Ra mắt Liên đoàn Địa chất khoáng sản biển

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 24/6, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) ra mắt Liên đoàn Địa chất khoáng sản biển..

Ngày 24/6, Tổng cục Địa chất & Khoáng sản Việt Nam (Bộ TN&MT) ra mắt Liên đoàn Địa chất khoáng sản biển - đơn vị được kỳ vọng sẽ giúp ngành địa chất khai phá đáy biển, góp phần phát triển kinh tế và bảo vệ chủ quyền biển đảo.

Việt Nam là nước có nhiều lợi thế và tiềm năng to lớn để phát triển kinh tế biển. Bờ biển nước ta dài hơn 3.260 km, vùng đặc quyền kinh tế rộng khoảng 1 triệu km2, có tiềm năng lớn về dầu khí, khoáng sản, tạo thành vùng biển có vai trò vô cùng quan trọng về an ninh, quốc phòng và phát triển kinh tế biển. Tuy có tiềm năng lớn, nhưng đến nay công tác điều tra địa chất khoáng sản biển vẫn còn rất hạn chế, công nghệ còn lạc hậu, vốn đầu tư còn thấp, nhân lực chuyên ngành còn thiếu.

Liên đoàn Địa chất khoáng sản biển được thành lập, là đơn vị sự nghiệp công, nhằm thực hiện chức năng nghiên cứu, điều tra cơ bản về địa chất, khoáng sản, địa chất môi trường, địa chất tai biến, thăm dò khoáng sản trên vùng biển, hải đảo Việt Nam.