Quận Ba Đình:

Ra mắt mô hình điểm tổ dân phố an toàn phòng cháy, chữa cháy

Đạt Lê
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Chủ tịch UBND phường Đội Cấn cho biết, UBND phường đã chủ động đã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn phường.

Sáng 2/7, UBND quận Ba Đình tổ chức ra mắt mô hình điểm tổ dân phố an toàn phòng cháy, chữa cháy cấp quận tại tổ dân phố số 10 và trên địa bàn phường Đội Cấn.

Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy”.
Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy”.

Tại buổi lễ, bà Ngô Thị Minh Hằng, Chủ tịch UBND phường Đội Cấn cho biết, UBND phường Đội Cấn đã chủ động đã xây dựng kế hoạch xây dựng mô hình điểm “Khu dân cư an toàn phòng cháy, chữa cháy” trên địa bàn phường. Tại địa bàn phường Đội Cấn có tổng số 752 hộ gia đình cần mở lối thoát nạn thứ 2, trong đó đã triển khai mở cho 638 hộ gia đình, còn lại 114 hộ gia đình chưa triển khai mở.

Diễn tập phòng cháy, chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng.
Diễn tập phòng cháy, chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng.

Trong đó, riêng tại địa bàn tổ dân phố số 10, có tổng số hơn 200 hộ gia đình đang sinh sống, bao gồm 3 dãy nhà tập thể cũ B1, B2, B5 và một số hộ dân xung quanh, đã có 116 hộ gia đình đã mở lối thoát nạn thứ 2.

Cứu người bị nạn trong đám cháy trong tình huống diễn tập.
Cứu người bị nạn trong đám cháy trong tình huống diễn tập.

Đến nay, UBND phường đã thành lập 12 Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng thuộc 12 địa bàn dân cư theo quy định. Riêng khu tập thể B1 - ngõ 195 phố Đội Cấn thuộc tổ dân phố số 10 cũng đã được thành lập Đội phòng cháy, chữa cháy dân phòng với 10 đội viên, được trang bị đầy đủ trang thiết bị cá nhân và phương tiện chữa cháy xách tay.

Thông tin về công tác phòng cháy chữa cháy, Thiếu tá Nguyễn Đức Thắng, Phó Trưởng Công an quận Ba Đình cho biết: Với những biện pháp tuyên tuyền sáng tạo, linh hoạt, công tác bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ trên địa bàn quận đã có chuyển biến tích cực. 6 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn quận đã xảy ra 10 vụ cháy và 20 sự cố cháy; khoảng 70% số vụ cháy, sự cố cháy xảy ra trên địa bàn quận đều được lực lượng tại chỗ và quần chúng nhân dân xử lý kịp thời, dập tắt đám ngay từ khi mới phát sinh, không gây thiệt hại lớn về người và tài sản; đồng thời, người dân cũng tự nâng cao nhận thức và trách nhiệm của bản thân trong công tác phòng cháy, chữa cháy tại gia đình...

Cũng tại Lễ ra mắt mô hình “Khu dân cư an toàn phòng cháy và chữa cháy”, quận Ba Đình còn tổ chức diễn tập phòng cháy, chữa cháy phối hợp nhiều lực lượng; tuyên truyền, vận động người dân mở lối thoát hiểm thứ 2 tại Khu tập thể B5 195 Đội Cấn.