Quỳnh Lưu - Nghệ An: Chính quyền cần kiên quyết vào cuộc bàn giao mặt bằng cho doanh nghiệp

Hồ Văn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Đã được UBND tỉnh Nghệ An ra quyết định cho thuê đất để thực hiện dự án kinh doanh, dịch vụ hậu cần nghề cá từ năm 2018. Song, cho đến nay Công ty Tấn Sang vẫn chưa thể tiếp nhận được mặt bằng để thực hiện đầu tư, chỉ bởi một lý do hết sức “lãng xẹt” đó là một hộ gia đình kề bên, vì “xin mấy mét đất” trong quy hoạch dự án mà không được nên quấy rối, khiến DN dài cổ trông chờ các cơ quan chức năng.

Doanh nghiệp “ngóng” mặt bằng
Theo phản ánh, sau nhiều năm làm quy trình, thủ tục xin thuê đất để đầu tư dự án kinh doanh dịch vụ hậu cần nghề cá, ngày 07/12/2018, UBND tỉnh Nghệ An đã ra Quyết định 914/QĐ-UBND, cho phép Công ty TNHH Sản xuất và Thương mại tổng hợp Tấn Sang (Công ty Tấn Sang) thuê 265,5m2 đất tại xã Tiến Thủy, huyện Quỳnh Lưu để thực hiện. Song, từ đó đến nay các cơ quan chức năng tại địa phương này vẫn chưa thể bàn giao mặt bằng cho danh nghiệp nhằm triển khai đầu tư như đã cam kết.
Khu đất của Công ty Tấn Sang thuê là đất bãi bồi, được hình thành sau khi xây dựng tuyến kè ven sông
Đại diện Công ty Tấn Sang cho biết: Từ năm 2017, chúng tôi đã làm thủ tục, hồ sơ trình các cấp có thẩm quyền xin được thuê thửa đất số 1374, tờ bản đồ số 5 tại thôn Đức Xuân và đã được UBND tỉnh Nghệ An ra Quyết định cho phép thực hiện đầu tư. Nhưng, từ đó đến nay công ty vẫn chưa có mặt bằng thực địa để triển khai xây dựng. Chỉ vì một lý do hết sức vô lý là việc xác định vị trí ranh giới thửa đất mà UBND tỉnh đã cho doanh nghiệp thuê đã rõ ràng, nhưng hộ ông Hồ Hải có nhà liền kề thửa đất được công ty thuê, lại đòi xin một phần đất đã được quy hoạch trong dự án để sử dụng. Và khi không được lai quay ra gây rối, chống đối và cản trở các cơ quan chức năng thực thi nhiệm vụ.
Để “mục sở thị” khu đất này, trung tuần tháng 11/2019, chúng tôi đã có mặt tại thôn Đức Xuân, xã Tiến Thủy (Quỳnh Lưu). Theo quan sát, khu đất quy hoạch bàn giao cho Công ty Tấn Sang được bồi lắng, hình thành khi xây dựng kè sông, không có bất kỳ một tài sản cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh nào nằm trên đất ở khu vực này. Từ ranh giới đất được quy hoạch đến phần đất được cấp QSĐ cho hộ gia đình ông Hồ Hải, đang còn một khu đất trống hàng trăm m2, thuộc quyền quản lý của nhà nước. Đường vào hộ gia đình ông Hồ Hải cũng đã được chính quyền địa phương cho mở đi qua khu đất với chiều rộng 3m và được cứng hóa bằng bê tông.
Như vậy, việc chính quyền cho Công ty Tấn Sang thuê khu đất này để đầu tư kinh doanh phù hợp với thực tế khu vực, ngành nghề đã được quy hoạch, nhằm phát triển kinh tế địa phương cũng như nâng cao thu nhập cho người dân là hoàn toàn chính đáng.
Chính quyền cần kiên quyết
Trước tình trạng cản trở, quấy rối này, chính quyền xã Tiến Thủy cũng như huyện Quỳnh Lưu đã rất nhiều lần tổ chức đối thoại, phân tích và có những đặc cách rất “thấu tình, đạt lý” cho hộ gia đình ông Hồ Hải, nhưng sự việc vẫn chưa được giải quyết dứt điểm.
Điều đáng nói là việc chống đối, gây cản trở của gia đình ông Hồ Hải, để “xin” phần đất đã được quy hoạch cho Công ty Tấn Sang lại không có bất kỳ một giấy tờ, hồ sơ pháp lý nào theo quy định của Luật Đất đai cũng như các quy định liên quan để khiếu nại, tranh chấp quyền sử dụng đến khu đất này. Những lý do cũng như cơ sở pháp lý này đã được chính quyền xã ra thông báo cho các bên liên quan tại nhiều cuộc họp nhưng gia đình ông Hồ Hải vẫn cố tình không chấp nhận.
 Mốc ranh giới của khu đất được giao cho Công ty Tấn Sang còn cách đất được cấp QSDĐ của hộ gia đình ông Hồ Hải hàng trăm m2, đang thuộc quyền quản lý của UBND xã Tiến Thủy
Để khẳng định việc này, UBND huyện Quỳnh Lưu cũng đã có báo cáo số 1057/UBND – TNMT, gửi Sở TN&MT tỉnh Nghệ An nêu rõ việc gia đình ông Hồ Hải tranh chấp đối với khu đất đã được UBND tỉnh cấp cho Công ty Tấn Sang thuê tại xã Tiến Thủy là hoàn toàn không có cơ sở. Song, khi các cơ quan chức năng tiến hành bàn giao mặt bằng thực địa cho Công ty Tấn Sang triển khai xây dựng dự án, lại vẫn để xẩy ra tình trạng cản trở, chống đối của chính gia đình ông Hồ Hải trong suốt thời gian qua.
 “Chúng tôi thuê khu vực đất trống, do nhà nước quản lý, với đầy đủ các thủ tục pháp lý và đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt. Trong khi đó hộ ông Hồ Hải không có bất cứ một cơ sở pháp lý nào để đòi xin phần đất có diện tích rộng 4m - dài 6m, thuộc quy hoạch của công ty để sử dụng vào mục đích riêng, không được lại quấy rối, cản trở.Vậy mà, chính quyền cũng như các cấp, ngành của địa phương vẫn không vào cuộc dứt điểm, gây ra không ít khó khăn cho DN”, Giám đốc Công ty Tấn Sang cho biết.
Mới đây, vào ngày 22/11, đại diện chính quyền huyện Quỳnh Lưu phối hợp cùng xã Tiến Thủy tiếp tục tổ chức đối thoại với gia đình ông Hồ Hải, nhưng gia đình này vẫn không đồng thuận, chỉ với một lý do hết sức “trẻ con” là “gia đình tôi cũng nộp đơn xin thuê mà sao không được, lại cho Công ty Tấn Sang thuê, bây giờ xin vài mét đất để làm ăn mà vẫn không cho”.
Với những kết luận hết sức rỏ ràng của chính quyền các cấp về khu đất đã được UBND tỉnh Nghệ An cho Công ty Tấn Sang thuê. Thiết nghĩ, các cơ quan chức năng của địa phương cần gấp rút vào cuộc, có những biện pháp kiên quyết để bàn giao mặt bằng, đảm bảo quyền lợi cho doanh nghiệp, tránh để sự việc thành tiền lệ xấu ảnh hưởng đến môi trường thu hút đầu tư của địa phương.

Tin đọc nhiều

Kinh tế đô thị cuối tuần