Ra mắt Tổ phòng cháy chữa cháy liên gia ở Hà Đông

Thời Nguyễn
Chia sẻ Zalo

Kinhtedothi - Sáng 18/8, tại Khu dân cư Bắc Lãm, phường Phú Lương, quận Hà Đông, UBND phường Phú Lương đã phối hợp với Công an quận Hà Đông tổ chức Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc và ra mắt Tổ phòng cháy chữa cháy liên gia.

Thời gian qua, được sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an, dân phòng phối hợp chặt chẽ với Nhân dân tại khu vực Bắc Lãm, phường Phú Lương đã đoàn kết, làm tốt công tác toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ quốc, kết hợp với phòng chống cháy, nổ. Nâng cao ý thức của người dân, huy động sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, cảnh giác, phòng ngừa tội phạm. Qua đó, Phú Lương đã xây dựng thế trận an ninh Nhân dân vững chắc, bảo đảo an toàn, an ninh trên địa bàn.

Ra mắt mô hình xe chữa cháy, Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia PCCC.
Ra mắt mô hình xe chữa cháy, Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia PCCC.

Nhằm nâng cao ý thức cảnh giác hơn nữa trong công tác toàn dân bảo vệ tổ quốc, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội, UBND phường Phú Lương đã phối hợp với Công an quận Hà Đông ra mắt mô hình "xe phòng cháy chữa cháy (PCCC), Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC".

Theo đó, mô hình xe PCCC, Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC được thí điểm tại 3 tổ dân phố 17, 18, 19 phường Phú Lương. Mô hình này có trách nhiệmtuyên tuyền vận động Nhân dân thực hiện pháp luật về an ninh trật tự, PCCC, triển khai các biện pháp về PCCC, cứu hộ, cứu nạn, chủ động các phương tiện PCCC tại chỗ.

Tổ trưởng Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC nhận sự chỉ đạo của UBND phường và chịu trách nhiệm điều hành Tổ liên gia về PCCC, phối hợp với công an phường thực hiện các phương án PCCC và cứu nạn, cứu hộ của phường đề ra, tuyên truyền cho Nhân dân về các quy định PCCC.

Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC đã đưa xe PCCC vào thực hiện tình huống chữa cháy giả định.
Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC đã đưa xe PCCC vào thực hiện tình huống chữa cháy giả định.

Mô hình xe PCCC, Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC được trang bị mỗi Tổ dân phố 1 xe PCCC bằng nguồn xã hội hóa trong dân, với 4 - 5 bình cứu hỏa loại 35kg, cùng một số trang thiết bị khác.

Ngay trong sáng cùng ngày, Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC đã trình diễn khả năng PCCC qua tình huống một gia đình bất ngờ bị cháy do rò rỉ khí ga. Sau khi nhận được tin báo cháy Tổ phản ứng nhanh, Tổ liên gia về PCCC đã có mặt kịp thời dập tắt đám cháy, không để cháy lan.

Qua tình huống nhằm giúp người dân nâng cao nhận thức về PCCC và thực hiện tốt phường châm “4 tại chỗ” trong PCCC, cứu hộ cứu nạn, giảm thiểu thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra.