Hội Đông y Thành phố Hà Nội:

Ra mắt CLB Doanh nghiệp Đông y Việt Nam

Lệ Giang
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng nay (27/9), Hội Đông y Thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Sơ kết 9 tháng đầu năm, khen thưởng phong trào “Người tốt việc tốt”, đồng thời tiến hành ra mắt CLB Doanh nghiệp Đông y Việt Nam.

Toàn cảnh Hội nghị
Toàn cảnh Hội nghị

Báo cáo kết quả hoạt động 9 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y TP Hà Nội Nguyễn Hồng Minh cho biết, mặc dù năm 2022 vẫn bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, song từ đầu năm đến nay, Hội Đông y TP Hà Nội vẫn tích cực tham gia khám chữa bệnh miễn phí và tặng quà cho hàng nghìn lượt người với tổng trị giá hơn 5 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Thương binh liệt sĩ (27/7), Hội Đông y TP Hà Nội đã tham gia khám, cấp thuốc miễn phí và tặng quà tri ân các gia đình chính sách thuộc nhiều quận huyện trên địa bàn.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y TP Hà Nội báo cáo tại Hội nghị
Phó Chủ tịch Thường trực Hội Đông y TP Hà Nội báo cáo tại Hội nghị

Bên cạnh đó, Hội Đông y TP Hà Nội đã chú trọng duy trì và nhân rộng mô hình “Trồng cây thuốc Nam” và “Thực hiện phương châm thầy tại nhà thuốc tại vườn”, củng cố và phát triển vườn thuốc mẫu tại y tế tuyến cơ sở, vườn thuốc nam tại gia đình, vận động cán bộ, hội viên giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm.

Với những kết quả trên, trong 9 tháng đầu năm, nhiều cá nhân, tập thể của Hội Đông y TP cũng được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, UBND TP Hà Nội và Hội Đông y Việt Nam trao tặng bằng khen, giấy khen, cờ thi đua.

Ra mắt CLB Doanh nghiệp Đông y Việt Nam - Ảnh 1
Ra mắt CLB Doanh nghiệp Đông y Việt Nam - Ảnh 2
Ra mắt CLB Doanh nghiệp Đông y Việt Nam - Ảnh 3
 

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội đông y TP Hà Nội Nguyễn Văn Dung cho rằng, bên cạnh các kết quả đạt được, Hội Đông y TP vẫn còn tồn tại những hạn chế nhất định.

Cụ thể, một số Hội Đông y quận/huyện và Chi hội trực thuộc triển khai thực hiện các nội dung kế hoạch còn hạn chế; nhiều Hội và Chi hội trực thuộc không chủ động tổ chức được công tác tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn cho hội viên,... Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội đề nghị các Hội Đông y cơ sở cần nghiêm túc hơn nữa trong việc thực hiện các nội dung của Thành Hội đã đề ra.

Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội Nguyễn Văn Dung chỉ ra một số hạn chế của thành Hội
Phó Chủ tịch Hội Đông y Việt Nam, Chủ tịch Hội Đông y TP Hà Nội Nguyễn Văn Dung chỉ ra một số hạn chế của thành Hội

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, Hội Đông y TP Hà Nội đã tiến hành khen thưởng phong trào“ Người tốt việc tốt” nhằm nhân rộng những gương điển hình tiến tiến trong công tác chăm sóc sức khoẻ Nhân dân, lan tỏa những bài thuốc hay mang lại hiệu quả cao trong công tác khám, chữa bệnh y học cổ truyền.

Bên cạnh đó, việc ra mắt Câu lạc bộ Doanh nghiệp Đông y Việt Nam cũng góp phần ổn định nguồn dược liệu, hỗ trợ nhân lực bào chế và sản xuất thuốc, giúp nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân, mở ra nhiều cơ hội mới cho nền y học cổ truyền Việt Nam ngày càng phát triển.