tốt “Năm trật tự và văn minh đô thị năm 2015”, đảm bảo trật tự, mỹ quan đô thị sáng - xanh - sạch - đẹp... Đặc biệt, đảm bảo hành lang ATGT dọc QL 21B, lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng trên tuyến QL 21B, TL 427, TL 429.

Về văn hóa - xã hội, huyện Thanh Oai đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện việc cưới tang văn minh. Năm 2015, toàn huyện có 26 làng đạt danh hiệu làng văn hóa, 46.271 gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Cũng trong năm 2015, huyện có thêm 3 trường đạt chuẩn Quốc gia, nâng tổng số trường đạt chuẩn Quốc gia lên 33 trường, đạt tỷ lệ 47,8%. Huyện đặc biệt quan tâm công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững... Công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đạt được nhiều kết quả quan trọng, đặc biệt là tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc biểu dương và đánh giá cao những kết quả mà huyện Thanh Oai đã đạt được. Chủ tịch HĐND TP Hà Nội khẳng định, năm 2016, là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng TP lần thứ XVI, tiến hành bầu cử HĐND các cấp, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII. Do đó, cán bộ và Nhân dân huyện Thanh Oai cần đoàn kết, nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ:

Thứ nhất, huyện cần xây dựng lộ trình, kế hoạch để từng bước cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng TP lần thứ XVI, Đại hội Đảng bộ huyện. Trong đó, chú trọng cân đối khả thi thực lực với mục tiêu đề ra.

Thứ hai, huyện chọn những lĩnh vực kinh tế - xã hội có trọng tâm, trọng điểm để tập trung thực hiện quyết liệt, đạt kết quả cao. Chẳng hạn như: Xây dựng NTM, giải quyết dứt điểm nợ đọng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính.

Thứ ba, tập trung, dồn sức quyết tâm tổ chức thành công công tác bầu cử HĐND các cấp. Đặc biệt, huyện phải giải quyết triệt để những vấn đề dân sinh bức xúc để tạo đồng thuận trong Nhân dân trước khi diễn ra bầu cử.

Thứ tư, huy động mọi nguồn lực đầu tư phát triển kinh tế làng nghề, đề xuất TP xây dựng chính sách hỗ trợ cho làng nghề.

Nhân dịp này, Nhân dân và cán bộ huyện Thanh Oai vinh dự được UBND TP Hà Nội tặng Cờ đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua 2015. Nhiều tập thể và cá nhân được nhận phần thưởng cao quý như: Cờ thi đua Chính phủ, Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Danh hiệu vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô, Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM của UBND TP.