Ra mắt tân Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội

Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Ngày 20/5, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã họp và thông báo Quyết định số 2234/QĐ-UBND của UBND TP Hà Nội và Quyết định số 569/QĐ-HNBVN của Hội Nhà báo Việt Nam về việc công nhận các chức danh Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP Hà Nội Khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Ra mắt tân Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hà Nội - Ảnh 1
Theo đó, ông Tô Quang Phán - Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội đảm nhận chức Chủ tịch Hội Nhà báo TP, nhiệm kỳ 2015 - 2020 thay ông Hồ Quang Lợi, hiện đảm nhận chức Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam.

Các Phó Chủ tịch Hội Nhà báo TP gồm: ông Nguyễn Viêm Hoàng (Phó Chủ tịch Thường trực); Nguyễn Hoàng Long (Tổng Biên tập báo Hànộimới); Kiều Thanh Hùng (Phó Tổng Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội); Nguyễn Minh Đức (Tổng Biên tập báo Kinh tế & đô thị).

Trước đó, Ban Chấp hành Hội Nhà báo TP Hà Nội đã  tổ chức họp bầu bổ sung các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, Chủ tịch và phân công các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành, đồng thời thống nhất quy chế hoạt động của Ban Chấp hành Khóa VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.